Bản tin 20H: Ukraine dùng vũ lực với miền đông

Những người biểu tình mang mặt nạ chống độc và bom xăng tấn công vào tòa nhà của lực lượng an ninh ở thành phố miền đông Gorlovka hôm qua. Ảnh: Reuters
Những người biểu tình mang mặt nạ chống độc và bom xăng tấn công vào tòa nhà của lực lượng an ninh ở thành phố miền đông Gorlovka hôm qua. Ảnh: Reuters
TPO - Ukraine quyết định dùng vũ lực với miền đông; Cháy lớn tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy; Sẽ khởi tố vụ treo biển 'tôi là người ăn trộm' ở Gia Lai; Ông Võ Văn Thưởng giữ chức Phó bí thư Thành ủy TP.HCM; ... là những tin đáng chú ý tối 15/4.

Chiều 15/4, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa IX tổ chức họp bất thườngcông bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên T.Ư Đảng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP Hồ Chí Minh (nhiệm kỳ 2010-2015). Ông Thưởng thay vị trí của ông Nguyễn Văn Đua, Phó Bí thư thường trực Thành ủy TPHCM nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/4. (Xem chi tiết)


Khoảng 14h30 hôm nay, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu công nghiệp Vĩnh Tuy, đường Lĩnh Nam, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ước tính thiệt hại ít nhất 10 tỉ đồng, không có thiệt hại về người. Được biết, khi vụ cháy xảy ra, một phần kho chứa hàng trung chuyển của công ty Diana cũng bị thiêu rụi.
(Xem chi tiết)


Sáng 15/4, đại tá Võ Đình Bính-Trưởng Công an huyện Chư Sê (Gia Lai) cho biết, sau khi củng cố hồ sơ, cơ quan công an sẽ khởi tố các nhân viên của Siêu thị Vĩ Yên ở thị trấn Chư Sê, những người đã tham gia việc trói tay, bắt nữ sinh lớp 7 đeo bảng “Tôi là người ăn trộm”, để làm rõ hành vi “làm nhục người khác”.


Xe tăng và xe quân sự hạng nặng hôm qua bị phát hiện di chuyển về phía một thị trấn ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine, trong khi tổng thống nước này tuyên bố bắt đầu dùng vũ lực trấn áp người biểu tình. Theo BBC, hiện chưa rõ phạm vi chiến dịch, nhưng truyền thông Nga dẫn lời những người phe biểu tình cho biết xe bọc thép Ukraine đang di chuyển gần Sloviansk và Kramatorsk. 


Phát biểu trước Quốc hội Ukraine vào sáng 15/4, Tổng thống tạm quyền Ukraine, ông Aleksandr Turchynov tuyên bố bắt đầu chiến dịch quân sự để trấn áp người biểu tình ở vùng Donetsk. Theo ông Turchynov, chiến dịch trấn áp này cũng nhằm ngăng chặn "những âm mưu chia cắt Ukraine". (Xem chi tiết)


Kênh truyền hình Nippon TV của Nhật Bản hôm 12/4 đã đưa tin kèm đoạn video quay tại hiện trường cảnh 2 nghi phạm người Việt bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi ăn cắp mỹ phẩm tại một cửa hiệu ở tỉnh Kagawa, Nhật Bản. Theo bản tin này, 2 nghi phạm nói trên có 1 người là du học sinh, bị cảnh sát Nhật bắt khi đang cố gắng chạy trốn. 


Chiều 15/4, đông đảo các nghệ sĩ đã có mặt tại nhà tang lễ Trần Thánh Tông, Hà Nội để đưa diễn viên gạo cội Trịnh Thịnh về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau nhiều ngày nằm viện, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Thịnh qua đời vào sáng 12/4 tại Bệnh viện Bạch Mai.

MỚI - NÓNG