Bản tin 20H: Ukraine bổ nhiệm ông John McCain làm cố vấn

Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain
Thượng Nghị sỹ Mỹ John McCain
TPO - Chính quyền Ukraine ngày 14/5 thông báo Tổng thống Petro Poroshenko đã bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain làm cố vấn. Ukraine đang thành lập Hội đồng cố vấn quốc tế về cải cách giúp nước này tiến hành cải cách và thu hút sự ủng hộ của thế giới.

Quỹ đầu tư quốc gia Qatar (QIA) vừa chấp thuận bỏ ra 800 triệu USD để giành độc quyền đàm phán cho những cuộc thương thảo tiếp theo với các bên liên quan về việc mua lại tòa nhà Keangnam ở Hà Nội. Keangnam Hanoi Landmark Tower là toà nhà cao nhất Việt Nam, nằm ở phía Tây Nam của Hà Nội. Toà nhà có 72 tầng và có diện tích sử dụng 610.000 m2. Theo báo chí Hàn Quốc, Công ty Keangnam đã đầu tư 1.200 tỷ won (hơn một tỷ USD) để xây dựng toà nhà này, trong đó số tiền đang vay nợ các ngân hàng là 530 tỷ won. (Xem chi tiết)


Việc biến gầm cầu vượt Pháp Vân thành bãi trông xe, tập kết hàng hoá, không có phương tiện PCCC... tồn tại nhiều năm nay khiến người dân lo ngại. Công an quận Hoàng Mai, Công an thành phố Hà Nội vừa di dời trên 100 ô tô cùng nhiều hàng hoá ra khỏi khu vực trên. Trong quá trình giải toả đơn vị gặp không ít khó khăn, nhiều trường hợp bất hợp tác, chống đối. Trước mắt, Công an quận Hoàng Mai cử cán bộ lập chốt dựng rào chắn để phòng tránh việc tái lấn chiếm, ngoài ra đơn vị tham mưu cho UBND quận Hoàng Mai trồng cỏ tại khu gầm câu cạn đảm bảo tính mỹ quan đô thị. (Xem chi tiết)


Vào khoảng 18 giờ ngày 13/5, một ngọn lửa đã bất ngờ bùng phát tại tầng 1 khách sạn Dầu khí Thái Bình (TP Thái Bình) khiến những người khách đang lưu trú tại đây hoảng loạn. Ngọn lửa cháy xuất phát từ mặt ngoài của khối căn hộ kết hợp văn phòng, chỗ tiếp giáp giữa tầng 1 và tầng 2. Sau đó lửa cháy rất to, khói đen bốc cao hơn chục mét và có mùi khét rất khó chịu. Nguyên nhân ban đầu của vụ cháy có thể là do hệ thống điện chiếu sáng của bảng hiệu quảng cáo đặt trước khách sạn bị chập, nổ. (Xem chi tiết)


Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 14/5, tại Hà Nội, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình tuyên bố, Việt Nam hoan nghênh nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong đó có Hoa Kỳ trong việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Biển Đông, đặc biệt là ủng hộ vai trò của ASEAN, tuân thủ DOC và những nỗ lực nhằm sớm đạt được COC.


Chiều 14/5, tại Hà Nội, Ủy ban Kinh tế-Xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương (ESCAP) của Liên hợp quốc đã công bố Báo cáo khảo sát kinh tế-xã hội khu vực châu Á-Thái Bình Dương năm 2015. Nhận định về tình hình kinh tế Việt Nam, Báo cáo của ESCAP dự báo trong năm 2015 và năm 2016, tăng trưởng kinh tế được dự báo sẽ tăng nhẹ lên mức 6,1-6,2% nhờ vào xuất khẩu và đầu tư, cũng như khả năng phục hồi tương đối sức mua của hộ gia đình và các ngành kinh tế định hướng phục vụ nhu cầu trong nước.


Chiều 14/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông Nakane Kazuyuki, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang thăm làm việc tại Việt Nam. Ông Nakane Kazuyuki khẳng định Nhật Bản tiếp tục cam kết hỗ trợ ODA nhằm giúp Việt Nam phát triển bền vững, xây dựng kết cấu hạ tầng và đào tạo nguồn nhân lực; hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, nông nghiệp và phát triển đô thị.


Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho biết, cuộc tập trận chung giữa quân đội NATO và Ukraine sẽ được tổ chức vào mùa Thu năm nay. Ông Jens Stoltenberg khẳng định việc NATO ủng hộ chủ quyền của Ukraine, đồng thời ra lời kêu gọi Nga tuân thủ pháp luật quốc tế đối với Kiev. (Xem chi tiết)


Chính quyền Ukraine ngày 14/5 thông báo Tổng thống Petro Poroshenko đã bổ nhiệm Thượng nghị sỹ Mỹ John McCain làm cố vấn. Nếu Thượng nghị sỹ McCain đồng ý, nhân vật từng hối thúc Washington viện trợ vũ khí cho Ukraine này sẽ trở thành thành viên Hội đồng cố vấn Ukraine, cùng với cựu Thủ tướng Thụy Điển Carl Bildt, người từng lớn tiếng chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ukraine đang thành lập Hội đồng cố vấn quốc tế về cải cách giúp nước này tiến hành cải cách và thu hút sự ủng hộ của thế giới.


Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/5 thông báo, 4 chiến đấu cơ thuộc Không quân Nga đã được điều từ căn cứ tại Kyrgyzstan tới một sân bay tại thủ đô Dushanbe, nước Cộng hòa Tajikistan để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu. Ngoài ra, nhiều trực thăng Mi-24 và Mi-8 của Không quân Nga cũng đã tới sân bay Dushanbe để tham gia cuộc tập trận. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Ấn Độ tối 13/5 đã nhất trí đặt mua 56 máy bay vận tải quân sự của hãng Airbus trị giá 1,87 tỷ USD trong bối cảnh Thủ tướng Narendra Modi thúc đẩy hiện đại hóa quân đội nước này. Một quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ ngày 14/5 cho biết Hội đồng mua sắm quốc phòng của bộ, cơ quan thông qua hợp đồng tốn kém này, đã chấp thuận để hãng Airbus và tập đoàn Tata Advanced Systems của Ấn Độ hợp tác sản xuất máy bay vận tải quân sự để thay thế phi đội máy bay vận tải đã lỗi thời của nước này.

MỚI - NÓNG