Bản tin 20H: Trung Quốc điều tàu tiếp tế lớn nhất tới biển Đông

Một tàu tiếp tế lớp 903A của Trung Quốc - Ảnh: Want China Times
Một tàu tiếp tế lớp 903A của Trung Quốc - Ảnh: Want China Times
TPO - Quân đội Trung Quốc đang triển khai một tàu tiếp tế lớn nhất tới biển Đông để tăng cường sức mạnh quân sự trên vùng biển Đông Nam Á. Tàu Fuchi có sức chứa 11.000 tấn hàng hóa, có thể cung cấp nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho các tàu chiến Trung Quốc trên biển Đông.

Lúc 14h39, ngày 8/6 tại khu vực thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My, Quảng Nam) tiếp tục xảy ra trận động đất khá lớn, rung chấn trận động làm rung chuyển nhà cửa nhiều hộ dân. Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết: trận động đất mạnh kèm tiếng nổ lớn và rung chấn kéo dài trong khoảng gần 10 giây. (Xem chi tiết)


Sáng nay (8/6), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát lệnh thông xe cầu Vĩnh Thịnh trên quốc lộ 2C. Đây là chiếc cầu có chiều dài lớn nhất hiện nay bắc qua sông Hồng, nối liền tỉnh Vĩnh Phúc với Thủ đô Hà Nội. Cầu Vĩnh Thịnh bắc qua sông Hồng là công trình giao thông huyết mạch trên tuyến đường vành đai 5, một trong 3 tuyến vành đai quan trọng nằm trong Quy hoạch phát triển giao thông vận tải và Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. (Xem chi tiết)


Sáng 8/6, tại đảo Song Tử Tây, lực lượng đóng quân trên đảo Song Tử Tây (Việt Nam) và Song Tử Đông (Philippines) đã giao lưu nhân sự lần đầu tiên. Cuộc giao lưu nhằm xây dựng lòng tin và tăng cường hợp tác giữa hai nước nói chung và lực lượng hải quân hai nước nói riêng. Mỗi nước cử 40 đại diện tham gia cuộc giao lưu diễn ra trong vòng một ngày. (Xem chi tiết)


Trong diễn biến mới nhất quanh khu vực gần nơi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, Cục Kiểm ngư (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn) cho biết, tàu cá Trung Quốc đã có biểu hiện manh động hơn, nhằm đẩy ép tàu cá của Việt Nam ra cách xa giàn khoan 38-40 hải lý. (Xem chi tiết)


Quân đội Trung Quốc đang triển khai một tàu tiếp tế lớn nhất tới biển Đông để tăng cường sức mạnh quân sự trên vùng biển Đông Nam Á. Hôm 31/5 hải quân Trung Quốc đã đưa tàu tiếp tế Fuchi lớp 903A tới Quảng Đông. Hiện tàu này đang trên đường tới biển Đông.

Tàu Fuchi có sức chứa 11.000 tấn hàng hóa, có thể cung cấp nhiên liệu và nhu yếu phẩm cho các tàu chiến Trung Quốc trên biển Đông.


Đêm mùng 7, rạng sáng 8/6, lực lượng quân đội và an ninh Ukraine tiếp tục pháo kích vào các khu vực thuộc tỉnh miền Đông Donetsk. Ít nhất 3 người thiệt mạng, nhiều người khác thương nặng. Đáng chú ý, nguồn tin từ lực lượng tự vệ Donetsk cho biết, quân đội và an ninh Ukraine đã sử dụng hỏa lực phóng giàn Grad trong một số cuộc pháo kích, trọng tâm bắn phá là làng Semenivka, khu dân cư Phương Đông và làng Artem. (Xem chi tiết)


Báo cáo do Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) công bố ngày hôm nay, 8/6, cảnh báo, nếu tình hình ở phía Đông Ukraine không được cải thiện, số lượng người ly tán khỏi khu vực có thể lên tới hàng chục ngàn. Hơn 10.000 người Ukraine trong ba tháng qua đã rời bỏ nhà cửa vì giao tranh ở phía Đông nước này. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 7/6 cho rằng, Nga đủ khả năng buộc các lực lượng ly khai phía đông Ukraine hạ vũ khí, giải phóng các trụ sở cơ quan công quyền Ukraine cũng như tiến hành xây dựng các cuộc đối thoại với chính quyền Kiev. (Xem chi tiết)


Hai chiếc quần dài được tìm thấy trong khu vực khai quật ở Trung Quốc, với niên đại hơn 3.000 năm, có thể là những chiếc quần lâu đời nhất thế giới. Hai chiếc quần được phát hiện trong quá trình khai quật tại khu lăng mộ Yanghai, thuộc vùng lòng chảo Tarim. Mỗi chiếc được may từ ba mảnh vải, có họa tiết thêu ở hai bên ống và dây buộc ở phần thắt lưng. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.