Bản tin 20H: Ukraine cáo buộc ly khai âm mưu tấn công chính phủ

Tay súng ly khai miền đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tay súng ly khai miền đông Ukraine làm nhiệm vụ tại làng Frunze thuộc vùng Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Vladyslav Seleznev đã cáo buộc phe ly khai tập trung lực lượng tại các vị trí tiền tiêu trên đường giới tuyến với âm mưu tấn công lực lượng chính phủ.

Nhà báo lão thành cách mạng Hữu Thọ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban tư tưởng văn hóa Trung ương, qua đời vào 7h40 phút hôm nay (13/8), hưởng thọ 83 tuổi. Trong cuộc đời làm báo, nhà báo lão thành Hữu Thọ giành nhiều giải thưởng báo chí. Ông từng giành 8 giải Nhất, hoặc A của Hội Nhà báo Việt Nam. Ông cũng được nhận Huân chương Kháng chiến hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy chương “chiến sĩ văn hóa”, Huy chương “Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam”… (Xem chi tiết)


Hơn 400 cán bộ, chiến sĩ công an đã được tung vào hiện trường và các khu vực lân cận để truy lùng Đặng Văn Hùng- nghi phạm của vụ thảm sát rúng động Yên Bái, khiến 4 người trong một gia đình thiệt mạng. Trước đó, 21h ngày 12/8, trên nương rẫy thuộc thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, Yên Bái, người dân phát hiện thi thể 4 người trong một gia đình. Cơ quan chức năng nhận định động cơ gây án do gia đình trên có mâu thuẫn tranh chấp nương với đối tượng Đặng Văn Hùng. (Xem chi tiết)


Trước thông tin một số giống hoa trang trí bên Hồ Gươm có xuất xứ từ nước ngoài, lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, họ đã yêu cầu tiến hành kiểm tra nguồn gốc của hoa. Đơn vị cung cấp và trực tiếp trang trí và trồng hoa bên Hồ Gươm cũng khẳng định tất cả các loại hoa ở đây có nguồn gốc ở trong nước. Cụ thể, theo vị này với giống hoa Hồng Môn có màu đỏ rực được công nhân trồng rất nhiều bên hồ những ngày qua là loại hoa được chuyển từ Đà Lạt ra Hà Nội và có giấy tờ, hóa đơn cụ thể để chứng minh cho việc này. (Xem chi tiết)


Khoảng 3g30 hôm nay (13/8), đường ống nước sạch sông Đà lại tiếp tục gặp sự cố khiến hàng chục nghìn hộ dân tại Hà Nội mất nước. Đây là lần thứ 13 đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội bị vỡ liên tiếp trong thời gian ngắn. Tại hiện trường khu vực xảy ra đường ống vỡ, nước chảy lênh láng, các công nhân đang dùng máy xúc để đào xới kiểm tra, khắc phục sự cố. Sự cố làm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng trăm ngàn người. Hiện vẫn chưa xác định được nguyên nhân của vụ việc. (Xem chi tiết)


Gần đây, nhiều trẻ em trên đường đi chơi hay lên ruộng rẫy thường ném gạch đá, thậm chí còn dùng rựa bổ vào mặt gương cầu lồi trên đèo Lò Xo (đoạn thuộc địa phận tỉnh Kon Tum) khiến những chiếc gương nhằm giúp các phương tiện lưu thông ở đoạn cua nguy hiểm bị méo, mất tác dụng. Những điểm có gương cầu lồi bị hỏng chính là các “điểm đen," tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đối với người và phương tiện khi lưu thông qua đèo Lò Xo dài gần 30km.


Trả lời phỏng vấn trang tin Sự thật Ukraine, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, ông Vladyslav Seleznev đã cáo buộc phe ly khai tập trung lực lượng tại các vị trí tiền tiêu trên đường giới tuyến với âm mưu tấn công lực lượng chính phủ. Theo ông Seleznyov, lực lượng vũ trang Ukraine sẵn sàng đưa phương tiện kỹ thuật đã rút đi theo thỏa thuận Minsk trở lại giới tuyến vào bất cứ thời điểm nào.


Phát biểu tại cuộc họp báo trước khi nghỉ hưu hôm 12/8, Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ, tướng Raymond Odierno cho rằng, Nga hiện nay là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ. Tham mưu trưởng Lực quân Mỹ nhận định Nga đặc biệt “có những lợi thế nhất định trong các hoạt động phức tạp ở Ukraine”. Để giải quyết vấn đề này, theo tướng Raymond Odierno, cần thiết phải mở rộng khả năng quân sự của lực lượng quân sự thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Đông Âu. (Xem chi tiết)


Ngày 14/8, ông John Kerry sẽ trở thành Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ thăm chính thức Cuba sau 70 năm (từ tháng 3/1945) và cùng ngày đó, quốc kỳ của Mỹ sẽ lần đầu tiên được kéo lên tại thủ đô La Habana sau 54 năm kể từ tháng 1/1961. Chuyến công du của Ngoại trưởng Kerry và lễ thượng cờ trước Đại sứ quán Mỹ tại Cuba sẽ chính thức hoàn tất quá trình tái thiết lập quan hệ ngoại giao - chương đầu tiên trong quá trình bình thường hóa quan hệ giữa La Habana và Washington.


Ít nhất 55 người thiệt mạng, hơn 200 người bị thương trong một vụ đánh bom tự sát vào sáng nay (13/8) ở ngoại ô Thủ đô Baghdad của Iraq. Vụ đánh bom xảy ra gần một khu chợ đông đúc thuộc thành phố Sadr, ngoại ô Thủ đô Baghdad. Kẻ đánh bom đã lái xe tải và kích hoạt vụ nổ đúng vào thời điểm khu chợ tập trung đông người qua lại. Theo giới chức Iraq, số lượng thương vong dự kiến tiếp tục tăng cao. (Xem chi tiết)


Báo mạng DongA.com của Hàn Quốc ngày 13/8 đưa tin “Hiệp hội vận động tự do cho Triều Tiên” do Pak Sang Hak đứng đầu cho biết họ đang có kế hoạch rải truyền đơn chống Triều Tiên nhằm phản ứng trước việc nước này đặt mìn ở khu vực phi quân sự (DMZ) làm 2 binh sỹ Hàn Quốc bị thương. Tuy nhiên, phía Triều Tiên đã đe dọa sẽ trả đũa mạnh mẽ nếu các tổ chức dân sự của nước này rải truyền đơn chống miền Bắc.

MỚI - NÓNG