Bản tin 20H: Ukraine tham gia tập trận chung với NATO

Xe tăng của quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Saber Strike tại Latvia ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
Xe tăng của quân đội Mỹ trong cuộc tập trận Saber Strike tại Latvia ngày 11/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)
TPO - Bộ Quốc phòng Litva thông báo từ ngày 1-12/8 sẽ diễn ra cuộc tập trận quân sự mang tên "Sấm Lửa - 2016" ở nước này, với sự tham gia của hơn 1.000 binh lính từ năm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và binh lính từ Ukraine.

Sáng 1/8, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 7/2016, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu từng thành viên Chính phủ phải đi đầu trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Phải sử dụng tiết kiệm, hiệu quả ngân sách nhà nước, tài sản công, nhất là xe công, trụ sở, hội họp, đi công tác. Thủ tướng làm gương không mua xe mới. (Xem chi tiết)


Theo Nghị định 46/2016 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/8 nâng mức phạt tối đa khi vượt đèn vàng lên tới 2 triệu đồng. Về việc xử phạt đèn vàng, ông Khuất Việt Hùng – Phó chủ tịch thường trực Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia cho rằng, việc xử phạt đèn vàng đã quy định từ năm 2010, và đến nay Nghị định 46/2016 không có gì thay đổi. Hiện nay có nhiều quy định như: Khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, không được sử dụng điện thoại, phạt người đi không đúng phần đường… rất nhiều chế tài nhưng chưa triển khai, chưa ai bị phạt, ông Hùng nói. (Xem chi tiết)


Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 1/8, tại Doanh nghiệp Kim Hoa (địa chỉ phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã xảy ra cháy. Kim Hoa là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chuyên sản xuất các mặt hàng mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em. Theo các công nhân của Doanh nghiệp Kim Hoa, trong lúc đang làm việc thì bất ngờ bên trong khu xưởng phát ra tiếng nổ, khói lửa bốc lên ngùn ngụt, các công nhân hô hoán tháo chạy khỏi chỗ làm việc. Do sản xuất các mặt hàng dễ cháy như mỹ nghệ, đồ chơi trẻ em nên ngọn lửa bén rất nhanh, bao trùm cả khu xưởng sản xuất. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, vụ hỏa hoạn tại Doanh nghiệp Kim Hoa đã cơ bản được khống chế.


Ngày 1/8, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa buộc tiêu hủy trên 7 tấn tương ớt có giòi, không đảm bảo vệ sinh thực phẩm của một cơ sở trên địa bàn. Qua thời gian theo dõi, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thị xã Dĩ An phối hợp với Công an phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương ập vào cơ sở sản xuất tương ớt tại khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An do ông Phạm Văn Thành (36 tuổi, quê Nam Định) làm chủ và phát hiện cơ sở này sản xuất tương ớt không đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm, trong các thùng phuy và bể chứa tương ớt, giòi bò lúc nhúc, bốc mùi hôi nồng nặc. (Xem chi tiết)


Theo thông tin mới nhất từ Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), năm 2016, hiện tượng El Nino xảy ra tại Việt Nam làm tăng nhiệt độ trung bình của môi trường là điều kiện cho muỗi phát triển. Tại Việt Nam, Bộ Y tế nhận định, bệnh sốt xuất huyết lưu hành ở hầu hết các tỉnh, thành phố và thường tăng cao vào các tháng mùa mưa. Tính từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 44.800 trường hợp mắc tại 46 tỉnh, thành phố. So với cùng kỳ 2015, số người mắc bệnh sốt xuất huyết tăng 2,6 lần.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 16 giờ ngày 1/8, vị trí tâm bão số 2 ở cách Hong Kong (Trung Quốc) khoảng 320km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (120-135 km/giờ), giật cấp 14-15. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn tiếp tục mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày 2/8, vị trí tâm bão ở trên đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Vùng biển phía Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 8-11, giật cấp 12-13. Biển động dữ dội. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.


Thông tin từ Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), do ảnh hưởng của bão số 2 (bão Nida) tới Hong ​Kong và Quảng Châu (Trung Quốc), nhiều chuyến bay đi/đến 2 sân bay của hãng sẽ bị chậm giờ khởi hành trong ngày 2/8. Theo đó, 8 chuyến bay của Vietnam Airlines đến/đi từ hai sân bay Hong Kong và Quảng Châu sẽ khởi hành chậm từ 3 giờ 35 phút đến 5 giờ 40 phút trong ngày mai (ngày 2/8). Bên cạnh đó, kế hoạch điều chỉnh lịch bay nêu trên ảnh hưởng dây chuyền đến một số chuyến bay đến/đi từ các sân bay Vinh, Đà Nẵng, Cam Ranh (Nha Trang) và Cao Hùng (Đài Loan). Các chuyến bay có giờ khởi hành chậm từ 15 phút đến hơn 2 giờ.


Bộ Quốc phòng Litva thông báo từ ngày 1-12/8 sẽ diễn ra cuộc tập trận quân sự mang tên "Sấm Lửa - 2016" ở nước này, với sự tham gia của hơn 1.000 binh lính từ năm quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và binh lính từ Ukraine. Thông báo cho biết cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của khoảng 1.100 quân nhân từ năm nước NATO (Litva, Latvia, Đức, Bồ Đào Nha, Mỹ) và Ukraine. Đây là lần đầu tiên, Latvia, Đức và Ukraine tham dự cuộc tập trận được Litva tổ chức lần thứ 4 này. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại ba thao trường của Litva.


Theo thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga, ba thành viên phi hành đoàn và hai cán bộ Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga ở Syria có mặt trên chiếc trực thăng Mi-8 đã hy sinh. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo máy bay trực thăng Mi-8 của không quân Nga bị bắn rơi ở tỉnh Idlib của Syria vào sáng nay 1/8 khi đang thực hiện sứ mệnh nhân đạo. (Xem chi tiết)


Ngày 1/8, Giám đốc Trung tâm tìm kiếm cứu hộ thuộc tỉnh Siberia của Nga, Vladimia Plotnikov thông báo toàn bộ 3 người trong phi hành đoàn trên chiếc máy bay An-2 bị mất tích hôm qua (31/7) đều đã thiệt mạng. Trước đó, ngày 31/7, theo lộ trình, chiếc máy bay An-2 khởi hành từ Berdsk thuộc vùng Novosibirsk đến Krasnoyarsk nhưng đã bị mất tín hiệu và bị rơi tại vùng núi Abavota cách làng Krapivinski khoảng 40km.


Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) vừa tung lên mạng một đoạn video kêu gọi cuộc thánh chiến tại Nga cũng như đưa ra lời đe dọa đối với cá nhân Tổng thống Vladimir Putin. Hồi tháng 2/2016, phát biểu tại một buổi lễ kỷ niệm Ngày Người bảo vệ Tổ quốc, Tổng thống Nga Putin đã nhắc tới mối đe dọa IS trên lãnh thổ Nga và các nước Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG). Theo lời ông Putin, quân đội Nga tham gia hoạt động quân sự ở Syria tiêu diệt các nhóm khủng bố công khai tuyên bố Nga là kẻ thù của chúng và không che giấu kế hoạch mở rộng hoạt động ở Nga cũng như các nước SNG. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.