Bản tin 20H: Trung Quốc tăng 2 tàu chiến, tiếp tục hung hăng

Bản tin 20H: Trung Quốc tăng 2 tàu chiến, tiếp tục hung hăng
TPO - Các tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc tại khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981. Trung Quốc hiện có tới 6 tàu chiến, là những tàu hộ vệ tên lửa, tàu dò mìn tham gia tại khu vực giàn khoan.

Sáng 9/6, thảo luận về dự thảo Luật Căn cước công dân, các đại biểu Quốc hội lo ngại sự lãng phí lớn khi cùng lúc tồn tại 3 loại thẻ công dân: Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và Thẻ căn cước công dân. (Xem chi tiết)


Chiều 9/6, thông tin từ Huyện ủy Thanh Chương (Nghệ An) cho biết, cơ quan nay đã chỉ đạo xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Huyện ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thanh Sơn đối với ông Vi Thành Viên. (Xem chi tiết)


Chiều nay (9/6), một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy tại khu vực Đình Vũ (quận Hải An, Hải Phòng), khiến hàng chục người bị thương. Khoảng 15h30, xe khách Hoàng Long đón khách từ bến tàu Đình Vũ về hướng nội thành Hải Phòng trên đường 356. Khi tới Tân Cảng, chiếc xe này bị xe container tông ngang. Có khoảng 20 hành khách đã được đưa vào bệnh viện Việt Tiệp cấp cứu, trong đó có một số trường hợp bị chấn thương vùng sọ. (Xem chi tiết)


300 tiểu thương với hơn 339 gian hàng kinh doanh đồ gia dụng, quần áo, đồ uống, nông sản.., tại chợ Cốc Lếu (Lào Cai), đã đóng cửa hàng, nghỉ buôn bán từ nhiều ngày nay. Nguyên nhân là do mức giá thuê ki ốt quá cao, từ 1,587 triệu tới 2 triệu đồng, trong khi một số tiểu thương cho biết, đối với chợ cũ họ chỉ phải đóng tiền thuê là 600.000 đồng/tháng. (Xem chi tiết)


Ngay từ rạng sáng nay, 9/6, các tàu Trung Quốc xuất hiện dày đặc tại khu vực đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, cản phá tàu chấp pháp của Việt Nam làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, cùng với sự mưu trí, khéo léo, các tàu của ta vẫn tiếp tục áp sát giàn khoan Hải Dương 981, yêu cầu Trung Quốc rút khỏi khu vực. (Xem chi tiết)


Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho hay, Trung Quốc tiếp tục điều thêm 2 tàu chiến so với hôm qua để bảo vệ giàn khoan Hải Dương 981, đang hạ đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam. Như vậy, Trung Quốc hiện có tới 6 tàu chiến, là những tàu hộ vệ tên lửa, tàu dò mìn tham gia tại khu vực giàn khoan. (Xem chi tiết)


Bắc Kinh tiếp tục vu cáo Việt Nam dùng phương tiện đâm va vào các tàu hải cảnh Trung Quốc hơn 1.400 lần tại khu vực gần giàn khoan Hải Dương 981, bất chấp thực tế là lực lượng chấp pháp Việt Nam chỉ đấu tranh bằng cách thức hòa bình. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bịa đặt rằng "Việt Nam đã cử một lượng lớn tàu, người nhái và thả nhiều chướng ngại vật, trong đó có lưới đánh cá", xuống vùng biển mà Bắc Kinh hạ đặt trái phép giàn khoan 981.


Bộ Quốc phòng Nga sẽ nhận dàn máy bay ném bom chiến lược Tu-160 nâng cấp vào năm 2020, đáp ứng chương trình hiện đại hóa vũ khí của liên bang. Trước đó, hồi tháng 2/2013, trong một báo cáo, Thiếu tướng Anatoly Zhiharev cũng khẳng định, trong năm 2020, lực lượng vũ trang sẽ nhận được 10 chiếc Tu-160 nâng cấp. (Xem chi tiết)


Hôm nay (9/6), nhóm phiến quân Taliban tại Pakistan đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công sân bay quốc tế Jinnah, khiến ít nhất 21 người thiệt mạng. Taliban cho biết, họ tiến hành đây là một cuộc báo thù cho cựu thủ lĩnh Hakimullah Mehsud, người bị bắn hạ bởi máy bay không người lái vào tháng 11/2013. (Xem chi tiết)


Cảnh sát cho biết, vào hôm qua (8/6), có 49 sinh viên và 16 nhân viên của Trường cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ VNR Vignana Jyothi tại Hyderabad tới Mandi, tham quan và chụp ảnh tại sông Beas. Tuy nhiên,  một nhà máy thủy điện đã bất ngờ xả nước ra sông mà không có bất kỳ cảnh báo nào. Con nước lớn đã cuốn trôi ít nhất 24 sinh viên (18 nam và 6 nữ). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.