Bản tin 20H: Ukraine tập trận chung với Mỹ và NATO

Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: AFP)
Xe tăng của quân đội Ukraine ở miền Đông. (Nguồn: AFP)
TPO - Ngày 27/6, Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ và các nước khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa lúc căng thẳng với Moskva vẫn gia tăng do cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền Đông quốc gia Đông Âu này. 

Ngày 27/6, tại khu vực tìm kiếm máy bay CASA-212 ở phía Nam Đông Nam, cách Bạch Long Vĩ 26 hải lý, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã trục vớt được cả hai hộp đen (một hộp đen ghi dữ liệu và một đen ghi âm thanh) của máy bay CASA-212, số hiệu 8983. Đồng thời các đơn vị chức năng cũng tìm thấy thêm hai thi thể thành viên của phi hành đoàn. Hai hộp đen và thi thể hai quân nhân gặp nạn bị kẹt ở độ sâu 50-60m so với mực nước biển. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn đang phối hợp giải mã hộp đen và xác minh danh tính các nạn nhân. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Tổng cục Du lịch thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 27/6 cho biết khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay ước đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng qua, du lịch Việt Nam đã phục vụ khoảng 32,4 triệu lượt khách nội địa. Trong đó, khách lưu trú đạt 15,8 triệu lượt. Đến thời điểm này, tổng thu từ khách du lịch ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả quan, tạo đà thuận lợi cho ngành du lịch Việt Nam hoàn thành mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 60 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch đạt 370.000 tỷ đồng trong năm nay.


Khoảng 14h10 ngày 27/6, cơn mưa kèm theo gió giật mạnh tại TPHCM đã khiến cây xanh nằm bên đường Trường Chinh, đoạn gần mũi tàu Trường Chinh- Cộng Hòa, quận Tân Phú bị bật gốc ngã xuống đường. Lúc này, một người đàn ông điều khiển xe ba gác máy chạy qua không tránh kịp đã bị cây cổ thụ đè lên người bị thương nặng. Nhiều người dân gần đó nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Bộ Công an cho biết cơ quan này đang trong quá trình điều tra, thu thập chứng cứ hình sự liên quan việc cá chết hàng loạt ở miền Trung. Thông tin có thể được công bố trong tháng 6 theo chỉ đạo của Chính phủ. Đầu tháng tư, cá nuôi lồng bè tại một số hộ gần khu công nghiệp Vũng Áng (Sơn Dương, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) chết. Hiện tượng này sau đó lan dọc hơn 200 km bờ biển từ Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tới Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế). Gần một tháng từ khi xảy ra sự việc, 4 tỉnh ven biển phát hiện khoảng 70 tấn cá tự nhiên chết dạt bờ, chủ yếu là các loài sống ở tầng đáy. Riêng Thừa Thiên - Huế có 35 tấn cá nuôi bị chết. (Xem chi tiết)


Chiều 27/6, nguồn tin từ Bệnh viện Trường Đại học Y dược Huế cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp thiếu nữ bị điện giật khi đi dưới mưa lúc rạng sáng. Nạn nhân đã không qua khỏi do ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp trước khi đến bệnh viện. Trước đó, khoảng 1h30 rạng sáng 27/6, một thiếu nữ tên là Đ.T.T.H (23 tuổi, ngụ phường Kim Long, thành phố Huế) trong lúc cùng bạn từ phía kiệt 187 đi băng qua vỉa hè đường Phan Đình Phùng (tại vị trí giáp bờ sông An Cựu) thì bất ngờ bị điện giật. (Xem chi tiết)


25 trẻ em đã thiệt mạng trong cuộc không kích vào khu vực đông đúc tại một thị trấn ở miền đông Syria, đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc – UNICEF cho biết. UNICEF trích dẫn nguồn tin từ đối tác địa phương ở Syria cho biết, đội ngũ nhân viên y tế đã tìm thấy nhiều thi thể trẻ em từ dưới đống đổ nát tại thị trấn al-Quria, tỉnh Deir al-Zor. Báo cáo từ Đài quan sát Nhân quyền Syria hôm 25/6 xác nhận, vừa xảy ra cuộc không kích vào al-Quria khiến hàng chục người thiệt mạng, trong đó có 25 trẻ em. Hiện vẫn chưa rõ các máy bay chiến đấu là của quân đội Syria hay Nga. (Xem chi tiết)


Ngày 27/6, Ukraine đã tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ và các nước khác trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) giữa lúc căng thẳng với Moskva vẫn gia tăng do cuộc nổi dậy của lực lượng ly khai ở miền Đông quốc gia Đông Âu này. Trong một tuyên bố, quân đội Mỹ cho hay cuộc tập trận thường niên mang tên “Đinh ba thần tốc” này diễn ra ở thành phố Yavoriv - miền Đông Ukraine, và kéo dài đến ngày 8/7. Cuộc tập trận có sự tham gia của khoảng 1.800 binh sỹ đến từ 14 quốc gia, tập trung vào các hoạt động gìn giữ hòa bình và bình ổn.


Cựu Tư lệnh các lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu cho rằng Nga là "mối đe dọa hiện hữu" đối với Mỹ, các đồng minh của Washington và trật tự thế giới. Theo cựu Tư lệnh NATO ở châu Âu, hoạt động của Nga ở Syria, được thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan chức năng nước này, là một cuộc “can thiệp quân sự” và điều này thể hiện mong muốn của Moscow về mở rộng ảnh hưởng của mình ra nước ngoài. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha ngày 27/6 tuyên bố ông sẽ không từ chức nếu người dân nước này bác bỏ bản dự thảo hiến pháp trong cuộc trưng cầu ý dân vào tháng Tám tới. Trả lời báo giới tại Tòa nhà Chính phủ ở thủ đô Bangkok, ông Prayuth nói: “Tôi sẽ không từ chức. Tôi là người đề ra những luật lệ cho đất nước này”. Thủ tướng Prayuth cũng nhấn mạnh rằng người dân Thái Lan không nên so sánh ông với Thủ tướng Anh David Cameron, người đã tuyên bố từ chức hồi tuần trước sau khi đa số cử tri Anh bỏ phiếu ủng hộ rời Liên minh châu Âu (EU).

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.