Bản tin 20H: Trung Quốc liên tiếp nổ nhà máy pháo hoa

Nhà máy hóa chất ở Sơn Đông tan hoang sau vụ nổ đêm 31/8. (Ảnh: THX)
Nhà máy hóa chất ở Sơn Đông tan hoang sau vụ nổ đêm 31/8. (Ảnh: THX)
TPO - Sáng 20/1, các vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã làm ba người thiệt mạng, một người mất tích và 53 người khác bị thương.

Trong phiên trù bị hôm nay (20/1), Đại hội XII của Đảng thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó có danh sách Chủ tịch Đoàn, Đoàn Thư ký, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, chương trình, nội quy Đại hội… Diễn ra từ ngày 20 đến 28/1, Đại hội Đảng lần thứ XII có chủ đề chính là "Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại". (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng và Thủy văn Trung ương nhận định đến 15 giờ 30 phút ngày 20/1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh đã báo tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo, khoảng đêm 21/1, bộ phận không khí lạnh rất mạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dòng xiết gió Tây trên cao nên từ đêm 21/1, ở Bắc Bộ có mưa nhiều nơi. Các tỉnh ven biển Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.


Thống đốc Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chỉ đạo chấn chỉnh việc thực hiện lãi suất huy động. Theo văn bản này, thời gian gần đây, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh huy động vốn gắn với việc triển khai các chương trình khuyến mại, tặng quà, tặng lãi suất, chuyển lãi suất tiền gửi qua lãi suất cho vay. Thống đốc yêu cầu không áp dụng các biện pháp kỹ thuật để lách, vượt trần lãi suất huy động; nghiêm cấm cạnh tranh không lành mạnh trong huy động vốn.


Chiều ngày 19/1, tại khu phố Ái Sơn 2, phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xảy ra vụ nổ bình xăng khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nhẹ. Vào thời gian trên, nhiều người dân trong khu phố Ái Sơn 2 nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ căn nhà của ông Lê Phú Phúc (46 tuổi) ở cùng khu phố. Mọi người chạy qua xem thì phát hiện bà Nguyễn Thị Hường (40 tuổi, vợ ông Phúc) tử vong tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn. Ông Phúc và con trai là Lê Phú Đạt bị xây xát nhẹ, tinh thần hoảng loạn. Nhận được tin báo, Công an thành phố Thanh Hóa đã có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Hôm 19/1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa bất ngờ thả 270 người chúng bắt cóc hồi cuối tuần qua ở thành phố Deir al-Zor, Syria. 270 người này nằm trong tổng số 400 dân thường, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em, bị chúng bắt cóc khi tấn công thành phố Deir al-Zor, nơi chính phủ đang kiểm soát. Tuy nhiên, cơ quan Quan sát Nhân quyền Syria cho biết, hôm 19/1, chúng tiếp tục bắt thêm 50 đàn ông tuổi từ 14 đến 55 sau 4 ngày giao tranh ở Deir al-Zor. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan (TTP) đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công nhằm vào đại học Bacha Khan tại huyện Charsadda, tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Tây Bắc Pakistan khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương. Trong một tuyên bố, phát ngôn viên nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan (TTP) Umar Mansoor cho biết: "4 chiến binh liều chết của chúng tôi đã thực hiện vụ tấn công đại học Bacha Khan ngày hôm nay (20/1)". (Xem chi tiết)


Mỹ sẽ tăng cường sự hiện diện quân sự tại Iraq thông qua việc mở rộng các chương trình huấn luyện quân sự cho lượng quân đội và an ninh của chính quyền Baghdad. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết, Lầu Năm góc đang xem xét để tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq. Theo đó, Lầu Năm góc sẽ chú trọng mở rộng cũng như cử các giảng viên quân sự Mỹ trực tiếp tham gia chương trình đào tạo, huấn luyện quân đội và cảnh sát Iraq nhằm đối phó với các nhóm khủng bố. (Xem chi tiết)


Ngày 20/1, đồng nội tệ của Nga lại tiếp tục mất giá khi tiến gần về mức thấp nhất trong lịch sử cách đây hơn một năm với 79,56 ruble đổi 1 USD. Trước đó, tháng 12/2014, đồng nội tệ của Nga chạm mốc 80 ruble/USD. Trong khi đó, tỷ giá đồng euro so với đồng ruble cũng rơi xuống mức 87,67 ruble/euro, vượt qua mức 87 ruble đổi 1 euro lần đầu tiên từ ngày 16/12/2014. Hồi tháng 12/2014, đồng ruble của Nga có lúc rơi xuống mức thấp chưa từng thấy với hơn 80 ruble đổi 1 USD và 100 ruble đổi 1 euro.


Ngày 20/1, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua gói viện trợ nhân đạo trị giá 350 triệu USD cũng như các viện trợ khác dành cho người tị nạn tháo chạy khỏi tình trạng bạo lực ở Syria và Iraq. Khoản cứu trợ trên, cùng với 810 triệu USD dùng để hỗ trợ người tị nạn bên trong và bên ngoài lãnh thổ Syria và Iraq, đã được công bố hồi năm 2015 và nhận được sự ủng hộ của các nghị sỹ Nhật Bản. Khoản 350 triệu USD này nằm trong dự luật ngân sách bổ sung dành cho tài khóa hiện nay, vốn sẽ kết thúc vào tháng Ba tới.


Sáng 20/1, các vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Giang Tây, miền Đông Trung Quốc đã làm ba người thiệt mạng, một người mất tích và 53 người khác bị thương. Vụ nổ đầu tiên vào lúc 0h30’sáng 20/1 (giờ địa phương) tại một công xưởng của nhà máy sản xuất pháo hoa Hồng Thịnh, làng Côn Sơn, huyện Quảng Phong, thành phố Thượng Nhiêu. Văn phòng ứng phó với tình huống khẩn cấp của thành phố Thượng Nhiêu cho biết sau đó đã xảy ra vài vụ nổ tiếp theo.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.