Bản tin 20H: Ukraine thông qua dự luật 'tậu' chiến binh nước ngoài

Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền Đông Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh lính Ukraine tại trạm kiểm soát thuộc khu vực miền Đông Lugansk. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Quốc hội Ukraine ngày 12/5 đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Dự luật này chắc chắn sẽ vấp phải sự chỉ trích và lên án của Nga.

Khoảng 16h hôm nay, 12/5, chiếc cần cẩu tại công trường thi công tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội bất ngờ đổ sập đè nhà dân trên đường Cầu Giấy (Hà Nội). Tại hiện trường, chiếc cần cẩu đổ chắn ngang đường đè vào hai ngôi nhà số 359 và 361 Cầu Giấy, làm sập biển quảng cáo tiệm vàng Tuấn Quang, gây mất điện toàn bộ khu vực này. Vào thời điểm trên, có hai người đi xe máy lưu thông qua (trong đó có một người phụ nữ đang mang bầu) bị cáp cần cẩu đứt văng vào người, ngã xuống đường. (Xem chi tiết)


Liên quan tới vụ xe khách giường nằm vượt nhau trên cầu xảy ra tại tỉnh Trà Vinh sáng 7/5, ngoài 4 người tử vong tại chỗ, 1 trong 2 nạn nhân bị thương nặng trong vụ tai nạn giao thông đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM. Sau 5 ngày hôn mê sâu, chị Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Trà Vinh) đã trút hơi thở cuối cùng lúc 10g30 sáng 12/5. Chị Xuân bị đa chấn thương, nặng nhất là chấn thương sọ não, máu tụ thái dương trái. (Xem chi tiết)


Làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng 12/5 về Bộ luật dân sự sửa đổi, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cho biết, sau khi lấy ý kiến nhân dân, nhiều ý kiến đã đề nghị bổ sung nội dung: “Tên và chữ đệm của công dân Việt Nam và người không quốc tịch thường trú tại Việt Nam phải bằng tiếng Việt hoặc tiếng dân tộc khác của Việt Nam, không đặt tên bằng số, bằng một ký tự mà không phải là chữ. Họ, tên và chữ đệm của một người không được vượt quá 25 chữ cái”. (Xem chi tiết)


Hôm nay 12/5, Cơ quan công an tiến hành các thủ tục khởi tố ông Kim Quốc Hoa, nguyên Tổng Biên tập báo Người Cao tuổi về hành vi “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân” theo điều 258, Bộ luật Hình sự. Quyết định khởi tố được tống đạt tại nhà riêng của ông Hoa. (Xem chi tiết)


Khoảng 13 giờ 10 phút ngày 12/5, trên Quốc lộ 14 đoạn qua xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khi một chiếc xe 16 chỗ tông sập nhà sách, khiến bé trai đang ngủ trưa trong buồng bị thương nặng. Theo một số nhân chứng có mặt tại hiện trường, tài xế điều khiển xe ôtô khi gây tai nạn đang trong tình trạng say xỉn, nồng nặc mùi rượu.


Chiều 12/5, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa xác nhận: Cả hai ngư dân gặp nạn trên vùng biển đảo Cô Tô (Quảng Ninh) đã tìm được thi thể. Thông tin về sự việc được ngành chức năng xác minh: Vào khoảng 2h ngày 9/5, 3 tàu cá của huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) đang khai thác ở vùng đảo Cô Tô (Quảng Ninh) bị tố lốc bất ngờ làm chìm đắm hoàn toàn, làm 2 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Ngày 12/5, một trận động đất mạnh 7,4 độ richter làm rung chuyển Nepal. Vụ việc xảy ra chỉ khoảng 2 tuần sau thảm họa động đất khiến hơn 8.000 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người khác bị thương. Những khu vực ở các nước gần đó như thủ đô Delhi (Ấn Độ), thủ đô Dhaka (Bangladesh) cũng cảm nhận rõ rung chấn. Hiện chưa có báo cáo cụ thể về thiệt hại. Cả Nepal và thế giới vẫn chưa hết bàng hoàng sau trận động đất kinh hoàng 7,8 độ richter tại Nepal hôm 25/4. (Xem chi tiết)


Quốc hội Ukraine ngày 12/5 đã thông qua dự luật cho phép người nước ngoài ký hợp đồng phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine. Dự luật này chắc chắn sẽ vấp phải sự chỉ trích và lên án của Nga. Dự luật này được thông qua với 257 phiếu thuận, cho phép công dân nước ngoài tình nguyện không muốn nhập quốc tịch Ukraine có thể ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Ukraine và tham gia chiến đấu tại miền Đông Ukraine.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 12/5 thông báo vào cuối tháng này, Nhật Bản sẽ tổ chức diễn tập hải quân chung trong 3 ngày với Mỹ và Pháp ở ngoài khơi bờ biển phía Tây đảo Kyushu. Đây là lần đầu tiên ba nước diễn tập chung ở vùng biển Nhật Bản. Cuộc diễn tập huấn luyện sẽ diễn ra trong các ngày 16, 17 và 23/5 tới khi các tàu chiến của Mỹ và Pháp cập cảng Sasebo ở tỉnh Nagasaki.


Một máy bay của hãng hàng không Cathay Pacific đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống Tân Cương, Trung Quốc sau khi một tiếp viên của hãng bị đột quỵ giữa không trung. Sự việc xảy ra trên chuyến bay số hiệu CX289 của Cathay Pacific có hành trình từ Hong Kong (Trung Quốc) tới Frankfurt (Đức) hôm 7/5. Hiện, người này vẫn đang trong tình trạng nguy kịch sau cơn đột quỵ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG