Bản tin 20H: Trung Quốc coi tàu ngầm thu giữ của Mỹ là gián điệp

Bản tin 20H: Trung Quốc coi tàu ngầm thu giữ của Mỹ là gián điệp
TPO - Truyền thông Trung Quốc và giới chuyên gia ngày 19/12 cho rằng tàu lặn không người lái (UUV) mà một tàu hải quân Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông tuần trước là một phần trong nỗ lực giám sát của Mỹ tại vùng biển tranh chấp này.

Từ ngày 25/12/2016, Sở GTVT Hà Nội sẽ chính thức phân luồng các phương tiện giao thông hoạt động dọc tuyến đường từ bến xe Yên Nghĩa đến Kim Mã để nhường đường phục vụ tuyến buýt nhanh đầu tiên. Theo phương án phân luồng, tổ chức giao thông, xe buýt nhanh chạy trên làn đường riêng tại các đoạn từ Ba La – Quang Trung – Lê Trọng Tấn – Đường trục Bắc Hà Đông – Tố Hữu – Lê Văn Lương – Láng Hạ - Giảng Võ – nút Giang Văn Minh – Cát Linh. Các đoạn không bố trí làn đường dành riêng (BRT chạy chung với phương tiện khác) gồm đoạn Yên Nghĩa – ngã ba Ba La; đoạn Giang Văn Minh – Kim Mã và Kim Mã – Giảng Võ. Sở GTVT Hà Nội miễn phí vé cho hành khách sử dụng tuyết buýt nhanh BRT trong thời gian vận hành 1 tháng, từ ngày 1/1/2017 đến 31/1/2017.


Ngày 19/12, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã họp với lãnh đạo Bộ và các đơn vị thuộc Bộ để bàn giải pháp khôi phục sản xuất vụ Xuân ở các tỉnh Nam Trung bộ và tỉnh Gia Lai ở Tây Nguyên. Theo đánh giá bước đầu Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng, đây là đợt lũ lịch sử nên đã gây ra hậu quả nặng nề đối với trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản và cần có biện pháp khôi phục sản xuất cấp bách để kịp khung thời vụ Xuân. Hiện các địa phương đã trình lên Bộ kiến nghị các giống cây trồng cần được hỗ trợ. Cụ thể, các địa phương cần hỗ trợ khoảng 3.279 tấn giống lúa; 103 tấn giống ngô; 44 tấn rau các loại.


Khoảng 8 giờ ngày 19/12, 6 sà lan vận chuyển cát trái phép đã bị lực lượng Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đưa về Cảng Hà Lộc (phường 11, thành phố Vũng Tàu) để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ. Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực Miếu Đầu Đá, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu, tổ tuần tra Biên phòng Cửa khẩu cảng Bà Rịa-Vũng Tàu phát hiện 6 sà lan mang số hiệu SG 7711, SG 7191, SG 7705, SG 7772, HD 2568 và HD 2599 đang vận chuyển khoảng 9.000 mét khối cát (mỗi phương tiện vận chuyển khoảng 1.500 mét khối cát). Tại thời điểm kiểm tra, thuyền trưởng 6 sà lan không xuất trình được giấy tờ liên quan đến thuyền viên, phương tiện và nguồn gốc cát đang vận chuyển. 


Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình vừa khám phá thành công Chuyên án 531L, bắt giữ một đối tượng người Lào, thu gần 2.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật khác. Vào đúng 16 giờ 20 phút ngày 18/12, tại vị trí cách Mốc 528 khoảng 200m bên trái về phía Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phát hiện một đối tượng nam đang đi từ hướng Lào về Việt Nam. Lực lượng tuần tra, mật phục tiến hành kiểm tra đối tượng và phương tiện, phát 10 gói nilông có chứa tổng số lượng gần 2.000 viên nén hình tròn, trên mỗi viên đều có chữ WY; ngoài ra còn có 1 dao phát, 39 viên đạn, cùng nhiều tang vật khác. 


Truyền thông Trung Quốc và giới chuyên gia ngày 19/12 cho rằng tàu lặn không người lái (UUV) mà một tàu hải quân Trung Quốc thu giữ ở Biển Đông tuần trước là một phần trong nỗ lực giám sát của Mỹ tại vùng biển tranh chấp này, song Bắc Kinh dường như sẽ không làm to chuyện về việc trao trả Washington thiết bị này. Tờ People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ngày 19/12 đăng tải một bài bình luận cho rằng tàu nghiên cứu hải dương USNS Bowditch của Mỹ, vốn điều hành thiết bị lặn trên, đã “liên tiếp vi phạm” khi tàu này tiến hành các hoạt động gián điệp đối với Trung Quốc. 


Một quan chức Liên hợp quốc và Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, ngày 19/12 hàng chục xe chở người sơ tán khỏi quận cuối cùng do phe nổi dậy kiểm soát ở thành phố Aleppo của Syria đã đi đến các khu vực cũng do phiến quân nắm giữ ở vùng nông thôn bên ngoài thành phố này. Quan chức trên nêu rõ 50 xe chở người sơ tán và 2 xe cứu thương đã rời khu vực trên, trong khi SOHR cho biết 65 xe đã rời đi chở theo khoảng 3.500 người.


Các quan chức an ninh và y tế Libya ngày 19/12 cho biết một vụ đánh bom liều chết xảy ra gần thành phố miền Đông Benghazi đã làm 8 binh sỹ thiệt mạng và 8 binh sỹ khác bị thương. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận tiến hành vụ tấn công này. Theo người phát ngôn quân đội Libya Ahmed al-Mosmari, vụ đánh bom xảy ra vào ngày 18/12, là hành động của các phần tử cực đoan tại khu vực Ganfouda hiện đang bị các lực lượng quân đội Libya bao vây. Các cuộc giao tranh ở Ganfouda đang ở giai đoạn cuối cùng và các thủ lĩnh khủng bố đang bị bao vây bên trong khu vực này. Cuộc tấn công trên là bằng chứng cho thấy IS vẫn có thể tấn công ở đất nước Bắc Phi này mặc dù thua trận gần đây trên chiến trường. 


Bộ Tổng tham mưu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các máy bay chiến đấu của nước này ngày 19/12 đã phá hủy tổng cộng 52 mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực al-Bab thuộc miền Bắc Syria. Tuyên bố của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cho hay các cuộc không kích trên nằm trong khuôn khổ chiến dịch "Lá chắn sông Euphrates" nhằm vào IS và các tay súng người Kurd, tiêu diệt 11 phiến quân. Cũng theo nguồn tin trên, cùng ngày, một binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong một vụ đánh bom xe tại khu vực al-Bab.


Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho biết, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 300 người trong các cuộc biểu tình và cướp phá sau quyết định dừng lưu thông đồng tiền mệnh giá lớn nhất nước này. Những người bị bắt giữ gồm các lãnh đạo và thành viên của hai đảng đối lập Popular Will và Justice First, ông Maduro cho biết trên truyền hình nhà nước, đồng thời cáo buộc họ tội nghe theo xúi giục của Mỹ để kích động hỗn loạn. Tình trạng cướp bóc xảy ra nhiều nhất vào ngày 16 và 17/12, đặc biệt ở El Callao và Ciudad Bolivar ở bang Bolivar. Cảnh sát đã phải dùng đến lựu đạn cay để xua đám đông làm loạn tại một số khu vực. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG