Bản tin 20H: Trực thăng Ukraine bị bắn tại miền Đông

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Quân đội Ukraine ngày 8/8 cho biết, quân nổi dậy tại khu vực miền Đông của nước này đã bắn vào một chiếc trực thăng cứu thương Mi-8, làm ba người trên máy bay bị thương và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp. 

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hôm nay, 8/8, tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với đại dịch Ebola đang khiến hàng trăm người chết ở Tây Phi, kêu gọi sự phối hợp toàn cầu để giải quyết dịch. Theo WHO, hiện nay dịch bệnh Ebola đang lây lan rất nhanh tại 4 nước Tây Phi với trên 1.600 người mắc và 887 người tử vong. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải) vừa ban hành chỉ thị số 2918 /CT-CHK về việc phòng dịch Ebola lây lan qua đường hàng không, trong bối cảnh Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ban bố cảnh báo toàn cầu về sự lây lan của căn bệnh chết người này. Dịch Ebola có thể lây vào Việt Nam qua người từ vùng dịch ở Tây Phi nhập cảnh qua đường hàng không.


Nam thanh niên được xác định Lê Văn Tuấn, khống chế phụ nữ tên Chi trong dãy nhà trọ tại quận 12, TPHCM. Họ được cho có quan hệ tình cảm. Đến gần 15h hôm nay, 8/8, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm nổ súng, giải cứu thành công con tin, khống chế đối tượng. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 8/8 cho biết quân nổi dậy tại khu vực miền Đông của nước này đã bắn vào một chiếc trực thăng cứu thương Mi-8, làm ba người trên máy bay bị thương và buộc chiếc máy bay này phải hạ cánh khẩn cấp. Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine cho biết vụ việc xảy ra tối 7/8 gần sân bay Lugansk, thành phố lớn thứ 2 do lực lượng nổi dậy kiểm soát.


Tính đến ngày 8/8, hơn 50.000 người tị nạn Ukraine có mặt tại các khu định cư tạm thời của Nga để tránh các cuộc xung đột ở miền đông nước này, đại diện trung tâm phản ứng khẩn cấp Nga cho biết. Các khu định cư tạm thời thường nằm ở khu vực có nhiều trường học, sân chơi thể thao, trung tâm chăm sóc sức khỏe, công viên dành cho trẻ em với hàng ngàn giường được đánh số thứ tự. (Xem chi tiết)


Chính quyền Ukraine, ngày 8/8, cho biết, thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng ly khai thân Nga vẫn còn hiệu lực tại khu vực máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi ở miền đông Ukraine. Trước đó một ngày, chính quyền Ukraine thông báo tạm thời đình chỉ lệnh ngừng bắn với lực lượng ly khai tại hiện trường rơi máy bay MH17, sau quyết định của nhóm chuyên gia quốc tế về việc chấm dứt các nỗ lực tìm kiếm do vẫn xảy ra giao tranh tại đây. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk ngày 8/8 đã công bố danh sách các doanh nghiệp và công dân Nga bị cáo buộc là hỗ trợ cho lực lượng ly khai chống chính phủ ở miền Đông nước này. Danh sách mà ông Yatsenyuk công bố gồm 65 công ty lớn của Nga và 172 "công dân Nga cũng như các quốc gia khác", nhưng không cho biết thêm chi tiết, đồng thời trình lên quốc hội thông qua lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân kể trên.


Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai ngày 8/8 cho biết, báo cáo điều tra sơ bộ hộp đen máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines sẽ có trong tuần tới.  Phát biểu với báo chí khi tham dự cuộc họp về chương trình phối hợp đón nhận những thi thể nạn nhân của vụ MH17, do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hishammuddin Hussein chủ trì, Bộ trưởng Liow cho biết, điều tra ban đầu do những nhà điều tra Hà Lan đứng đầu đã hoàn tất.


Phát ngôn viên quân đội Israel cho biết Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội đáp trả sau khi các tay súng Palestine tại Dải Gaza nã rocket vào Israel ngay khi kết thúc lệnh ngừng bắn kéo dài 3 ngày vào ngày 8/8. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên này nói: “Thủ tướng Israel và Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh cho các lực lượng quốc phòng Israel (IDF) đáp trả mạnh mẽ việc phong trào Hồi giáo Hamas vi phạm lệnh ngừng bắn trên".

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.