Bản tin 20H: Tư lệnh quân sự cấp cao Iraq tử trận vì bắn tỉa IS

Quân đội Iraq ở thành phố Falluja. (Nguồn: Reuters)
Quân đội Iraq ở thành phố Falluja. (Nguồn: Reuters)
TPO - Bộ Quốc phòng Iraq thông báo một tư lệnh quân sự cấp cao đã tử trận khi đang giao chiến với các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở miền Bắc nước này. 

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, đã có ý kiến đề nghị Thường vụ Tỉnh uỷ Hậu Giang đưa ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi danh sách đề nghị tái cử chức danh Phó Chủ tịch tỉnh trong nhiệm kỳ 2016- 2021. Lý do, theo ông Chính, hiện nay các cơ quan chức năng đang vào cuộc kiểm tra, làm rõ các nội dung báo chí phản ánh theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đối với nội dung xem xét tư cách đại biểu Quốc hội của ông Trịnh Xuân Thanh, ông Phạm Minh Chính cho biết các cơ quan chức năng đang làm rõ. (Xem chi tiết)


Đúng 13h30 phút hôm nay, phi công Su-30MK2- Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu biên phòng BP 349801 đưa vào bờ an toàn tại cầu cảng Hải Đội 2, Bộ đội Biên phòng Nghệ An. Đón phi công Cường có các lực lượng Bộ đội biên phòng, quân chủng Phòng không-Không quân, Hải quân và các lực lượng chức năng địa phương. Phi công Nguyễn Hữu Cường sau đó được xe chuyên dụng đưa về Trung tâm cứu hộ, cứu nạn tại Nghệ An để tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe. (Xem chi tiết)


TS Phan Kế Long, Phó Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết, xác cụ rùa đang trong quá trình loại nước ra khỏi tế bào để phục vụ nhựa hóa. Việc chế tác cụ rùa sẽ gần với thực tế nhất để người dân cảm thấy gần gũi khi chiêm ngưỡng. Theo TS Phan Kế Long, việc loại nước ra khỏi tế bào ở cụ rùa sẽ diễn ra đến tháng 10/2016. Dự kiến ngày 4/10/2016, hai chuyên gia hàng đầu về chế tác mẫu vật của Đức (được mời chế tác cụ rùa) sẽ sang lại Việt Nam để bắt đầu quá trình nhựa hóa. Đến tết 2018, người dân có thể chiêm ngưỡng mẫu vật cụ rùa. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 hôm nay, tại khu vực đường phía trước nhà ga T1 (Sân bay Nội Bài) huyện Sóc Sơn , Hà Nội xảy ra vụ tai nạn giữa xe taxi và chiếc Cadillac khiến tài xế taxi bị thương phải nhập viện cấp cứu, hai chiếc xe bị hư hỏng nặng. Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, chiếc xe taxi BKS 99A-085.18 lưu thông theo hướng cầu Nhật Tân - Nội Bài bất ngờ đâm vào đuôi chiếc xe Cadillac (chưa rõ BKS) tiền tỷ màu đen đi cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến chiếc Cadillac bung túi khí, gãy trục, rụng bánh xe sau còn chiếc taxi quay ngang đường và hư hỏng nặng phần đầu. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h55 ngày 15/6 tại cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai ( Hà Nội), chiếc xe ô tô màu đen lưu thông trên cầu vượt Nguyễn Chí Thanh - Liễu Giai bất ngờ lấn làn đâm liên hoàn 4 xe máy đi ngược chiều. Vụ việc khiến khoảng 4 người bị thương phải nhập viện. Vụ tai nạn khiến chiếc xe ô tô mang BKS (89A-009.58) xe gây tai nạn bị hư hỏng phần đầu, cùng nhiều xe máy bị hư hỏng. Tài xế ô tô không có tại hiện trường sau khi xảy ra tai nạn. (Xem chi tiết)


Trưa 15/6, một xưởng sản xuất giấy nằm trên địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương bùng cháy dữ dội. Theo người dân, khoảng 12h trưa, trong lúc công nhân công ty TNHH giấy Tân Vĩnh Thành, khu phố Khánh Long, phường Tân Phước Khánh, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương Bình Dương đang ăn cơm thì phát hiện ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ khu vực nhà xưởng. Hàng chục người hô hoán nhau dùng bình chữa cháy mini và nguồn nước tại chỗ dập lửa nhưng bất thành. Lực lượng chức năng phải mất nhiều giờ mới khống chế được đám cháy. Tuy nhiên, hơn nghìn mét vuông nhà xưởng bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h20 ngày 15/6, một người phụ nữ bán vé số dạo (chưa rõ danh tính) đang đi bộ tới góc giao lộ Ngô Quyền – Hồng Bàng thuộc phường 11, quận 5, TPHCM thì bất ngờ ngã gục xuống đất sau đó nôn ra máu. Nhiều người dân gần đó thấy vậy chạy ra định đưa đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong nên báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, lực lượng Công an quận 5 có mặt để phong tỏa hiện trường và đưa thi thể nạn nhân về bệnh viện để khám nghiệm. (Xem chi tiết)


Ít nhất 70 tay súng thuộc Nhà nước Hồi giáo tự xưng – IS bị giết chết trong các cuộc đụng độ ác liệt giữa quân chính phủ, chiến binh thánh chiến và quân nổi dậy ở tỉnh Aleppo, Syria. Tình hình chiến sự ở tỉnh Aleppo đang trong thời kỳ căng thẳng cực độ. Liên tiếp các cuộc giao tranh giữa lực lượng ủng hộ chế độ cầm quyền, Nhà nước Hồi giáo tự xưng và quân nổi dậy. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Iraq thông báo một tư lệnh quân sự cấp cao đã tử trận khi đang giao chiến với các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở miền Bắc nước này. Bộ Chỉ huy Liên quân Iraq tối 14/6 xác nhận Chỉ huy Lữ đoàn số 71 thuộc Sư đoàn 15, Chuẩn tướng Ahmed Badr al-Luhaibi đã thiệt mạng do trúng đạn súng bắn tỉa trong chiến dịch nhằm giành lại một ngôi làng ở phía Nam thành phố Mosul, hiện do IS kiểm soát.  Mosul là thành phố lớn thứ 2 ở Iraq, đã nằm dưới sự kiểm soát của IS trong hai năm qua.


Một máy bay của hãng hàng không Anh British Airways đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp khi đang ở giữa không trung vì đột ngột bị giảm độ cao, chỉ ít phút sau khi cất cánh từ London. Chiếc Airbus A321 của British Airways đã phải buộc quay đầu trở lại London khi đang trên hành trình tới Thụy Điển. Sự cố xảy ra chỉ ít phút sau khi máy bay cất cánh từ sân bay Heathrow, London. Theo báo cáo, máy bay buộc phải quay đầu, hạ cánh khẩn vì không đảm bảo độ cao. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG