Bản tin 20H: Triều Tiên vừa phóng tên lửa, Mỹ tuyên bố thử thành công THAAD

Hệ thống THAAD trong cuộc thử nghiệm tấn công, đánh chặn mục tiêu ở đảo Wake, Thái Bình Dương ngày 1/11/2015. Nguồn: AFP/TTXVN.
Hệ thống THAAD trong cuộc thử nghiệm tấn công, đánh chặn mục tiêu ở đảo Wake, Thái Bình Dương ngày 1/11/2015. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Mỹ vừa tuyên bố đã thử thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung ở Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska - khu vực quan trọng trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong 2-3 ngày tới, trên khu vực phía nam quần đảo Hoàng Sa có khả năng hình thành vùng áp thấp. Đêm 11 và ngày 12/7, khu vực giữa và nam biển Đông, quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa rào và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Trên đất liền, rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to ở Bắc Bộ. 

UBND tỉnh Quảng Nam vừa có tờ trình gửi HĐND tỉnh về việc quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Theo nội dung của tờ trình, có 2 dự án thủy điện bị đưa ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa nhỏ trên địa bàn tỉnh gồm thủy điện Nước Xa (tại xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) và thủy điện Ag Rồng (tại xã An Tiêng, huyện Tây Giang). Đồng thời, bổ sung 4 dự án với tổng công suất 78,8MW; tổng diện tích chiếm đất là 144, 27ha, trong đó chiếm đất lâm nghiệp là 60,1ha trên địa bàn huyện Nam Trà My. (Xem chi tiết)


Ngày 11/7, UBND quận 1 (TPHCM) đã có thông báo tạm hoãn khai trương phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM) và chưa cho biết ngày cụ thể sẽ tổ chức lễ ra mắt. Trước đó, theo lịch dự kiến khai trương phố đi bộ Bùi Viện là vào ngày 15/7. Theo UBND quận 1, lý do tạm hoãn là do việc thi công ngầm hóa cáp mạng viễn thông, đường ống nước, lát đá trên vỉa hè,… chưa hoàn thành. (Xem chi tiết)

Vào 15h chiều nay (11/7), chiếc ô tô bán tải BKS 49C-136.02 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên đèo Prenn theo hướng Đức Trọng - Đà Lạt. Khi còn cách đỉnh đèo chỉ vài cây số thì đột nhiên bị mất lái, băng sang bên trái đường rồi lao xuống vực cách đường đèo hơn 15m. Theo ông Lê Tự Hộ (46 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng), người ngồi trên chiếc ô tô này, vào thời điểm gặp nạn trên xe có 3 người gồm ông và 2 cha con. Tuy nhiên may mắn là mọi người trên xe chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h30 ngày 11/7, người dân địa phương bất ngờ phát hiện khói đen nghi ngút bốc ra từ tầng 2 của cửa hàng đệm Kymdan trên đường Lê Lợi, TP. Vinh, Nghệ An. Ngay lập tức, mọi người hô hào dập lửa cùng với chủ nhà sơ tán toàn bộ hàng hóa ở tầng 1, đồng thời báo sự việc lên cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, hàng chục chiến sỹ cùng với 6 xe chữa cháy tới hiện trường khống chế ngọn lửa. Đến khoảng 16h10, đám cháy cơ bản được khống chế. Rất may, cùng thời điểm cảnh sát PCCC khống chế ngọn lửa thì thành phố Vinh xuất hiện cơn mưa rào nên thuận lợi rất nhiều cho công tác chữa cháy. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. (Xem chi tiết)

Bộ Công an cùng các bộ ngành vừa hoàn thành dự thảo Thông tư liên tịch đề xuất cho phép các bị can, bị cáo được đặt từ 30-200 triệu đồng để được đảm bảo, không bị tạm giam tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm. (Xem chi tiết)

Ngày 11/7, Mỹ tuyên bố đã thử thành công Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) chống lại tên lửa đạn đạo tầm trung ở Thái Bình Dương gần Hawaii và Alaska - khu vực quan trọng trong bối cảnh căng thẳng với Triều Tiên đang gia tăng. Trong một tuyên bố, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ (MDA) cho biết một hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao gần Kodiak, Alaska đã đánh chặn mục tiêu tên lửa đạn đạo phóng từ phía bắc Hawaii. Mặc đã được lên kế hoạch từ vài tháng trước nhưng cuộc thử nghiệm phòng thủ tên lửa này của Mỹ có ý nghĩa quan trọng sau vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) của Triều Tiên hôm 4/7, làm dấy lên những lo ngại về mối đe dọa hạt nhân Triều Tiên. 
Theo nguồn tin của đài truyền hình vệ tinh Al Sumaria ở tỉnh Nineveh, Iraq, mới đây, nhóm khủng bố IS đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn xác nhận thông tin lãnh đạo tối cao Abu Bakr al-Baghdadi đã chết. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi IS thất thủ ở Mosul. Tuy nhiên, nhóm này không tiết lộ lý do, thời gian hay địa điểm xảy ra cái chết của Baghdadi. (Xem chi tiết)

Một quan chức quân sự cấp cao của Trung Quốc cho biết Bắc Kinh đã quyết định cắt đứt quan hệ quân sự với Bình Nhưỡng nhằm tái khẳng định sự đoàn kết với các quốc gia khác trên thế giới trong việc tuân thủ các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. (Xem chi tiết)

8 thành viên trong một gia đình đã thiệt mạng sau khi nhóm tay súng giả dạng binh sĩ tấn công nhà của người đứng đầu một ngôi làng ở tambon Ban Klang, huyện Ao Luk, tỉnh Krabi, Thái Lan. Theo cảnh sát, khoảng 16h ngày 10/7, hai chiếc xe chở theo 6-7 người đàn ông mặc trang phục quân đội, có vũ trang, tìm đến nhà của trưởng làng, ông Vorayut Sanglang. Lúc này, ông Vorayut đi vắng. Nhóm người hung hãn quyết định chờ đợi, đồng thời đe dọa người nhà của ông Vorayut không được tự ý rời khỏi nhà. Đến 20h cùng ngày, khi ông Vorayut trở về, nhóm người còng tay, bịt mắt ông cùng với các thành viên khác trong gia đình. Đến khoảng nửa đêm, các nạn nhân bị giết. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".