Bản tin 20H: Trung Quốc chi 147 tỷ USD cứu thị trường chứng khoán?

Chứng khoán Trung Quốc liên tục giảm. (Nguồn: Reuters)
Chứng khoán Trung Quốc liên tục giảm. (Nguồn: Reuters)
TPO - Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) ước tính Chính phủ Trung Quốc đã chi tới 900 tỷ nhân dân tệ, tương đương 147 tỷ USD, trong hai tháng qua để nỗ lực bình ổn thị trường chứng khoán. Sau khi thị trường Thượng Hải đã tăng lên mức đỉnh hồi giữa tháng 6/2015 và sau đó giảm 30% trong ba tuần, Chính phủ Trung Quốc phải can thiệp bằng gói giải cứu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Malaysia, sáng 8/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã gặp Chủ tịch Hạ viện Malaysia Tan Sri Datuk Seri Utama Pandikar Amin bin Haji Mulia. Về vấn đề Biển Đông, hai bên đã chia sẻ quan ngại về diễn biến gần đây đe dọa hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực.


Chiều 8/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Việt Nam đã tới Singapore, bắt đầu chuyến tham dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của Singapore theo lời mời của Thủ tướng Lý Hiển Long. Đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại sân bay có Đại diện Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Độc lập của Singapore; Đại sứ Việt Nam tại Singapore; cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore.


Khoảng 10h30 hôm nay (8/8), các cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn thảm khốc xảy ra trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào sáng cùng ngày. Nguyên vụ tai nạn khiến 3 người Hàn Quốc tử nạn này dần được hé lộ. Nguyên nhân được cho là chiếc xe phóng với tốc độ cao, không làm chủ tốc độ. Tại ghế lái túi khí đã bung ra tuy nhiên do lực đâm quá mạnh không thể cứu mạng nạn nhân. Cả 3 người trên xe đều đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngọn lửa bùng lên từ căn nhà vắng chủ rồi cháy lan và thiêu rụi khoảng 10 căn phòng trọ bên cạnh. Vụ việc khiến cả khu phố một phen náo loạn trong buổi chiều cuối tuần. Vụ cháy xảy ra tại khu phố 3, đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh vào khoảng 14h30 hôm nay (8/8). Đến khoảng 15h50 ngọn lửa cơ bản được khống chế, vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã làm khoảng 10 căn phòng trọ bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h30 ngày 8/8, tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, đã xảy ra một vụ nhảy lầu tự tử. Một người đàn ông bất ngờ nhảy từ lầu 7 của bệnh viện xuống đất, tử vong tại chỗ. Được biết, nạn nhân là ông Đ.T.A, 53 tuổi, ở đường Phạm Ngũ Lão, phường Thới Bình (Ninh Kiều, Cần Thơ). Ông A. có mang theo bức thư tuyệt mệnh, nội dung: “Tôi mắc bệnh ung thư không thể trị hết, sống càng lâu càng làm khổ người thân và tốn kém xã hội. Nay mượn chỗ này để ra đi”. (Xem chi tiết)


Chiều 7/8, UBND TP Cần Thơ cho biết, vừa có quyết định xử phạt ông Tan Ah Ling (63 tuổi, quốc tịch Malaysia) 20 triệu đồng vì đã có hành vi đi du lịch nhưng tổ chức cưới vợ người Việt trong khi đã lập gia đình. Theo đó, vào tối 26/7, khi ông Ling đang tổ chức tiệc cưới với chị Ngô Hồng Thủy (sinh năm 1996, ngụ quận Ô Môn, Cần Thơ) tại một quán ăn ở địa bàn quận Ô Môn thì chị Huỳnh Bích Phương, vợ của ông Ling phát hiện nên báo công an địa phương đến xử lý. (Xem chi tiết)


Quân đội Ukraine ngày 8/8 cho biết một binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong cuộc đụng độ với phe ly khai ở miền Đông, bất chấp lệnh ngừng bắn đã được ký kết. Người phát ngôn quân đội Ukraine Andriy Lysenko cho biết thêm ngoài một người chết còn có 9 binh sĩ khác cũng bị thương trong vòng 24 giờ qua.


Các nhà điều tra Nga ngày 8/8 cho biết đã tìm thấy xác chiếc trực thăng trong vụ tai nạn máy bay xảy ra hồi tháng 10 năm ngoái chở theo 14 người ở Siberia. Các nhân viên cứu hộ đã "xác nhận thông tin chiếc trực thăng Mi-8 của hãng hàng không TuvaAvia bị mất tích tháng 10 năm ngoái được phát hiện ở một vùng núi xa xôi hiểm trở," các điều tra viên nói trong một tuyên bố.


Ngày 7/8, một quan chức cấp cao của Mỹ tiết lộ rằng hàng loạt chiến binh nổi dậy được Mỹ huấn luyện và trang bị vũ khí để chống lại phiến quân IS ở Syria đã biến mất một cách bí ẩn trong thời gian gần đây. Thông tin về sự biến mất hàng loạt của các chiến binh chống IS này được đưa ra chỉ một tuần sau khi một sư đoàn quân nổi dậy chống IS bị phiến quân al-Nusra phục kích, khiến ít nhất một chiến binh thiệt mạng và một người khác bị thương, trước khi phiến quân bị bom Mỹ đẩy lùi. (Xem chi tiết)


Ngân hàng đầu tư Goldman Sachs (Mỹ) ước tính Chính phủ Trung Quốc đã chi tới 900 tỷ nhân dân tệ, tương đương 147 tỷ USD, trong hai tháng qua để nỗ lực bình ổn thị trường chứng khoán. Sau khi thị trường Thượng Hải đã tăng lên mức đỉnh hồi giữa tháng 6/2015 và sau đó giảm 30% trong ba tuần, Chính phủ Trung Quốc phải can thiệp bằng gói giải cứu, trong đó có việc cấp vốn cho Công ty Tài chính Chứng khoán Trung Quốc (CSF) để mua cổ phiếu.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.