Bản tin 20H: Tự vệ Maidan tấn công cơ quan nhà nước ở Kiev

Xung đột giữa lực lượng tự vệ và cảnh sát đặc nhiệm Ukraine ở Kiev ngày 30/4.
Xung đột giữa lực lượng tự vệ và cảnh sát đặc nhiệm Ukraine ở Kiev ngày 30/4.
TPO - Nga kêu gọi tiến hành đàm phán giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở Đông Nam Ukraine. Đêm 30/4 tại thủ đô Kiev của Ukraine đã xảy ra các cuộc đụng độ của nhóm người tự xưng là lực lượng tự vệ Maidan.

Những ngày qua, diễn biến thời tiết phức tạp, nắng nóng kéo dài khiến tình trạng thiếu nước sinh hoạt, sản xuất của người dân trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi trở nên gay gắt. Nhiều người dân trên đảo đầu tư hàng trăm triệu đồng đào giếng tìm nguồn nước ngọt. (Xem chi tiết)


Điện Kremlin thông báo ngày 1/5, trong cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Đức, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Thủ tướng Đức Angela Merkel rằng việc Ukraine rút các đơn vị quân sự khỏi miền Đông Nam, chấm dứt bạo lực và tiến hành một cuộc đối thoại dân tộc là các vấn đề then chốt.


Thủ tướng Đức Angela Merkel đề nghị ông Putin giúp giải cứu nhóm quan sát viên quân sự của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) bị lực lượng ly khai thân Nga bắt giữ ở miền Đông Ukraine. Nga và Đức cùng nêu bật tầm quan trọng của việc tận dụng tối đa ảnh hưởng của OSCE đối với Ukraine với tư cách là trung gian hòa giải.


Ngày 1/5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã kêu gọi tiến hành đàm phán giữa chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai ủng hộ Nga ở Đông Nam Ukraine dưới sự bảo trợ của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).


Đêm 30/4, tại thủ đô Kiev của Ukraine đã xảy ra các cuộc đụng độ khi hàng chục người mang theo gậy gộc và các thanh kim loại tiến đến trụ sở của các bộ trưởng và họ tự xưng là lực lượng tự vệ Maidan. Những người trẻ tuổi dọa sẽ dùng bạo lực và yêu cầu sa thải người đứng đầu lực lượng Cảnh sát nhà nước Valeria Geletey.


Ngày 1/5, người đứng đầu bộ phận báo chí của cơ quan quản lý vùng biên thuộc Cục An ninh Liên bang Nga, ông Vasili Malaev cho biết lính biên phòng Ukraine đã sử dụng bạo lực đối với hai công dân người Nga và Belarus khi họ tìm cách vượt biên ở tỉnh Rostov. Các nạn nhân đã được đưa trở lại lãnh thổ Nga và họ bị cấm không được nhập cảnh Ukraine trong vòng ba năm.


Thủ tướng Canada, ông Stephen Harper cho biết Canada hiện đang làm việc với giới lãnh đạo Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) và các đồng minh để xác định nhiệm vụ cụ thể của chiến hạm HMCS Regina ngay khi tới Biển Đen. Tàu tuần tra HMCS Regina, một trong những chiến hạm thuộc đội tàu chống khủng bố của Canada đã được lệnh rời biển Ả Rập tiến về Biển Đen để tham gia vào sứ mệnh của NATO tại Ukraine. (Xem chi tiết)


Ít nhất 2 tù nhân thiệt mạng và hơn 150 người khác bị thương trong vụ nổ khí gas trong nhà tù quận Escambia, bang Floria (Mỹ) khoảng trưa nay 1/5 theo giờ Việt Nam. Vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng, những người bị thương gồm tù nhân và nhiều người làm việc trong nhà tù. (Xem chi tiết)


Đại diện Bộ Tài chính Mỹ cho biết Bộ này còn treo giải 5 triệu USD cho việc cung cấp thông tin để bắt giữ một thương gia Trung Quốc tên là Li Fangwei, còn có tên là Karl Lee, bị kết tội đã cung cấp các phụ tùng tên lửa cho Iran. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.