Bản tin 20H: Trung Quốc xây nhà máy điện hạt nhân ở Anh

Phối cảnh dự án Hinkley. (Nguồn: telegraph.co.uk)
Phối cảnh dự án Hinkley. (Nguồn: telegraph.co.uk)
TPO - Chính phủ Anh ngày 15/9 đã chấp thuận công trình nhà máy điện hạt nhân mới đầu tiên của nước này trong nhiều thập kỷ, được xây dựng với sự đầu tư của Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Chính phủ Anh cho biết họ đã "quyết định tiếp tục" dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point ở Tây Nam nước này.

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Brand Finance - Công ty định giá thương hiệu hàng đầu thế giới - đã công bố danh sách tốp 50 thương hiệu giá trị nhất Việt Nam năm 2016. Trong báo cáo, tổng giá trị thương hiệu của top 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được ghi nhận đạt 7,26 tỷ USD. Rất nhiều thương hiệu lớn có mặt trong danh sách này, cho thấy các doanh nghiệp Việt Nam đã dần bắt kịp với xu thế toàn cầu về đầu tư vào giá trị vô hình trong doanh nghiệp mà tiêu biểu là giá trị thương hiệu.


Theo Tổ chức kỷ lục Việt Nam (VietKings), với sự xác nhận từ Tổ chức Kỷ lục Guinness (Trụ sở tại Anh), Hiệp hội Kỷ lục Thế giới (Trụ sở tại Hong Kong) và Liên minh Kỷ lục Thế giới (trụ sở tại Mỹ và Ấn Độ), Hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) đã chính thức trở thành địa danh đầu tiên và duy nhất trên thế giới hiện nay được cả ba tổ chức kỷ lục trên thế giới cùng xác lập kỷ lục thế giới. Hang Sơn Đoòng (tỉnh Quảng Bình) là một địa danh thuộc quần thể hang động Phong Nha-Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam). Theo các nhà địa chất học, hang Sơn Đoòng được hình thành cách đây khoảng 2 đến 5 triệu năm với chiều dài ước tính ít nhất là 6,5km, cao 200m, rộng 150m.


Hãng hàng không Vietjet Air vừa công bố chính thức mở đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hong ​Kong (Trung Quốc), đáp ứng nhu cầu di chuyển, du lịch của người dân và du khách, góp phần thúc đẩy giao thương và hội nhập trong khu vực. Đường bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hong ​Kong được khai thác khứ hồi hàng ngày từ 09/12 tới, thời gian bay mỗi chặng khoảng 2 giờ 45 phút. Chuyến bay sẽ khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 14 giờ 35 phút và đến Hongkong lúc 18 giờ 20 phút (giờ địa phương). Chiều ngược lại khởi hành lúc 19 giờ 20 phút (giờ địa phương) từ Hong ​Kong và tới Thành phố Hồ Chí Minh lúc 21 giờ 5 phút.


Chiều 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết, đã bắt khẩn cấp ông Dương Minh Tâm, nguyên Phó Chánh thanh tra giao thông thành phố Cần Thơ tại nhà riêng vào trưa cùng ngày, do liên quan đến việc nhận hối lộ gần 3,5 tỷ đồng. Theo một cán bộ công an, sáng nay ông Dương Minh Tâm vẫn đến cơ quan làm việc bình thường tại Sở GTVT Cần Thơ. Sau đó, Công an đến trụ sở mời ông Tâm về cơ quan Công an làm việc rồi đưa về nhà riêng ở quận Cái Răng đọc lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nhà. Tại đây, công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan. (Xem chi tiết)


