Bản tin 20H: Ukraine đáp trả đòn trừng phạt mới của Nga

Bản tin 20H: Ukraine đáp trả đòn trừng phạt mới của Nga
TPO - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết chính phủ nước này sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Nga. Động thái trên được xem là một biện pháp trả đũa Moskva, sau khi Nga tuyên bố tạm ngừng thực hiện Hiệp định thương mại tự do với Ukraine từ 1/1/2016.

Công an Hà Nội vừa bắt giữ thêm 4 đối tượng trong vụ “móc túi” khách hàng tại 2 cơ sở kinh doanh xăng dầu của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội. Theo cơ quan công an, Lê Đức Phong và Ngô Đức Toàn là hai đối tượng sản xuất và bán chíp điện tử cho các cửa hàng kinh doanh xăng dầu để gian lận số lượng hàng bán cho khách. Tại cơ quan công an, bước đầu, các đối tượng khai nhận, đầu năm 2014, Phong và Toàn thông qua Tuấn đã sản xuất và bán 3 chíp điện tử, điều khiển từ xa cho cửa hàng xăng dầu Trần Khắc Chân với giá 25 triệu đồng/bộ. (Xem chi tiết)


Chiều 31/12, thiếu tướng Phan Chí Thanh, Giám đốc Công an tỉnh Long An khẳng định vụ trộm có hung khí xảy ra ở nhà ông bí thư huyện ủy Đức Hòa, Long An chỉ là một vụ trộm cắp tài sản chứ không phải cướp. Ngoài ra, theo thiếu tướng Thanh, các đối tượng trộm đã dùng hung khí bắn nhưng không gây tiếng nổ, nhiều khả năng hung khí này là loại tự chế, một loại công cụ hỗ trợ chứ không phải là vũ khí nóng. Hiện nay Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Long An vẫn đang tiếp tục mở rộng truy xét các đối tượng trộm cắp tài sản này. (Xem chi tiết)


Ngày 31/12, FrieslandCampina Vietnam đã thông báo kết quả kiểm nghiệm sản phẩm sữa chua Dutch Lady do Chi cục An toàn Thực phẩm tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cung cấp. Theo kết quả kiểm nghiệm, sản phẩm sữa chua ăn Dutch Lady hoàn toàn âm tính và an toàn cho người sử dụng. Trước đó, vào lúc 9 giờ sáng ngày 14/12, 576 học sinh Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được phát sản phẩm sữa chua ăn Dutch Lady. Sau đó, có khoảng 10 em được ghi nhận tại trường có dấu hiệu đau bụng và đã được đưa đến Bệnh viện Châu Đức để kiểm tra tình trạng sức khỏe.


Đang chạy nhanh trên đường, chiếc máy xúc lật trên xe đầu kéo bất ngờ rơi xuống đường, đè bẹp chiếc xe 4 chỗ. Tài xế xe con may mắn thoát chết. Vụ tai nạn kinh hoàng nói trên xảy ra vào khoảng 16h chiều 31/12, trước số nhà 41, đường Phan Bội Châu, TP.Vinh, Nghệ An. Tại hiện trường, một phần máy xúc lật nằm nghiêng đè hẳn lên đầu và nóc xe con. Kính xe và cánh cửa bên lái bị hư hỏng, bẹp dúm.


Nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu hân hoan bước vào năm mới 2016 với hy vọng nhiều điều mới mẻ và may mắn. Những màn pháo hoa rực rỡ cùng những hoạt động đón mừng Năm mới đã diễn ra khắp nơi, đảo Samoa và New Zealand trở thành những vùng đất đầu tiên trên thế giới đón Năm mới 2016. Samoa đã trở thành nơi đón tia nắng bình minh sớm nhất thế giới sau khi nước này chuyển từ múi giờ phía Tây năm 2011, sau hơn 100 năm nằm ở múi giờ phía Đông. Và cũng chính nhờ sự thay đổi này, người dân đảo Samoa, có hai quần đảo cách nhau khoảng 160km, có thể được đón năm mới hai lần trong năm.


Sau hàng loạt các vụ khủng bố đẫm máu nhằm vào các thành phố lớn trong năm qua, nhiều nước đã tăng cường an ninh, thậm chí Pháp đã hủy bắn pháo hoa để đảm bảo an toàn cho người dân. Pháp huy động 60.000 cảnh sát và quân đội trên khắp đất nước vào tối nay, 31/12. Cảnh sát Paris cho biết, nguy cơ khủng bố vẫn còn cao và các hoạt động kỉ niệm vào đêm nay ở Champs Elysees sẽ phải giảm bớt. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Ukraine Arseny Yatseniuk cho biết chính phủ nước này sẽ ban hành lệnh cấm nhập khẩu một số mặt hàng của Nga. Động thái trên được xem là một biện pháp trả đũa Moskva, sau khi Nga tuyên bố tạm ngừng thực hiện Hiệp định thương mại tự do với Ukraine từ 1/1/2016. Danh sách các loại hàng hóa trong danh sách bị cấm nhập khẩu được Bộ Kinh tế Ukraine công bố, bao gồm thịt và các sản phẩm từ thịt, thức ăn cho trẻ em, sôcôla, cá, phomát, càphê, bia, thuốc lá, rượu, thuốc diệt cỏ và thiết bị của ngành đường sắt như đầu máy xe lửa.


Ngày 31/12, tổ chức chuyên giám sát các trang mạng Hồi giáo (SITE) có trụ sở tại Mỹ cho biết, nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng thừa nhận thực hiện vụ xả súng tại pháo đài lịch sử Naryn Kala tại quận Derbent ở thủ đô Makhachkala của Cộng hòa Daghestan thuộc Nga đêm 29/12, làm 1 người thiệt mạng và 11 người khác bị thương.


Cảnh sát Indonesia ngày 31/12 đã bắt giữ 3 đối tượng bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là một phần trong chiến dịch truy lùng nghi phạm bị truy nã gắt gao nhất của quốc gia Đông Nam Á này tại tỉnh Trung Sulawesi. Các vụ bắt giữ này diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Jakarta gửi “thông điệp khẩn” tới các công dân Mỹ để cảnh báo về các mối đe dọa an ninh tiềm tàng tại các bãi biển du lịch trên hòn đảo Lombok trong dịp Năm Mới.


Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Jaber Ansari ngày 31/12 cảnh báo Iran sẽ đáp trả bất cứ động thái trừng phạt mới nào cũng như biện pháp gây cản trở nào của Mỹ đối với chương trình tên lửa phòng thủ của Iran. Trước đó, ngày 30/12, Bộ Tài chính Mỹ thông báo nước này đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào các công ty và cá nhân ở Iran, Hong Kong (Trung Quốc) và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) bị cáo buộc dính líu tới chương trình tên lửa đạn đạo của Tehran.

MỚI - NÓNG