Bản tin 20H: Ukraina phản đối Thủ tướng Nga thăm Crimea

Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói chuyện với các sinh viên trong chuyến thăm Crimea vào tháng 4/2014. Nguồn: Reuters.
Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nói chuyện với các sinh viên trong chuyến thăm Crimea vào tháng 4/2014. Nguồn: Reuters.
TPO - Ngày 24/5, thông cáo báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này phản đối chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Crimea.

Chiều 24/5, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, đêm nay và ngày mai (25/5) lũ sẽ xuất hiện trên các sông Thao và thượng lưu sông Mã với biên độ lũ lên từ 2-4m. Dòng chảy trên sông Đà đến hồ Sơn La, trên sông Gâm đến hồ Tuyên Quang tăng nhanh và sẽ đạt mức đỉnh vào chiều mai. Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có nguy cơ cao xảy ra ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại một số tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn…


Ngày 24/5, UBND TP Đà Nẵng cho biết: vừa ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong việc xả rác tại các bãi biển. Theo đó, việc kiểm tra, xử phạt được triển khai tại các bãi biển công cộng trên địa bàn 2 quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn và được triển khai thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9-2016 tại bãi biển Xuân Hà (quận Thanh Khê) và Hòa Khánh Bắc (quận Liên Chiểu). Các hành vi vi phạm sẽ bị xử phạt bằng tiền từ 50.000 - 500.000 đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 24/5, thông tin từ UBND xã Đắk Ru (huyện Đắk R’lấp, Đắk Nông) cho biết, chính quyền địa phương đã tới chia buồn, động viên và hỗ trợ 3 gia đình có con em bị đuối nước trên hồ thủy lợi Đắk Ru vào chiều 23/5, mỗi gia đình 3 triệu đồng. Nạn nhân gồm các em Trần Thị Xuân Thảo (SN 2004) ngụ xã Đắk Ru, huyện Đăk R’lấp; Đỗ Cao Kỳ Duyên (SN 2004) và Trần Thị Mỹ Năng (SN 2001) cùng ngụ tại xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, Bình Phước.

Đến trưa 24/5, 6 thi thể cuối cùng vụ tai nạn thảm khốc khiến 12 người chết ở Bình Thuận đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình nạn nhân đưa về quê an táng. Chứng kiến người thân gào khóc thảm thiết bên những chiếc quan tài, nhiều người đau đớn không cầm được nước mắt. (Xem chi tiết)


Theo thông tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vừa có một trường hợp bệnh nhân tử vong sau khi ăn tiết canh lợn do bị sốc nhiễm khuẩn do liên cầu lợn. Bác sỹ Nguyễn Trung Cấp - Phó trưởng khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết bệnh nhân Đ. N. L. 67 tuổi, ở Phú Thọ, được chuyển đến bệnh viện vào ngày 19/5. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch do sốc nhiễm khuẩn liên cầu lợn. 


Ngày 24/5, thông cáo báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết nước này phản đối chuyến thăm và làm việc của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev tới Crimea. Thông cáo nên rõ: "Bộ Ngoại giao Ukraine bày tỏ sự phản đối liên quan tới việc người đứng đầu chính phủ Nga Dmitry Medvedev tới vùng lãnh thổ có chủ quyền của Ukraina trong biên giới được quốc tế công nhận mà không thỏa thuận với Ukraine, bao gồm Cộng hòa tự trị Crimea và Sevastopol."


Ngày 24/5, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã phê chuẩn Nội các mới do tân Thủ tướng Binali Yildirim đứng đầu. Theo đó, một số thành phần chính trong Nội các mới của Thổ Nhĩ Kỳ gồm các Phó Thủ tướng Numan Kurtulmus, Tugrul Turkes, Nurettin Canikli và Mehmer Simsek; Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu; Bộ trưởng Tư pháp Bekir Bozdag; Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala; Bộ trưởng phụ trách quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) Omer Celik; Bộ trưởng Năng lượng Berat Albayrak; Bộ trưởng Tài chính Naci Agbal; Bộ trưởng Kinh tế Nihat Zeybekci và Bộ trưởng Quốc phòng Fikri Isik.

Truyền thông Mỹ đưa tin, một chiếc máy bay chở 5 người nhảy dù đã gặp nạn tại đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii, khiến cả 5 người thiệt mạng. Cơ quan cứu hỏa Kauai cho biết, máy bay rơi vào khoảng 9h30 ngày 23/5 theo giờ địa phương khi đang chở 5 người chuẩn bị nhảy dù bên ngoài sân bay Port Allen ở bờ biển phía nam của đảo Kauai, Mỹ. 


Dailymail hôm 23/5 đưa tin, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa đưa ra hình thức xử phạt tàn bạo mới đối với các chỉ huy không hoàn thành nhiệm vụ, đó là cho chó ăn thịt. Anh Hasan Khala Hasan, một chỉ huy của Lực Lượng Peshmerga Người Kurd đang chiến đấu chống IS ở Gwer, miền bắc Iraq tiết lộ thông tin trên. Anh Hasan cho biết, IS trói người chỉ huy vào cây sau đó thả chó để chúng cắn xé người này đến chết. (Xem chi tiết)


Nhật Bản đã sẵn sàng cho ngày khai mạc Hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 – 27/5 tới tại đảo Ise-Shima thuộc tỉnh Mie miền Trung Nhật Bản. An ninh đã được thắt chặt  trước thềm hội nghị. Hiện các tuyến đường dẫn đến khu vực trung tâm hội nghị đã được phong tỏa. Theo người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản Masahito Kanetaka, hơn 70.000 cảnh sát đã được huy động để đảm bảo an ninh tối đa cho sự kiện.

MỚI - NÓNG