Bản tin 20H: Trung - Nhật sẵn sàng đàm phán cấp cao

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi năm 2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (phải) có cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì hồi năm 2015. (Nguồn: Reuters/TTXVN)
TPO - Ngày 29/2, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán chính trị cấp cao giữa Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì với cố vấn chính sách đối ngoại chủ chốt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - ông Shotaro Yachi nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định bổ nhiệm lại 3 thứ trưởng thuộc Bộ Thông tin & Truyền thông và Bộ Ngoại giao. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ nhiệm lại 2 Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông là ông Nguyễn Minh Hồng, ông Nguyễn Thành Hưng. Thủ tướng Chính phủ cũng quyết định bổ nhiệm lại ông Lê Hoài Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao.


Trưa nay, 29/2, tại vị trí đối diện số nhà 179 đường Cầu Giấy, TP Hà Nội, chiếc xe buýt BKS 29B-099.81 (thuộc Xí nghiệp xe bus Thăng Long) đi theo hướng Cầu Giấy - Kim Mã xảy ra va chạm với xe máy BKS 30N3- 3021 do một nam thanh niên điều khiển. Cú va chạm khiến nam thanh niên điều khiển xe máy ngã ra đường. Lúc này xe buýt không kịp phanh nên đã chèn qua người nạn nhân khiến nạn nhân tử vong sau khi được đi cấp cứu. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 16h30 chiều 29/2, một vụ cháy lớn xảy ra tại gara ô tô Minh Hằng trên đường Nghĩa Tân kéo dài (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến nhiều thiết bị, máy móc trong gara này bị thiêu rụi. Theo một số nhân chứng, vào thời điểm trên, họ phát hiện thấy lửa và khói đen bốc lên bao trùm toàn bộ gara. Nhiều nhân viên gara đã nhanh chóng di chuyển các xe ô tô ra ngoài và dập lửa nhưng bất thành. Đến khoảng 17h, đám cháy cơ bản đã được khống chế, may mắn không thiệt hại về người và xe ô tô. (Xem chi tiết)


Ngày 29/2, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định đình chỉ hoạt động đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du lịch Đam Mê Đà Lạt (Dalat Passion) có địa chỉ văn phòng tại số 33 đường Trương Công Định, thành phố Đà Lạt do có du khách tử nạn trong tour du lịch đến thác Datanla. Công ty này khi tổ chức tour nhưng không mua bảo hiểm cho du khách, khách đăng ký tour đi bộ băng rừng nhưng lại để du khách lội nước là nguyên nhân khiến 3 công dân người Anh tử nạn.


Liên quan đến thông tin "Ngang nhiên xây resort không phép ở khu vực Vườn Quốc gia Ba Vì (Hà Nội), Bộ NN&PTNT đã yêu cầu đình chỉ ngay việc thi công xây dựng công trình trái phép từ ngày 01/3/2016. Trước đó các thông tin phản ánh về công trình có tên Le Mont Bavi Resort & Spa do Cty TNHH Phát triển công nghệ (CFTD) làm chủ đầu tư tọa lạc ở độ cao 600 m (cốt 600) giữa Vườn Quốc gia Ba Vì (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội) là một khu nghỉ dưỡng 4 sao bề thế, với hàng chục khách sạn, biệt thự, bể bơi... đã gần hoàn tất và đưa vào sử dụng trong khi  công trình lại chưa được phê duyệt dự án, chưa có giấy phép xây dựng. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Nhật Bản (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội), trong tháng Hai đã có 4 thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản bị trục xuất vì bị tình nghi hoạt động ngoài tư cách cư trú, làm việc bất hợp pháp, vi phạm luật nhập cảnh Nhật Bản. Bốn thực tập sinh Việt Nam bị trục xuất gồm Trần Vân Anh (nhập cảnh ngày 1/12/2014), Vũ Ba Ban (nhập cảnh ngày 15/4/2014), Phạm Anh Tuấn (nhập cảnh ngày 1/12/2014) và Bàn Phúc An (nhập cảnh ngày 1/12//2014).


Chiều 29/2, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình đã tiếp thân mật ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đang ở thăm và làm việc tại Trung Quốc. Bày tỏ quan điểm của Việt Nam về tình hình trên Biển Đông, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị hai bên cần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau.


Giám đốc điều hành Chris Abbott của nhóm phân tích tình báo Anh Open Briefing đưa ra cảnh báo về nguy cơ IS sử dụng máy bay không người lái (UAV) trên The Daily Beast. "Nếu chúng ta không ngăn chặn, việc đó sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian", ông Abbott nói. Open Briefing, quy tụ các cựu chuyên gia quân sự và nhân viên cơ quan tình báo, đã theo dõi hoạt động phát triển UAV trong nhiều năm. Tổ chức này khẳng định hiện đã có công nghệ dễ tiếp cận với chi phí thấp mà những hang ổ chiến binh ẩn mình ở phương Tây, vốn hạn chế về nguồn lực và năng lực, có thể tiếp cận. (Xem chi tiết)


Theo nguồn tin cảnh sát, hai vụ đánh bom liều chết tại thành phố Baidoa, Somalia ngày 28/2 đã khiến ít nhất 30 người thiệt mạng và 40 người khác bị thương. Vụ đánh bom kép nhằm vào hai khu vực đông đúc gồm một điểm nút giao thông và một nhà hàng. Các vụ nổ làm rung chuyển trung tâm thành phố Baidoa, cách thủ đô Mogadishu khoảng 245km về phía tây bắc. Nhóm khủng bố Al-Shabaab có liên kết với Al-Qaeda đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc. (Xem chi tiết)


Ngày 29/2, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Khổng Huyễn Hựu tuyên bố Trung Quốc sẵn sàng tổ chức cuộc đàm phán chính trị cấp cao giữa Ủy viên Quốc vụ Dương Khiết Trì với cố vấn chính sách đối ngoại chủ chốt của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe - ông Shotaro Yachi nhằm cải thiện quan hệ song phương. Đây là chuyến thăm Nhật Bản đầu tiên của một quan chức cấp cao trong Bộ Ngoại giao Trung Quốc kể từ khi Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân ngày 6/1 và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh ngày 7/2 vừa qua.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.