Bản tin 20H: Triều Tiên 'tuyệt giao' đàm phán về hạt nhân với thế giới

Vụ phó Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (phải) tuyên bố các cuộc đàm phán 6 bên đã hoàn toàn thất bại. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Vụ phó Vụ Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-hui (phải) tuyên bố các cuộc đàm phán 6 bên đã hoàn toàn thất bại. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
TPO - Ngày 23/6, một quan chức cấp cao của Triều Tiên tuyên bố nước này “không có ý định” nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân, bất chấp những lời kêu gọi của đồng minh Trung Quốc.

Đến 16 giờ ngày 23/6, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của Bộ Quốc phòng, các đơn vị và ngư dân tham gia đã xác định chính xác vị trí máy bay CASA-212 số hiệu 8983. Lực lượng tìm kiếm cũng đã tìm thấy động cơ cánh quạt và thân máy bay có ghi rõ số hiệu 8983. Cũng tại khu vực tìm kiếm, các lực lượng cứu nạn đã tìm thấy một số thi thể, được xác định là thành viên của phi hành đoàn CASA-212. 


Tại Nghệ An chiều nay 23/6, lực lượng tìm kiếm máy bay Su30 MK2 đã tìm thấy một số mảnh vỡ của máy bay chiến đấu trên tại tọa độ 18 độ 57 phút đến 19 độ vĩ Bắc và 106 độ 3 phút đến 106 độ 4 phút kinh độ Đông. Qua xác minh ban đầu, khẳng định là của máy bay Su30 MK2. Nhận định ban đầu, đây là khu vực máy bay Su30 MK2 số hiệu 8585 đã rơi. Trong chiều 23/6, tại Bộ Quốc phòng, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã họp với Bộ Tổng Tham mưu và các cơ quan chức năng chỉ đạo các biện pháp quyết liệt nhất để tìm kiếm, cứu nạn. (Xem chi tiết)


Áp thấp nhiệt đới vừa hình thành trên biển Đông ở vị trí 12,6 độ Vĩ Bắc; 117,8 độ Kinh Đông. Đến 13 giờ ngày 24/6, áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông Nam. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và còn có khả năng mạnh thêm. Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.


Vào khoảng 15h30 hôm nay, 23/6, một cô gái trẻ đi xe máy Honda Lead mang BKS tỉnh Hưng Yên lưu thông trên cầu Chương Dương, hướng về đường Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên. Khi đi đến nhịp 8 (đoạn giữa cầu), cô gái này bất ngờ để lại chiếc xe máy cùng nhiều giấy tờ tùy thân rồi bất ngờ nhảy từ trên cầu xuống sông Hồng. Nhiều người dân hoảng hồn chạy đến ngăn cản cô gái nhưng không kịp. Sau khi nhảy xuống, dòng nước siết đã cuốn cô gái trẻ mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h ngày 23/6, hàng trăm người nhà bệnh nhân cùng y, bác sĩ hoảng hốt chứng kiến người đàn ông ôm con nhỏ bất ngờ nhảy từ tầng 6 Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tự tử. Kết thúc cuộc gọi điện thoại, người đàn ông tên Hải rút sim ra bẻ rồi ôm con trai 28 tháng tuổi đang ốm nhảy từ tầng 6, Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi tự tử. Sau khi vụ việc xảy ra, đội ngũ y bác sĩ cấp tốc đưa ông Hải và cháu Phương vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên bé trai sau đó đã tử vong còn anh Hải được đưa vào Khoa Hồi sức tích cực - chống độc thở máy trong tình trạng đa chấn thương, hôn mê sâu. (Xem chi tiết)


Gần trưa 23/6, chiếc xe tải mang biển số Đà Nẵng lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng từ quận Bình Tân về Thủ Đức khi đến vòng xoay ngã tư An Sương (phường Tân Hưng Thuận, quận 12) đã xảy ra va chạm với xe máy do 2 người phụ nữ điều khiển. Cú va chạm khiến xe máy bị kéo lê khoảng 10 m, hai nạn nhân ngã xuống đường, người phụ nữ khoảng 50 tuổi cầm lái bị bánh xe tải cán tử vong tại chỗ, người còn lại gãy chân. Sau tai nạn, các phương tiện nằm chắn ngang đường khiến giao thông qua khu vực gặp nhiều khó khăn. Đường Trường Chinh hướng về ngã tư An Sương tê liệt gần 2 giờ. (Xem chi tiết)


Chiều 23/6, tàu cá BTh 97559TS mắc kẹt dưới gầm cầu Lê Hồng Phong (nằm ở phía bắc qua sông Cà Ty, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận) đã được giải cứu thành công. Trước đó, các lực lượng chức năng đã tiến hành nhiều biện pháp để đưa tàu ra ngoài nhưng không có kết quả vì nước sông dâng quá cao. Vào lúc 16 giờ cùng ngày, thủy triều rút, mực nước sông Cà Ty xuống thấp, lực lượng cứu hộ tiếp tục cưa hạ thấp độ cao của tàu và huy động 4 tàu cứu hộ đến hỗ trợ. Đến 17 giờ 15 phút, tàu cá BTh 97559TS được kéo ra khỏi vị trí mắc kẹt. Giao thông trên cầu Lê Hồng Phong trở lại bình thường.


Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS vừa phát tán đoạn video vào hôm 22/6 nhằm chiêu mộ chiến binh cực đoan ở Philippines và các nước láng giềng. Đoạn video vừa được phiến quân IS tung ra sáng ngày 22/6 nhắm đến mục tiêu Philippines, với năm ngôn ngữ: Ả Rập, Anh, Philippines, Indonesia và Malaysia. Hình ảnh từ đoạn video cho thấy, những chiến binh thánh chiến người Philippines, Indonesia và Malaysia kêu gọi đồng hương gia nhập hàng ngũ IS ở Syria. IS bổ nhiệm kẻ có biệt danh Abdallah al-Filipini làm thủ lĩnh của nhánh phiến quân khủng bố ở Philippines. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo trong vụ phóng vào hôm qua 22/6. Trước đó vào hôm qua, 22/6, CHDCND Triều Tiên đã phóng thử hai tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan (Hwasong-10) sử dụng nhiên liệu lỏng. Đây là vụ phóng thử tên lửa Musudan thứ 5 và thứ 6 trong năm nay. Đáng chú ý, cũng như tất cả 4 vụ phóng thử trước đó, vụ phóng thử tên lửa đạn đạo Musudan thứ 5 đã thất bại. Tuy nhiên, vụ thử thứ 6 cũng được Bình Nhưỡng tiến hành vào rạng sáng 22/6 được cho là đã thành công, mặc dù nó chỉ bay cách điểm phóng có 400 km. (Xem chi tiết)


Ngày 23/6, một quan chức cấp cao của Triều Tiên tuyên bố nước này “không có ý định” nối lại cuộc đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân, bất chấp những lời kêu gọi của đồng minh Trung Quốc. Phát biểu tại Bắc Kinh, Vụ phó Vụ Bắc Mỹ Bộ Ngoại giao Triều Tiên Choe Son-Hui nêu rõ: “Hiện tại, chúng tôi không có ý định tham gia đàm phán thảo luận về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh chính sách thù địch của Mỹ vẫn tồn tại”. Trong khi Trung Quốc muốn nối lại đàm phán hạt nhân, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho rằng Bình Nhưỡng trước tiên cần có những bước đi cụ thể hướng tới phi hạt nhân hóa.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.