Bản tin 20H: Ukraine không cần lệnh ngừng bắn 'danh nghĩa'

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (trái) và Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter trong cuộc gặp song phương tại hội nghị. Nguồn: AFP/TTXVN.
Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin (trái) và Chủ tịch OSCE Didier Burkhalter trong cuộc gặp song phương tại hội nghị. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Ngày 5/12, Ngoại trưởng Ukraine, ông Pavlo Klimkin cho rằng miền Đông quốc gia này cần một lệnh ngừng bắn "thực sự." Bình luận này được đưa ra một ngày sau khi chính quyền Ukraine đạt đồng thuận với lực lượng ly khai ở miền Đông về một lệnh ngừng bắn mới bắt đầu từ ngày 9/12.
Chiều 5/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã tiếp đoàn đại biểu Hội hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam do ông Ho So Won, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Liên lạc văn hóa đối ngoại của Triều Tiên, Chủ tịch Hội Hữu nghị Triều Tiên-Việt Nam dẫn đầu sang thăm làm việc tại Việt Nam từ ngày 3-9/12. Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam trong việc ủng hộ hòa bình, ổn định và phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bão Hagupit có khả năng vào Biển Đông và còn có diễn biến rất phức tạp. Hồi 13 giờ ngày 5/12, vị trí tâm bão Hagupit ở khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc; 129,0 độ Kinh Đông, cách đảo Xa ma (Philippin) khoảng 400 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 16 (tức là từ 184 đến 201km một giờ), giật trên cấp 17. (Xem chi tiết)


Chiều nay, 5/12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tuyên bị cáo Nguyễn Mạnh Tường, nguyên Giám đốc Thẩm mỹ viện Cát Tường, 19 năm tù; Đào Quang Khánh, cựu nhân viên bảo vệ 33 tháng tù giam. Tại tòa, hai bị cáo đã gửi lời xin lỗi gia đình nạn nhân. Về dân sự, bị cáo Nguyễn Mạnh Tường bị buộc phải bồi thường cho người đại diện hợp pháp của chị Huyền là anh Nguyễn Hữu Huy hơn 585 triệu đồng chi phí mai táng, tổn thất tinh thần, chi phí tìm kiếm; phải cấp dưỡng nuôi 2 con chị Huyền mỗi cháu 1 triệu đồng/tháng cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. (Xem chi tiết)


Ngày 5/12, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin cho rằng, quốc gia bị chiến tranh tàn phá này cần một lệnh ngừng bắn "thực sự." Bình luận này được đưa ra một ngày sau khi Ukraine và quân ly khai nhất trí ngừng bắn vào ngày 9/12. Phát biểu trước báo giới tại Thụy Sĩ bên lề cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) tập trung vào cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Ngoại trưởng Klimkin cho rằng Ukraine cần "một lệnh ngừng bắn thực sự chứ không phải trên danh nghĩa".


Giới chức Kenya, ngày 5/12, cho biết, cảnh sát nước này bắt giữ 77 công dân Trung Quốc bị tình nghi gián điệp và tịch thu các trang thiết bị công nghệ cao tại một ngôi nhà ở thủ đô Nairobi. Vụ bắt giữ diễn ra hôm chủ nhật (30/11), khi các thiết bị máy tính tại một ngôi nhà cao cấp mà những người Trung Quốc thuê gần trụ sở Liên Hợp Quốc và Đại sứ quán Mỹ tại Kenya bốc cháy, làm chết một người. (Xem chi tiết)


Trưởng Đặc khu hành chính Hong Kong (Trung Quốc) Lương Chấn Anh ngày 5/12 cho biết, các cơ quan có liên quan của đặc khu sẵn sàng tiến hành các cuộc đối thoại với bất cứ ai về vấn đề cải cách bầu cử của Hong Kong. Tuy nhiên, ông Lương Chấn Anh cũng nhấn mạnh bất cứ việc cải cách bầu cử nào đều cần phải tuân thủ theo Luật Cơ bản và quyết định của Ủy ban thường vụ Quốc hội Trung Quốc.


Ngày 5/12, một tòa án ở thành phố Frankfurt (Đức) đã kết án 3 năm 9 tháng tù giam đối với một công dân của nước này vì tội tham gia các hoạt động thánh chiến ở Syria. Đây cũng là phiên tòa đầu tiên tại Đức xét xử một đối tượng là thành viên của tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.
Cảnh sát Mỹ lại bắn chết người da đen ở thành phố Phoenix, bang Arizona, trong bối cảnh hàng người tiếp tục đổ ra đường phố New York, phản đối nạn phân biệt chủng tộc.  Sở cảnh sát Phoenix cho biết, người đàn ông thiệt mạng tên Rumain Brisbon (34 tuổi). Trước đó, 2 nhân chứng đã báo với một cảnh sát rằng, ông Brisbon đang bán ma túy khi ngồi trong chiếc Cadillac SUV bên ngoài một cửa hàng tiện lợi chiều tối 2/12 (giờ địa phương). (Xem chi tiết)

Nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad (Nga) bắt đầu xây dựng siêu tàu đổ bộ mang tên Peter Morgunov cho Hải quân Nga. Đây là con tàu thứ hai của dự án 11711. Theo hợp đồng, còn tàu này sẽ được hoàn thành để biên chế vào Hải quân Nga vào năm 2018. Trước đó, con tàu đầu tiên của dự án này mang tên Ivan Gren, dự kiến ​​sẽ được chuyển giao cho Hải quân Nga vào năm 2015. (Xem chi tiết)


Sở Tư pháp Nghệ An đã có văn bản kết luận tuổi thật của tiền đạo Nguyễn Công Phượng là ngày 21/1/1995. Hiện sở đã làm văn bản báo cáo gửi lên Bộ Tư pháp và UBND tỉnh Nghệ An.
 Theo đó, sau khi có văn bản của phòng Tư pháp huyện Đô Lương về ngày tháng năm sinh của cầu thủ này gửi Sở Tư pháp Nghệ An vào ngày 21/11, sở thấy cần xác minh lại nên đã giao cho ông Dương Hữu Dung, phó giám đốc lập đoàn về địa phương xác minh lại. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG