Bản tin 20H: Ukraine mất kiểm soát tại miền Đông

Lực lượng biểu tình có vũ trang gác bên ngoài đài truyền hình địa phương thành phố Donetsk ngày 27/4.
Lực lượng biểu tình có vũ trang gác bên ngoài đài truyền hình địa phương thành phố Donetsk ngày 27/4.
TPO - Quyền Tổng thống Ukraine Aleksandr Turchinov thừa nhận chính phủ Kiev không còn kiểm soát được tình hình ở miền đông và ra lệnh quân đội trực chiến toàn diện trước nguy cơ bị xâm lược

Sau hơn 3 ngày điều tra, truy xét, đến 16h ngày 29/4, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng trộm cắp 6 khẩu súng K54, 6 hộp tiếp đạn xảy ra tại trại giam Thanh Phong xảy ra hôm 26/4. Toàn bộ tang vật vụ án đã được thu hồi. Chiều nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo, công bố toàn bộ vụ việc (Xem chi tiết)


Trưa nay, một chiếc xe chở đá trắng đang lưu thông bất ngờ rơi xuống vực, lật ngửa. Tài xế may mắn thoát chết, chiếc xe tải bị hư hỏng. Vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn xã Châu Tiến, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Được biết, chiếc xe đi từ mỏ ra, do đường xấu, chở đá khá đầy thùng nên tài xế mất lái và lật xuống vực. (Xem chi tiết)


Sau cuộc tấn công của lực lượng biểu tình vào cảnh sát và tòa nhà chính phủ ở Luhansk, ngày 30/4, quyền Tổng thống Aleksandr Turchinov thừa nhận chính phủ Kiev không còn kiểm soát được tình hình ở miền đông và ra lệnh quân đội trực chiến toàn diện trước nguy cơ xâm lược từ phía Nga.


Quyền Tổng thống Ukraine Oleksandr Turchynov ngày 30/4 tuyên bố, cảnh sát và lực lượng an ninh nước này "bất lực" trong việc dập tắt tình trạng bất ổn tại hai khu vực miền Đông giáp giới với Nga và một số trường hợp còn cấu kết với các tay súng ly khai đang chiếm giữ hàng chục tòa nhà chính quyền và bắt cóc người dân.


Hôm 29/4, Liên minh châu Âu (EU) vừa thêm 15 người có liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine vào danh sách trừng phạt, nâng tổng số lên 48. EU cho biết, những người này chịu trách nhiệm cho những hành động “phá hoại hoặc đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền và độc lập của Ukraine” và họ sẽ bị phong tỏa tài sản và cấm thị thực. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ lần đầu tiên thăm bán đảo Crimea kể từ khi vùng lãnh thổ này sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 vừa qua. Ông Putin sẽ có thể tham dự lễ diễu binh vào ngày 9/5 tới kỷ niệm chiến thắng trong Chiến tranh thế giới thứ II ở Sevastopol.


Ngày 30/4, Thái Lan tuyên bố sẽ tổ chức cuộc tổng tuyển cử vào ngày 20/7 nhằm giải quyết cuộc xung đột chính trị kéo dài suốt 6 tháng qua. Tổng thư ký Ủy ban Bầu cử (EC), ông Puchong Nutrawong cho biết, ngày bầu cử mới này đã được ấn định sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Yingluck Shinawatra. (Xem chi tiết)


Cựu nhân viên Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden đã thuê luật sư Plato Cacheris, người nổi tiếng với việc bảo vệ các điệp viên Liên Xô và Nga trước luật pháp, để thỏa thuận với giới chức Washington cho phép trở về Mỹ. “Kẻ lộ mật” Snowden đã phải chạy trốn nhà chức trách Mỹ, những người cáo buộc Snowden hoạt động gián điệp cho Nga, tiết lộ bí mật nhà nước và phải đối diện với 30 năm tù giam. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc đã thông qua kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 Patriot của Mỹ, giai đoạn 2016-2020, nhằm đối phó với các mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên. Ngoài việc thông qua kế hoạch mua các hệ thống tên lửa phòng không PAC-3 Patriot của Mỹ, Hàn Quốc thống nhất kế hoạch nâng cấp hệ thống phòng không hiện có trong giai đoạn 2014-2020. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.