Ngày 15/9, lực lượng chức năng quận 1, TPHCM đang phối với nhà chức trách Australia điều làm rõ nguyên nhân người đàn ông nước này tử vong trong căn hộ ở tầng 12 nằm trên đường Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1. Theo đó, vào tối 14/9, bảo vệ tòa nhà 22 tầng trên đường Ký Con phát hiện mùi hôi bốc lên nồng nặc nhưng không biết ở đâu nên đi tìm. Đến tầng 12 thì phát hiện mùi bốc ra từ một căn hộ khóa trái cửa. Sau nhiều lần gõ cửa vẫn không có người ra mở, khi phá cửa vào trong thì phát hiện ông này tử vong trên giường, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nên báo cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Liên minh châu Âu (EU) đã quyết định kéo dài các biện pháp trừng phạt đối với một số công dân Nga và Ukraine đến tháng 3/2017. Thông báo của Hội đồng EU cho biết, những biện pháp hạn chế đối với 146 công dân và 37 công ty, bao gồm lệnh phong tỏa các khoản tiền nằm trong EU, và lệnh cấm nhập cảnh vào các nước EU. Trước khi EU gia hạn biện pháp trừng phạt trên, một số nguồn tin ngoại giao từ Brussels cho biết, việc gia hạn lệnh trừng phạt áp dụng đầy đủ với danh sách trước đây, nhưng có thể có thay đổi lập luận của việc đưa những đối tượng trên vào danh sách trừng phạt. (Xem chi tiết)


Chủ tịch Ủy ban đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, ông Aleksey Pushkov cho rằng vấn đề lật đổ Tổng thống Syria Bashar Al-Assad đã không còn là nhiệm vụ trước tiên của Mỹ. Ông Pushkov nói với hãng tin Ria Novosti ngày 14/9 rằng "số phận của ông Assad đã được để sau. Việc lật đổ ông này không còn là nhiệm vụ hàng đầu trong chính sách của Mỹ, họ thừa nhận còn có những nhiệm vụ khác khẩn cấp hơn như chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Jabhat al-Nusra".


Các thủ lĩnh thuộc lực lượng phiến quân Houthi cho biết các tay súng của phong trào này và các đồng minh đã chiếm được một bốt quân sự của Saudi Arabia ở khu vực biên giới Jizan. Phiến quân Houthi cùng các đồng minh đã tấn công bốt quân sự này bằng pháo, rocket và vũ khí hạng nhẹ trước khi chiếm được cơ sở này trong một trận chiến hôm 11/9 vừa qua. Một người phát ngôn của quân đội Saudi Arabia lại bác bỏ thông tin trên, song một đoạn băng video dài 15 phút do đài truyền hình al-Masirah của Houthi phát sóng và được đăng tải trên mạng xã hội lại thể hiện rõ hoạt động pháo kích bốt quân sự trên đỉnh đồi này và lực lượng tấn công đang kiểm tra vũ khí, đạn dược do binh lính Saudi Arabia bỏ chạy để lại.


Chính phủ Anh ngày 15/9 đã chấp thuận công trình nhà máy điện hạt nhân mới đầu tiên của nước này trong nhiều thập kỷ, được xây dựng với sự đầu tư của Trung Quốc. Trong một tuyên bố, Chính phủ Anh cho biết họ đã "quyết định tiếp tục" dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hinkley Point ở Tây Nam nước này. Chính phủ Anh cho hay thỏa thuận Hinkley sẽ bao gồm các biện pháp mới nhằm tăng cường an ninh. London cũng sẽ áp dụng các biện pháp bảo vệ mới đối với hoạt động đầu tư nước ngoài trong tương lai vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của nước Anh, trong đó có năng lượng hạt nhân.


Ngày 15/9, Malaysia cho biết một mảnh vỡ lớn của máy bay được phát hiện trên đảo Pemba, ngoài khơi Tanzania hồi tháng Sáu vừa qua là của máy bay bị mất tích mang số hiệu MH370 thuộc hãng hàng không Malaysia Airlines. Trong một tuyên bố Bộ trưởng Giao thông Malaysia Liow Tiong Lai cho biết mảnh vỡ là một phần cánh, sẽ được kiểm tra thêm để xem liệu vật chứng này có thể dẫn tới bất cứ điều gì liên quan tới các tình huống xung quanh vụ máy bay bị mất tích hay không.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.