Bản tin 20H: Trung - Ấn tập trận chung chống khủng bố

Lực lượng quân đội Trung Quốc tập trận. (Nguồn: AP)
Lực lượng quân đội Trung Quốc tập trận. (Nguồn: AP)
TPO - Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 12/10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố kéo dài trong 10 ngày ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Ấn Độ cử 175 binh sĩ thuộc trung đoàn Naga của Bộ chỉ huy miền Đông - đơn vị phụ trách khu vực biên giới với Trung Quốc, tham gia. Trong khi đó, phía Trung Quốc triển khai quân từ quân đoàn 14, quân khu Thành Đô.

Chiều 12/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP. Hà Nội đã tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ trước kỳ họp thứ mười, Quốc hội khóa XIII. Trao đổi với cử tri quận Tây Hồ và Ba Đình (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thời gian tới phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn cả về tư duy kinh tế, chính trị lẫn công tác cán bộ. (Xem chi tiết)


Phải quyết liệt, nếu không các nước sẽ lợi dụng TPP để hưởng lợi. Đó là cảnh báo và cũng là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tại phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội năm 2015 và kế hoạch trong năm 2016 vào chiều 12/10. Theo Chủ tịch Quốc hội, sau khi  Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) kết thúc đàm phán, dự kiến đến tháng 11 hoặc tháng 12 này có thể ký kết được. Đến tháng 3, hoặc tháng 4 năm sau, Quốc hội có thể phê chuẩn thông qua, chậm nhất là đến cuối năm 2016. Mặc dù thời gian vẫn còn, song Chủ tịch Quốc hội đề nghị “phải có sự chuẩn bị ngay từ bây giờ”. (Xem chi tiết)


Ngày 12/10, Đại tá Hoàng Quốc Định, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội đã có báo cáo gửi các cơ quan chức năng về vụ cháy tại tầng hầm chung cư CT4 Xa La (quận Hà Đông). Về tài sản bước đầu xác định cháy khoảng 200 xe máy, 45 xe đạp và 1 ô tô bị ảnh hưởng nhiệt bong tróc sơn. Nhận định ban đầu theo Đại tá Định là đám cháy xảy ra từ tầng hầm (nơi bố trí các tủ điện, các xe máy, xe ô tô) cháy lên các tầng. (Xem chi tiết)


Do hiện trạng quá nguy hiểm, UBND tỉnh TT-Huế đã phát công văn hỏa tốc yêu cầu lãnh đạo Trường THPT Thuận An (huyện Phú Vang) phải đóng cửa ngay khu nhà 3 tầng của trường, chuyển gần 700 học sinh sang học tạm tại các khu nhà hội trường, phòng thực hành, hoặc tận dụng lối đi, hành lang, tiền sảnh, nhà xe… để tổ chức lớp học. Do ảnh hưởng sụt lún bất thường, những ngày gần đây, khuôn viên trường luôn ngập đầy nước. Nước từ bên ngoài còn tràn vào tất cả các phòng học tầng trệt. Học sinh buộc phải dời lên học hai tầng bên trên. (Xem chi tiết)


Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Mỹ bắt đầu rút hệ thống tên lửa Patriot khỏi nước này, bỏ qua lời kêu gọi giữ nguyên vị trí từ Ankara. Quá trình rút hệ thống tên lửa Patriot bắt đầu từ khi Mỹ chuyển các khẩu đội về thành phố cảng Iskenderun. Đức trong tháng 8 cũng thông báo dừng đóng góp cho nhiệm vụ phòng thủ tên lửa ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hà Lan cũng quyết định rút các hệ thống Patriot khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. (Xem chi tiết)


Ủy ban mua sắm trang bị quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã đệ trình lên chính phủ nước này kế hoạch mua 12 tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumf hiện đại của Nga. Đề xuất mua tổ hợp tên lửa S-400 được đưa ra ngay trước chuyến thăm Nga của Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar vào tháng 12 tới. Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cũng sẽ tham gia phiên họp của Ủy ban liên chính phủ song phương chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Ấn cũng được tổ chức trong tháng 12/2015. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 12/10 đã cáo buộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS là tâm điểm của cuộc điều tra vụ đánh bom kép khiến 97 người thiệt mạng ở Ankara cuối tuần trước. Ông Davutoglu nói vụ tấn công hôm thứ Bảy là nhằm phá hoại cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến tổ chức ngày 1/11 tới. Cơ quan điều tra nước này đã gần xác định được một trong những kẻ đánh bom, qua đó có thể chỉ ra nhóm nào phải chịu trách nhiệm về vụ này.


Quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ngày 12/10 đã bắt đầu cuộc tập trận chung chống khủng bố kéo dài trong 10 ngày ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc. Theo các quan chức hai nước, cuộc tập trận này sẽ giúp tăng cường sự hiểu biết, thông tin liên lạc và hợp tác giữa hai bên. Đây là lần đầu tiên Ấn Độ cử một lực lượng gồm 175 quân thuộc tiểu đoàn số 2, trung đoàn Naga của Bộ chỉ huy miền Đông - đơn vị phụ trách khu vực biên giới với Trung Quốc, tham gia. Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng triển khai quân từ quân đoàn 14, quân khu Thành Đô, tham gia.


Tòa án Hình sự Thái Lan ngày 12/10 phát lệnh bắt giữ cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra sau khi ông này không có mặt tại phiên chất vấn đầu tiên trong vụ kiện với cáo buộc phỉ báng quân đội Thái Lan. Đơn kiện ông Thaksin do Thiếu tướng Sarayuth Klinmahom, Giám đốc Văn phòng Pháp lý Quân đội Hoàng gia Thái Lan, đứng tên. Theo đơn kiện, ông Thaksin đã có hành động phỉ báng quân đội trong các cuộc phỏng vấn tại Hàn Quốc từ ngày 19-22/5 vừa qua.

MỚI - NÓNG