Bản tin 20H: UAE sẵn sàng mang bộ binh tới Syria

Hiện trường vụ đánh bom do IS thực hiện tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Hiện trường vụ đánh bom do IS thực hiện tại Syria. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 7/2, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố nước này đã sẵn sàng triển khai binh sỹ tác chiến trên bộ tới Syria để tham gia vào liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Saudi Arabia cũng đã tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia chiến dịch trên bộ để chống IS tại Syria.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong ngày 7/2 (ngày 29 Tết Âm lịch, ngày cuối cùng của năm Ất Mùi 2015), toàn quốc xảy ra 34 vụ, làm chết 23 người, làm 30 bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 34 vụ, làm chết 23 người, bị thương 30 người. Đường sắt và đường thủy không để xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã tập trung xử lý 2.871 trường hợp, kho bạc nhà nước thu 1,1 tỷ đồng, tạm giữ 5 ôtô, 340 xe môtô, tước 157 giấy phép lái xe. (Xem thêm)


Trước thềm năm mới Bính Thân 2016, ngày 7/2 (tức 29 Tết), ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi thăm, chúc Tết, động viên người lao động Thủ đô thuộc các đơn vị Xí nghiệp Môi trường đô thị Ba Đình, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội; Trung tâm cấp cứu 115 Hà Nội; Trung tâm điều độ thông tin, Tổng công ty Điện lực Hà Nội. Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã tặng quà, ân cần thăm hỏi, động viên, người lao động Thủ đô.


Ông Nguyễn Lâm Phương, Trạm Trưởng trạm xăng dầu Bù Đăng (Bình Phước) cho biết, ngày 6/2, cán bộ, nhân viên của trạm đã phát hiện bồn chứa xăng A95 của trạm bị rò rỉ làm thâm hụt khoảng 1.000 lít. Ngay sau khi phát hiện, trạm đã báo cáo sự việc với ngành cấp trên và cơ quan chức năng tiến hành xử lý, khắc phục sự cố rò rỉ bằng cách bơm hút và thay thế bồn đựng. Tuy nhiên số lượng xăng bị rò rỉ theo mạch ngầm đã chảy vào giếng nước của sáu hộ tiểu thương kinh doanh gần đó gây ô nhiễm.


Trong những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, nông dân trồng lúa Đông Xuân sớm 2015-2016 phấn khởi vì trúng mùa, trúng giá. Bà con các huyện, thị như Long Xuyên, Phú Tân, Thoại Sơn, Chợ Mới (An Giang) đã thu hoạch được 10.892ha lúa Đông Xuân sớm, chiếm 4,57% diện tích xuống giống cả vụ, năng suất bình quân đạt 6,08 tấn/ha, diện tích thu hoạch sớm tăng gấp đôi so với cùng kỳ. Điều phấn khời là lúa Đông Xuân sớm thu hoạch xong là bán được ngay, giá cả cũng phù hợp, nên bà con ăn Tết Nguyên đán đầm ấm.


Do thời tiết xấu, hàng trăm người dân huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), về quê ăn Tết bị mắc kẹt trong đất liền. Cảnh sát biển đã phải điều tàu đưa người dân ra đảo trong buổi cuối năm. Cảnh sát biển Vùng 2 cho hay, đến 15h30 chiều 29 Tết (7/2), hơn 600 người dân huyện đảo Lý Sơn đã xuống tàu về nhà ăn Tết. Trước đó, hàng trăm người làm ăn xa quê trở về Lý Sơn đón Tết, khi xuống cảng Sa Kỳ (Bình Sơn, Quảng Ngãi), để chuẩn bị ra đảo thì biển động, tàu cao tốc không thể hoạt động. Sau 3 ngày, số người bị mắc kẹt lên đến 660 người, trong đó gần 100 trẻ em và cụ già. Họ phải tá túc ở bến cảng chờ thời tiết thay đổi. (Xem chi tiết)


Khi bàn về các “thiên đường giá rẻ” đáng sống nhất châu Á trong năm 2015 đối với du khách nước ngoài, chuyên gia du lịch nổi tiếng Tim Leffel (Mỹ), trong cuốn sách mới nhất của mình mang tựa đề “A Better Life for Half the Price” (tạm dịch là: Một cuộc sống tuyệt hơn với giá rẻ chỉ bằng một nửa), đưa ra danh sách ba nước lý tưởng nhất, trong đó có Việt Nam. Theo ông Leffel, khi đặt chân tới những địa điểm này, thay vì phải “thắt lưng buộc bụng,” du khách có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn theo ý mình với chi phí chỉ bằng một nửa so với những nước phát triển.


Ngày 7/2, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) tuyên bố nước này đã sẵn sàng triển khai binh sỹ tác chiến trên bộ tới Syria để tham gia vào liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Trước đó, Saudi Arabia cũng đã tuyên bố nước này sẵn sàng tham gia chiến dịch trên bộ để chống IS tại Syria. Saudi Arabia tham gia các cuộc không kích IS cùng với liên quân do Mỹ đứng đầu kể từ khi chiến dịch này bắt đầu hồi tháng 9/2014.


Ngày 6/2, Ngoại trưởng Serbia Ivica Dacic cho biết chính phủ nước này hết sức lo ngại trước các diễn biến ngày càng xấu đi liên quan đến cuộc khủng hoảng di cư đối với Serbia và các nước Balkan khác một khi ý tưởng dựng lên các trạm kiểm soát và ngừng thực thi Hiệp ước Schengen (tự do đi lại giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu) được thực hiện. Theo ông, Serbia không thể tiếp nhận trở lại những người di cư không được các nước EU chấp nhận.


Ngày 7/2, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin tình báo Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đang có các bước chuẩn bị để tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 5. Cũng theo tình báo Hàn Quốc, Triều Tiên hiện đang sở hữu công nghệ tên lửa đạn đạo liên lục địa. Trong diễn biến liên quan cùng ngày, Bộ Ngoại giao Anh đã ra tuyên bố lên án vụ thử tên lửa tầm xa của Triều Tiên, đồng thời cảnh báo sẽ có động thái phản ứng mạnh mẽ nếu Bình Nhưỡng tiếp tục vi phạm các nghị quyết của Liên hợp quốc.


Ngày 7/2, Nga đã lên án vụ phóng tên lửa tầm xa của Triều Tiên, cho rằng động thái này đã giáng một đòn nặng nề đối với an ninh của khu vực. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Rõ ràng những hành động như vậy (vụ phóng tên lửa của Triều Tiên) khiến cho tình hình trên bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á nói chung xấu đi nghiêm trọng, gây tổn hại nghiêm trọng tới an ninh của các nước trong khu vực".

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.