Bản tin 20H: Trung Quốc tiêu diệt 6 kẻ khủng bố Tân Cương

Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Tân Cương ngày 23/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại Tân Cương ngày 23/5. (Nguồn: Kyodo/TTXVN)
TPO - Ngày 12/1, cảnh sát khu tự trị Tân Cương, miền viễn Tây Trung Quốc, đã bắn chết 6 đối tượng được cho là khủng bố trong bối cảnh nhà chức trách đang tiến hành một chiến dịch an ninh tại khu vực bất ổn này.

Theo bảng lương mới có hiệu lực từ 1/1/2015, lương phi công Vietnam Airlines sẽ được tăng lên như lương cao nhất của phi công lái A321 là 92 triệu đồng/tháng, B777, B787, A330, A350 là 102 triệu đồng/tháng. Trước đó, Vietnam Airlines cho biết mức lương trung bình của đội ngũ phi công của hãng năm 2013 là 74,8 triệu đồng/người/tháng, của tiếp viên là 18,7 triệu đồng/người/tháng. Vietnam Airlines cho rằng mức lương này chưa đủ để giữ chân các phi công cũng như nhân lực kỹ thuật cao, nhiều người đã xin nghỉ việc để chuyển sang làm tại các hãng hàng không khác. (Xem chi tiết)


Sáng 12/1, tại ngã tư thuộc Khu công nghiệp Suối Dầu, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ tai nạn giữa 2 xe chở công nhân khiến hàng chục người phải nhập viện. Khoảng 7h ngày 12/1, xe khách chở 40 công nhân của Công ty Thịnh Hưng đã va chạm với xe khách vừa đưa công nhân của một công ty vào trong khu công nghiệp quay ra. Vụ va chạm làm khoảng 20 công nhân bị thương nặng. Những người này đã được được đưa vào Phòng khám Đa khoa Khu vực Suối Tân cấp cứu, sau đó đã chuyển 12 người lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa để tiếp tục chữa trị. (Xem chi tiết)


Khi đang dừng đón trả khách, xe buýt bất ngờ bị chiếc xe tải đi cùng chiều từ phía sau đâm mạnh vào đuôi xe. Cú đâm khiến xe buýt lao về phía trước gần 10m. Vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng 11h30 hôm nay (12/1.) Xe buýt chạy tuyến Nam Thăng Long – Sóc Sơn đang lưu thông theo hướng ra Nội Bài bất ngờ bị xe tải mang BKS 98C-007.11 đi cùng chiều từ phía sau đâm mạnh vào đuôi xe. Nhiều hành khách trên xe buýt hốt hoảng chạy từ trên xe xuống đường. Còn tài xế xe tải bị thương và được đưa đi cấp cứu ngay sau đó. (Xem chi tiết)


Đội tìm kiếm và cứu hộ Indonesia cho biết, đã định vị được hộp đen thứ hai máy bay QZ8501 chỉ vài giờ sau khi hộp đen thứ nhất trục vớt thành công. Hộp đen thứ hai là thiết bị ghi âm buồng lái máy bay này. Tuy nhiên, các thợ lặn vẫn chưa thể trục vớt hộp đen thứ hai này vì vẫn còn nhiều mảnh vỡ nặng chìm dưới biển gây khó khăn cho công tác trục vớt. (Xem chi tiết)


Ngày 11/1, một tờ báo Bỉ xuất bản lại các tranh biếm họa của tuần báo châm biếm mới bị tấn công khủng bố Charlie Hebdo (Pháp) đã phải sơ tán nhân viên sau khi nhận được tin nhắn nặc danh đe dọa đánh bom. Nhật báo tiếng Pháp Le Soir của Bỉ đã phải sơ tán nhân viên ngay trong thời điểm hàng nghìn người xuống đường tuần hành tại thủ đô Brussels, để thể hiện sự đoàn kết với nước Pháp sau vụ thảm sát tòa soạn báo Charlie Hebdo khiến 12 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ thăm Pháp vào thứ Năm tới để bày tỏ tình đoàn kết với người dân Pháp sau khi nước này vừa trải qua những vụ khủng bố đẫm máu do các phần tử cực đoan gây ra, trong bối cảnh Washington đang hứng chịu làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế về sự vắng mặt của lãnh đạo cấp cao Mỹ trong lễ diễu hành phản đối hoạt động khủng bố, diễn ra vào chiều qua (11/1) tại thủ đô Paris. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Pháp ngày 12/1 cho biết, chính quyền nước này sẽ triển khai 10.000 binh lính trên toàn đất nước để tăng cường an ninh sau các vụ khủng bố đẫm máu ở Paris khiến 17 người thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Paris vẫn có nguy cơ bị khủng bố tấn công. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp Bernard Cazeneuve cho biết, Bộ này sẽ triển khai gần 5.000 nhân viên an ninh và cảnh sát để bảo vệ 700 trường học Do Thái trên toàn đất nước. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng 4 nước trong “Nhóm Normandie” là Pháp, Đức, Nga và Ukraine ngày hôm nay (12/1), sẽ nhóm họp tại thủ đô Berlin, Đức để thảo luận về tình hình ở miền Đông Ukraine. Cuộc gặp của các Ngoại trưởng “Nhóm Normandie” ở Berlin được nhận định là lên kế hoạch trù bị cho cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra ngay trong tuần này tại thủ đô Astana của Kazakhstan, hoặc một địa điểm khác. Đến nay, hiện chỉ có Nga và Ukraine xác nhận sẽ tham dự các cuộc gặp, Tổng thống Pháp Hollande cho biết, sẽ chỉ tới Kazakhstan nếu nhận thấy những tiến bộ trong vấn đề Ukraine. (Xem chi tiết)


Phiến quân Hồi giáo Boko Haram đã xả đạn vào nhiều làng mạc miền bắc Nigeria, tàn sát khoảng 2.000 người dân vô tội. Giới chức Nigeria nói rằng "xác người rải rác khắp mọi nơi". Hàng trăm chiến binh Hồi giáo kéo đến trên nhiều xe tải, xe bọc thép và đã xả đạn tùy tiện vào dân thường. Các cuộc thảm sát bắt đầu lúc rạng đông cho đến tối mịt và kéo dài trong nhiều ngày. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, cảnh sát khu tự trị Tân Cương, miền viễn Tây Trung Quốc, đã bắn chết 6 đối tượng được cho là khủng bố trong bối cảnh nhà chức trách đang tiến hành một chiến dịch an ninh tại khu vực bất ổn này. Vụ nổ súng xảy ra sau khi các cư dân huyện Shule, gần thành phố Kashgar trên con đường tơ lụa cổ xưa, phát hiện "một đối tượng khả nghi mang theo thiết bị nổ" và trình báo với cảnh sát. Lực lượng cảnh sát đã nổ súng sau khi đối tượng này tìm cách tấn công một cảnh sát bằng rìu và kích hoạt thiết bị nổ. Không lâu sau khi tên này bị tiêu diệt, 5 kẻ tấn công khác đã "tìm cách kích hoạt các thiết bị nổ" nhưng cũng bị cảnh sát bắn chết.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.