Bản tin 20H: Trúng rocket, 10 người thiệt mạng ở Đông Ukraine

Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN
Một ngôi nhà bị hư hại do trúng đạn pháo tại Donetsk. Ảnh minh họa. Nguồn: AFP/TTXVN
TPO - Ít nhất có 10 người thiệt mạng trong ngày 24/1 khi những quả rocket hạng nặng rơi xuống các khu vực dân cư ở cảng Mariupol chiến lược do quân chính phủ Ukraine kiểm soát, giữa lúc lực lượng ly khai bác bỏ đề nghị hòa đàm.

Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra trên đường Hồ Chí Minh (đoạn giáp ranh giữa xã Hóa Quỳ và Xuân Quỳ, huyện Như Xuân, Thanh Hóa) khiến ít nhất có 6 người chết tại chỗ, 2 người chết trên đường đưa đi cấp cứu. 14 ngày 24/1, chiếc xe khách mang biển số 37B-01052 đang đi theo hướng Nam- Bắc đã đâm trực diện vào đầu xe tải mang biển số 29H- 7506 đi ngược chiều. (Xem chi tiết)


Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng sẽ triệu tập họp bất thường để bầu Chủ tịch UBND TP. Phiên họp bất thường của HĐND TP Đà Nẵng sẽ diễn ra sáng 26/1, trong khoảng 3 giờ đồng hồ. Theo thông báo của Văn phòng HĐND TP, tại đây, các đại biểu HĐND TP sẽ bầu người nắm giữ chức Chủ tịch UBND TP thay thế ông Văn Hữu Chiến đã nghỉ hưu theo chế độ từ gần 1 tháng nay. Trong lịch làm việc của UBND TP Đà Nẵng những ngày qua chỉ còn lại 4 Phó chủ tịch UBND TP. (Xem chi tiết)


Phát hiện chiếc xe 7 chỗ phía trước phanh lại, lái xe taxi cũng đạp phanh gấp. Chiếc xe khách loại 16 chỗ đi phía sau với tốc độ cao không kịp tránh đã tông thẳng vào đuôi xe taxi, đẩy chiếc taxi lao vào đuôi xe 7 chỗ. Vụ tai nạn xảy ra khoảng 12h hôm nay, 24/1, ở đường cao tốc trên cao, hướng Linh Đàm - Nội Bài (Hà Nội), đoạn cách đường xuống ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến khoảng 100m. (Xem chi tiết)


Ngày 24/1, tại khu vực kênh thoát nước thuộc dự án thành phố mới Bình Dương đã xảy ra một vụ đuối nước làm hai học sinh thiệt mạng. Khoảng 8h30 ngày 24/1, sau giờ tan học thể dục buổi sáng, 9 em học sinh của Trường Trung học cơ sở Tân Phước Khánh rủ nhau ra kênh thoát nước của dự án thành phố mới Bình Dương để bắt ốc và nhảy xuống tắm. 2 em học sinh chìm xuống nước, bảy học còn lại đã kịp thời bơi vào bờ và gọi người đến cứu, nhưng mọi nỗ lực cứu 2 nạn nhân đã quá muộn.


Ít nhất có 10 người thiệt mạng trong ngày 24/1 khi những quả rocket hạng nặng rơi xuống các khu vực dân cư ở cảng Mariupol chiến lược do chính phủ Ukraine kiểm soát, giữa lúc lực lượng ly khai bác bỏ đề nghị hòa đàm. Cảnh sát trưởng khu vực Donetsk đang bị chiến tranh tàn phá cho hay các tên lửa tầm xa Grad đã bắn trúng một khu vực ở phía Đông nhìn ra những con đường bị du kích tấn công ác liệt mấy ngày gần đây.


Liên minh châu Âu (EU) ngày 23/1 kêu gọi Nga và Ukraine thực thi mọi nỗ lực nhằm hướng tới một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng ở miền Đông Ukraine. Tuyên bố của EU nêu rõ: “Những ai chịu trách nhiệm cho sự leo thang căng thẳng gần đây bây giờ cần phải chứng tỏ rằng họ nghiêm túc trong việc cam kết về một giải pháp chính trị và làm hết sức mình để chấm dứt vòng xoáy bạo lực, trong đó có việc rút ngay lập tức các loại vũ khí hạng nặng và tôn trọng đường ranh giới được phân định theo Biên bản ghi nhớ Minsk (đạt được hồi tháng 9/2014 vừa qua)”.


Chính phủ Tây Ban Nha cho biết, cảnh sát nước này ngày 24/1 đã bắt giữ 4 đối tượng tình nghi là những phần tử cực đoan Hồi giáo tại Ceuta, vùng lãnh thổ thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi giáp giới với Maroc. Cảnh sát đang điều tra xem liệu những đối tượng này có lên kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công tại nước này hay không.


Một người đã thiệt mạng và 7 người bị thương trong một vụ tấn công bằng dao xảy ra sáng 24/1 trên một con phố ở thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc. Cảnh sát đã lập tức tới hiện trường và bắt giữ một thanh niên 38 tuổi, đồng thời đưa 8 nạn nhân vào bệnh viện. Một người trong số này đã qua đời vì vết thương quá nặng. 7 người còn lại đang được chăm sóc y tế khẩn cấp.


Ngày 24/1, lực lượng cứu hộ Indonesia đã bắt đầu trục vớt phần thân chiếc máy bay mang số hiệu QZ8501 của hãng hàng không AirAsia rơi xuống biển Java cuối tháng trước. Từ rạng sáng 24/1, đội thợ lặn đã gắn các túi khí vào thân máy bay QZ8501 để đưa lên mặt nước, song nỗ lực đầu tiên chưa thành công do các dây buộc bị đứt. Các thợ lặn tiếp tục áp dụng phương pháp trên để trục vớt, chiến dịch này dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày.

MỚI - NÓNG