Bản tin 20H: Ukraine bất ngờ dừng rút vũ khí khỏi miền đông

Binh sỹ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine chuyển vũ khí khỏi thành phố Artemivsk thuộc khu vực Donetsk ở miền đông ngày 6/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Người đứng đầu phái bộ Ukraine tại Trung tâm giám sát và điều phối ngừng bắn, Thiếu tướng Alexander Razmaznin ngày 6/3 cho biết Kiev đã ngừng rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến do các vấn đề liên quan tới phe ly khai.

Sáng 7/3, chuyến bay của Vietnam Airlines VN1201 xuất phát từ sân bay Nội Bài lúc 7 giờ 30 phút để đi Cần Thơ, khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Cần Thơ thì vòng trở lại để hạ xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Hành khách được giải thích, sân bay Cần Thơ không có trạm bảo dưỡng. Hành khách trên chuyến bay ngồi vạ vật ở Tân Sơn Nhất nhiều giờ mới được đổi máy bay và lúc 12 giờ đã xuống được sân bay Cần Thơ. (Xem chi tiết)


Chiếc xe cẩu dài gần 50 mét đang đỗ ở gần đường bỗng dưng đổ sập chắn giữa đường khiến nhiều người hoảng hốt. Sự việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 7/3, trước số nhà 50 Nguyễn Hữu Thọ (Hoàng Mai, Hà Nội). Khi đang vươn cẩu ra thì bất ngờ đổ sập xuống gây ra tiếng động lớn làm nhiều người dân ở khu vực trên hoảng hốt. May mắn, lúc cần cẩu bị đổ không có phương tiện nào đi qua do các phương tiện đi từ Giải Phóng – Nguyễn Hữu Thọ đang tạm thời bị chặn lại do có tàu hỏa đi qua. (Xem chi tiết)


Do tránh chiếc xe máy đang qua đường, tài xế chiếc xe khách 16 chỗ vội đánh lái đâm vào dải phân cách sau đó lật ra đường. May mắn gần 20 hành khách trên xe chỉ bị xây xát nhẹ. Sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 7/3 trên QL1A, đoạn qua thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên, Hà Nam. Ngay sau khi xảy ra sự việc lực lượng chức năng có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Khoảng 6h ngày 7/3, đội 6 - Phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49), Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe khách mang biển 15B của nhà xe HL chạy tuyến Bắc Nam khi chiếc xe này đỗ ở đầu đường Pháp Vân – Cầu Giẽ (thuộc phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội), phát hiện trên xe có 4 bao tải chứa 32 cá thể rắn hổ mang chúa, tổng trọng lượng 84kg được dấu kín trong 4 thùng cát tông, không có giấy tờ liên quan. (Xem chi tiết)


Người đứng đầu phái bộ Ukraine tại Trung tâm giám sát và điều phối ngừng bắn, Thiếu tướng Alexander Razmaznin ngày 6/3 cho biết Kiev đã ngừng rút vũ khí hạng nặng khỏi giới tuyến do các vấn đề liên quan tới phe ly khai. Đại diện nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho biết chính quyền DPR nghi ngờ những tuyên bố của Kiev về việc rút vũ khí hạng nặng, mà bằng chứng là hành động nã pháo vào sân bay Donetsk.


Đại diện lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu ngày 6/3 thông báo nước này đã ngừng dự án huấn luyện binh sỹ Ukraine. Theo quan chức trên, Chính phủ Mỹ trước tiên muốn xem thỏa thuận ngừng bắn giữa các bên trong cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine được tuân thủ như thế nào. Trước đó, hồi tháng Hai, Tư lệnh lực lượng Mỹ ở châu Âu, ông Ben Hodges cho biết việc huấn luyện các binh sỹ Ukraine sẽ bắt đầu trong tháng Ba.


Giới chức Anh ngày 6/3 cho biết, chính phủ nước này sẽ viện trợ không hoàn lại lô thiết bị quân sự phi sát thương có tổng trị giá 850.000 bảng (khoảng 1.29 triệu USD) cho Ukraine. Số hàng viện trợ quân sự này sẽ được cung cấp miễn phí yêu cầu của chính phủ Ukraine, bao gồm kính nhìn ban đêm, mũ bảo vệ, hệ thống định vị toàn cầu GPS, máy tính bảng và hộp cứu thương. (Xem chi tiết)


Hai nghi phạm hôm nay bị bắt vì liên quan đến vụ ám sát chính trị gia đối lập, cựu phó thủ tướng Nga Boris Nemtsov. Giới chức chưa tiết lộ thêm chi tiết về các nghi phạm, nhưng ông Bortnikov, lãnh đạo Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho hay cả hai đều là người vùng Kavkaz. Ông Bortnikov cũng cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã được thông báo về vụ tạm giữ và cuộc điều tra đang diễn ra. (Xem chi tiết)


Một nguồn tin Bộ Nội vụ Iraq ngày 7/3 cho biết, các tay súng không rõ danh tính đã bắt cóc 32 người tại nhà riêng của họ ở phía Đông thủ đô Baghdad. Khoảng 30 tay súng trong quân phục màu đen đã đột nhập vào các ngôi nhà ở khu vực Sadr City và bắt đi 32 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Những người bị bắt cóc thuộc các gia đình Hồi giáo dòng Sunni vốn được một số giáo sỹ người Shi'ite trung hòa bảo vệ trong thời kỳ xảy ra xung đột giáo phái đẫm máu ở Iraq những năm qua.


Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Malaysia Liow Tiong Lai bày tỏ sự lạc quan rằng sẽ tìm thấy máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích hồi năm ngoái ở Ấn Độ Dương. Ông khẳng định, nhà chức trách Malaysia không che giấu bất cứ thông tin gì về cuộc điều tra, đồng thời cho biết chính quyền Malaysia sẽ tiếp tục công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích này. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG