Bản tin 20H: UAV bị bắn hạ tại Thổ Nhĩ Kỳ không phải của Nga

Máy bay UAV bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. (Nguồn: CNN)
Máy bay UAV bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. (Nguồn: CNN)
TPO - Ngày 19/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Ahmet Davutoglu khẳng định, chiếc máy bay do thám không người lái (UAV) - bị các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ gần Syria hôm 16/10 là do Nga sản xuất, mặc dù Moskva tuyên bố không phải của Không quân Nga.

Từ 15h chiều nay, 19/10, giá xăng A92 chính thức giảm 136 đồng/lít, xăng sinh học E5 giảm 26 đồng/lít. Giá dầu diesel 0,05S tăng 222 đồng/lít, dầu hỏa tăng 279 đồng/lít. Dầu madut tăng khá mạnh 445 đồng/kg. Với mức điều chỉnh giá được Liên bộ Công Thương - Tài chính đưa ra, giá xăng bán lẻ của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không được cao hơn 18.003 đồng/lít. Xăng sinh học E5 tăng không quá 17.618 đồng. (Xem chi tiết)


Theo bảng xếp hạng năm 2015 của trang web The Guide to Sleeping in Airports, Tân Sơn Nhất được xếp hạng đứng thứ 4 trong danh sách sân bay tệ nhất châu Á. Năm 2014, sân bay này cũng bị liệt vào danh sách tệ nhất do trang web trên bình chọn. Theo đánh giá của trang web, hạ tầng sân bay Tân Sơn Nhất đã xuống cấp những năm gần đây và bị hành khách cáo buộc có tình trạng tham nhũng. Trả lời khảo sát, nhiều hành khách cho rằng bị nhân viên hải quan đòi hối lộ để được di chuyển nhanh hơn. (Xem chi tiết)


Phân tích về những sai phạm của công trình số 8B Lê Trực, nhiều ý kiến chuyên gia cho rằng, nếu “cắt” hết phần sai phạm công trình sẽ tan tành. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam, nhận xét: “Khó phá dỡ nhất là phần giật cấp theo đúng giấy phép xây dựng được cấp mà chủ đầu tư đã làm sai. Kinh phí phá dỡ ước tính có thể sẽ hết đến cả chục tỉ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 18/10, một đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng dậy sóng. Clip ghi lại hình ảnh một người con gái bị lột áo, một số đối tượng nữ liên tục đá vào mặt, vào người, kéo tóc người con gái. Cô gái van xin nhiều lần nhưng không được tha. Một đối tượng nữ còn vứt dép xuống hồ bắt cô gái phải xuống nhặt. Chiều ngày 19/10, Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng Công an huyện Việt Yên, Bắc Giang cho biết, sau khi nhận được tin báo, tối 18/10, đơn vị đã cử cán bộ điều tra xác minh vụ việc. (Xem chi tiết)


Khoảng 23h30 đêm qua 18/10, một vụ cháy bất ngờ xảy ra tại số nhà 31, đường Đàm Văn Lễ (phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) đã làm một chiếc xe ô tô con, 1 chiếc xe máy, cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi hoàn toàn.  Sau gần 1 giờ đồng hồ nỗ lực cứu hỏa, đến khoảng 12h15’ sáng 19/10, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.  Đến trưa 19/10, công an phường Trường Thi (TP. Vinh, Nghệ An) vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy kinh hoàng này. (Xem chi tiết)


Lô đạn mã tử khổng lồ được Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất tìm thấy trong 60 thùng carton do máy bay Thổ Nhĩ Kỳ chở đến Việt Nam đã bị cơ quan chức năng tịch thu. Ngày 19/10, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, UBND TP HCM đã có quyết định tịch thu gần 150.000 viên đạn mã tử (loại đạn nổ - Catridge blanks plastic) nhập khẩu trái phép qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất hồi năm 2014. Toàn bộ số hàng này sẽ được bàn giao cho Bộ Tư lệnh thành phố. (Xem chi tiết)


Ngày 19/10, Philippines đã chỉ trích mạnh mẽ việc Trung Quốc xây hai ngọn hải đăng ở Biển Đông, đồng thời cáo buộc đây là hành vi ngụy trang cho âm mưu tăng cường tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở vùng biển tranh chấp này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Philippines Charles Jose nhấn mạnh: "Những hành động này rõ ràng có mưu đồ thay đổi nguyên trạng trên thực địa và nhằm gia cố tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông. Chúng tôi sẽ không chấp nhận những hành động đơn phương này như sự đã rồi".


Hải quân Mỹ ngày 19/10 đã triển khai chiến hạm USS Benfold, một trong những tàu phòng vệ tên lửa đạn đạo hiện đại nhất tới Nhật. Có khả năng con tàu này sẽ tham gia tuần tra tại Biển Đông hoặc Hoa Đông. Chiến hạm này được trang bị các ống phóng tên lửa thẳng đứng, cùng một trong những hệ thống theo dấu tên lửa hiện đại nhất thế giới có tên Aegis Baseline 9. (Xem chi tiết)


Ngày 19/10, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Ahmet Davutoglu đã khẳng định rằng chiếc máy bay do thám không người lái (UAV) - bị các chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ trên không phận nước này gần Syria hôm 16/10 - là do Nga sản xuất, mặc dù Moskva tuyên bố với Ankara rằng UAV này không thuộc Không quân Nga. Trả lời phỏng vấn Kênh truyền hình AHaber TV, ông Davutoglu cho biết máy bay trên có thể thuộc lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, du kích quân người Kurd PYD hoặc các lực lượng khác.


Ngày 19/10 tại cuộc họp Ủy ban Ngoại giao và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc, Ngoại trưởng nước này Yoon Pyong-se đã tái khẳng định lập trường sẽ không cho phép Nhật Bản tiến vào lãnh thổ Hàn Quốc nếu Seoul "chưa đồng ý hoặc không yêu cầu”. Trả lời câu hỏi của nghị sĩ Đảng Liên minh chính trị mới vì Dân chủ Won Hye-yong cho rằng “Theo phát ngôn của Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, thì có thể cho phép Lực lượng phòng vệ Nhật Bản vào lãnh thổ Hàn Quốc nếu thấy cần thiết?” Bộ trưởng Yoon khẳng định: “Vấn đề chủ quyền thì phải được tuân thủ theo luật pháp quốc tế và phải có sự đồng ý hoặc yêu cầu của nước sở tại”.

MỚI - NÓNG
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
Vì sao giá vé máy bay tăng cao?
TPO - Hiện nay dòng máy bay Airbus A321 Neo có phần linh kiện đang trong thời gian bảo trì bảo dưỡng. Theo yêu cầu của nhà chế tạo, hàng loạt máy bay đã phải triệu hồi, phải dừng các chuyến bay bằng dòng máy bay này. "Các hãng nội địa của chúng ta dùng dòng máy bay này là chính nên dẫn đến việc hạn chế, thiếu hụt máy bay. Đây là một tác nhân cho việc giá vé máy bay tăng cao trong thời gian qua" - Cục Hàng không thông tin tới lãnh đạo TP. Đà Nẵng. 
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.