Bản tin 20H: Trung Quốc rút 1 tàu quân sự khỏi giàn khoan

Trung Quốc bố trí tàu bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương-981. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)
Trung Quốc bố trí tàu bảo vệ quanh giàn khoan Hải Dương-981. (Ảnh: Công Định-Hữu Trung/TTXVN)
TPO - Cục Kiểm ngư Việt Nam hôm nay cho biết, phía Trung Quốc đang duy trì khoảng 114-120 tàu các loại; trong đó có 46-48 tàu Hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự. Như vậy, phía Trung Quốc đã giảm 2-4 chiếc tàu so với ngày hôm qua (29/6); trong đó, đã rút 1 tàu quân sự.

Từ ngày mai (1/7), người đi mô tô, xe gắn máy đội mũ có kiểu dáng giống mũ bảo hiểm nhưng không đủ các thành phần (vỏ mũ, lớp hấp thụ xung động, quai đeo; không có tem CR, không có nhãn hàng hóa...) sẽ bị cho là không đội mũ bảo hiểm và sẽ bị xử phạt với mức tương tự như không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy chuẩn... sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. (Xem chi tiết)


Cho rằng nhóm CEO của MB24 đã lợi dụng mạng internet để chiếm đoạt tài sản, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt 42 năm tù cho nhóm chức sắc này. Cáo buộc cho hay, tháng 5/2011, nhóm thanh niên nói trên rủ nhau thành lập Cty cổ phần đào tạo mua bán trực tuyến (viết tắt Cty MB24). Hệ thống “muaban24” đưa tiền ảo vào hệ thống rồi rút tiền thật của các hội viên để chiếm đoạt. Hơn 30 tỷ đồng đã bị nhóm CEO của MB24 chiếm đoạt của các hội viên. (Xem chi tiết)


Chiều 30/6, tại buổi tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 7 Quốc hội Khóa XIII, cử tri TP Hà Nội kiến nghị Quốc hội cần làm rõ nghi vấn xung quanh khối tài sản của nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền.  Một số cử tri cho rằng, tham nhũng, lãng phí rất nguy hiểm như giặc nội xâm, tuy nhiên hiệu quả chống tham nhũng còn thấp. Vì vậy, cần đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng, lãng phí hơn nữa, nhất là đối với những người tham nhũng thuộc cơ quan công quyền. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, phiên họp thường kỳ tháng 6/2014 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt vì từ ngày 2/5 tới nay, Trung Quốc bất chấp đạo lý, pháp lý, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đưa và hạ đặt trái phép giàn khoan thăm dò dầu khí Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. (Xem chi tiết)


Cập nhật thông tin đến thời điểm 16 giờ ngày hôm nay (30/6), đại diện Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, phía Trung Quốc đang duy trì khoảng 114-120 tàu các loại; trong đó có 46-48 tàu Hải cảnh, 13-15 tàu vận tải, 16-18 tàu kéo, 34 tàu cá và 5 tàu quân sự. Như vậy, phía Trung Quốc đã giảm 2-4 chiếc tàu so với ngày hôm qua (29/6); trong đó, đã rút 1 tàu quân sự.


Truyền thông Trung Quốc ngày 30/6 đưa tin, Bí thư thành ủy Quảng Châu Wan Qingliang vừa bị sa thải và đang bị điều tra tham nhũng. Ông Wan Qingliang bị sa thải chỉ 3 ngày sau khi Bắc Kinh cáo buộc ông này “vi phạm kỷ luật nghiêm trọng”. Thuật ngữ này thường được Bắc Kinh sử dụng để thông báo về việc một quan chức bị điều tra tham nhũng. Nếu không bị điều tra tham nhũng, chức Bí thư thành ủy Quảng Châu sẽ là bàn đạp rất thuận lợi để ông Wan thăng tiến trên con đường quan lộ.


Hãng tin News hôm nay đưa tin, 9 người đã bị thương khi một tay súng tấn công một đám đông ở khu du lịch của New Orleans, bang Louisiana, Mỹ. Vụ nổ súng xảy ra vào lúc 2h45 sáng (giờ địa phương) ngày 29/6 trên đường Bourbon. Một nhân chứng cho biết, tay súng ban đầu nhằm bắn vào một người sau đó xả súng điên cuồng vào đám đông. (Xem chi tiết)


Trong cuộc khảo sát hôm 30/6, một nửa cử tri Nhật Bản bỏ phiếu phản đối động thái thay đổi Hiến pháp về lĩnh vực quân sự của Thủ tướng Shinzo Abe, qua đó cho phép lực lượng vũ trang Tokyo được mở rộng sự can thiệp ra nước ngoài. Kể từ Thế chiến hai, Hiến pháp Nhật Bản cấm quân đội nước này can thiệp quân sự vào các quốc gia bên ngoài lãnh thổ. Tuy nhiên, đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe đã chuẩn bị những thay đổi mang tính bước ngoặt nhằm loại bỏ lệnh cấm kể trên.


Hải quân Ý vừa phát hiện khoảng 30 thi thể trong một chiếc tàu cá chở khoảng 600 người nhập cư trên vùng biển giữa đảo Sicily (Ý) tới bờ biển Bắc Phi. Theo các nhân viên cứu hộ, chiếc tàu cá chở theo 590 người, trong đó có 2 phụ nữ mang bầu. Khoảng 30 nạn nhân được phát hiện trong tàu có thể thiệt mạng do ngạt thở. (Xem chi tiết)


Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định, các vụ tên lửa do Bình Nhưỡng tiến hành những ngày qua “bảo lãnh cho sự ổn định trong khu vực”. Trước đó, ông Kim Jong-un ngày 29/6 đã trực tiếp chỉ đạo và theo dõi vụ phóng tên lửa vào vùng biển ngoài khơi biển Nhật Bản. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG