Bản tin 20H: Trung Quốc sa thải 160.000 công chức 'ma'

Tình trạng quan chức "ma" gây nên những hậu quả nghiêm trọng.
Tình trạng quan chức "ma" gây nên những hậu quả nghiêm trọng.
TPO - Trung Quốc đã loại hơn 160.000 nhân viên chính phủ “ma” khỏi biên chế, những người này chỉ nhận lương mà không hề làm việc. 

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 7/10, hơn 100 công nhân của Công ty Mía đường Phan Rang ở tỉnh Ninh Thuận sau khi ăn sáng đã bị khó thở, nôn mửa, huyết áp hạ thấp…, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm. Bác sỹ Nguyễn Tôn Kinh Thi, Giám đốc Bệnh viện Giao thông Vận tải Tháp Chàm cho biết, khi tiếp nhận số công nhân bị ngộ độc, Bệnh viện đã huy động đông y, bác sỹ trực tiếp sơ cứu cho các bệnh nhân.


Hôm nay, 7/10, theo tin từ Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội: Đơn vị này vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tuấn Dương về hành vi trộm cắp tài sản. Dương làm bảo vệ cho HDBank ở đường Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Vào khoảng 11h 45 phút ngày 9/9, nhân viên ngân hàng HDBank xếp số tiền hơn 1,4 tỷ đồng vào két rồi khóa lại. Đến 13 giờ cùng ngày, nhân viên ngân hàng trở lại và phát hiện thùng tiền đã bị phá và bị lấy đi 700 triệu đồng ở bên trong. Bảo vệ Nguyễn Tuấn Dương lúc này cũng đã bỏ trốn.


Ngày 7/10, Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn có công văn gửi Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) về việc xác minh thông tin tàu SUNRISE-689 và 18 thuyền viên bị mất liên lạc tại vùng biển Indonesia. Theo đó, tàu M/T SUNRISE 689 (Công ty CP đóng tàu Thủy sản Hải Phòng), trọng tải trên 5.900 tấn, chở 5.226 tấn dầu Gasoil, trên đường từ cảng Horizon-Singapore về Cửa Việt (Quảng Trị) bị mất liên lạc lúc 13h21 ngày 03/10. Vị trí lúc mất liên lạc tại 02057’07’’N-105024’01’’E (cách Đông Bắc Singapore khoảng 120 hải lý, cách Nam Đông Nam mũi Cà Mau khoảng 360 hải lý). (Xem chi tiết)


Cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko cho rằng Ukraine nên trả tiền mua khí đốt của Nga bằng mức giá Moskva bán cho một số nước khác, chứ không nên đưa ra yêu cầu giá ưu đãi đối với mặt hàng này. Ngày 6/10, khi đề cập đến những khó khăn liên quan đến vấn đề khí đốt tại quốc gia Đông Âu này, bà Tymoshenko khẳng định Nga và Ukraine có thể sẽ thỏa hiệp với nhau về vấn đề khí đốt song nợ phải được thanh toán dứt khoát.


Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa 14 xe tăng tiến sát biên giới giữa nước này và Syria để đề phòng nguy cơ bị các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công. Hôm qua, nhóm phiến quân IS đã giành quyền kiểm soát phía đông thị trấn chiến lược Kobane, thuộc Syria sau khoảng 3 tuần bao vây khu vực này. Theo Tổ chức Theo dõi nhân quyền Syria, phiến quân IS đã chiếm được khu công nghiệp, Maqtala al-Jadida và Kani Arabane. (Xem chi tiết)


Hơn 200 hành khách của hãng hàng không Ryanair (Ireland) đã sống trong những giây phút hoảng loạn tột cùng khi hai máy bay chở họ đâm vào nhau trên đường băng sân bay quốc tế Dublin vào sáng nay. Vụ va chạm xảy ra khi hai chiếc Boeing 737 của hãng Ryanair đang chạy trên đường băng sân bay Dublin. Một máy bay trên hành trình tới Edinburgh, Scotland, trong khi chiếc còn lại bay tới Charleroi, Bỉ. (Xem chi tiết)


Chiếc xe bus bị mất lái và rơi xuống hẻm núi ở miền tây Nepal, khiến 29 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cảnh sát cho biết, ở thời điểm gặp nạn, trên xe có hơn 100 người. Hầu hết hành khách đều mong ngóng trở về nhà để đoàn tụ với gia đình nhân dịp lễ hội Dashain của người Hindu. Truyền thông địa phương cho biết, chiếc xe bị mất lái và rơi xuống hẻm núi sâu 200 mét. (Xem chi tiết)


Công chúa Nhật Bản Noriko hôm 5/10 đã kết hôn với một thường dân hơn cô 15 tuổi, từ bỏ địa vị hoàng gia. Công chúa Noriko kết hôn với giáo sĩ Kunimaro Senge, con trai cả của người đứng đầu ngôi đền lớn Izumo Taisha tại tỉnh Shimane hôm 5/10. Cặp đôi mới cưới cách nhau 15 tuổi. Chú rể Kunimaro Senge, 41 tuổi, còn cô dâu Noriko, 26 tuổi. (Xem chi tiết)


Trung Quốc đã loại hơn 160.000 nhân viên chính phủ “ma” khỏi biên chế, những người này chỉ nhận lương mà không hề làm việc. Tỉnh Hà Bắc, phía Bắc Trung Quốc, là địa phương có số lượng công chức ”ma” lớn nhất với gần 56.000 trường hợp bị phát hiện. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch quy mô lớn, chống tình trạng nhân sự mục nát và “thụt két” công quỹ trong bộ máy chính quyền.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.