Bản tin 20H: Ukraine tố Nga chỉ huy quân ly khai miền Đông

Binh sỹ Ukraine tại vị trí gần thành phố Lugansk ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Ukraine tại vị trí gần thành phố Lugansk ngày 20/8. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine khẳng định lời kêu gọi mở một "hành lang nhân đạo" để cho phép các binh sỹ Ukraine rút khỏi khu vực chiến sự của Tổng thống Nga chỉ chứng tỏ một điều - "các phần tử ly khai đang chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp từ Điện Kremlin".

Vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng diễn ra vào khoảng 9h sáng ngày 28/8 trên quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) làm 5 người bị thương, giao thông ách tắc nhiều giờ. Thời điểm trên, chiếc xe tải khi đến đoạn gần cầu Cấm thì bất ngờ tăng tốc lách để vượt lên trước xe container chạy cùng chiều. Đúng lúc đó, chiếc xe khách giường nằm chạy ngược chiều cũng lao tới. Tài xế xe tải không xử lý kịp nên đã đâm vào mép bên trái xe khách.


Hình ảnh và âm thanh ở chiến trường tại thị trấn Ilovaysk,miền đông Ukraine cho thấy cuộc giao tranh giữa lực lượng dân quân tình nguyện thân chính phủ Kiev và phe ly khai diễn ra ác liệt. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố với đại diện biểu tình rằng chính phủ sẽ gửi quân tiếp viện để cứu trợ lực lượng tình nguyện viên mắc kẹt.  (Xem chi tiết)


Ngày 29/8, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, ông Alexander Zakharchenko đã nhất trí mở một hành lang nhân đạo cho các binh sỹ Ukraine đang bị bao vây sau lời kêu gọi của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng cùng ngày ra tuyên bố kêu gọi phe ly khai mở hành lang nhân đạo ở miền Đông Ukraine để các binh sỹ Chính phủ Ukraine rời khu vực chiến sự này.


Phát biểu trước trại thanh niên ở ngoại ô thủ đô Moskva ngày 29/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Kiev phải đàm phán với những đại diện của quân ly khai ở các khu vực miền Đông Ukraine để đạt được hòa bình. Bên cạnh đó, ông Putin còn cho rằng cuộc khủng hoảng ở Ukraine là tấn thảm kịch và người dân Ukraine cũng như người dân Nga "trên thực tế đều là một dân tộc".


Ngày 29/8, quân đội Ukraine tuyên bố việc Tổng thống Nga Vladimir Putin kêu gọi mở một "hành lang nhân đạo" để cho phép các binh sỹ Ukraine rút khỏi khu vực chiến sự cho thấy lực lượng ly khai đang nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Điện Kremlin. Trong một tuyên bố, quân đội Ukraine khẳng định lời kêu gọi của Tổng thống Nga chỉ chứng tỏ một điều - "các phần tử ly khai đang chịu sự chỉ đạo và điều hành trực tiếp từ Điện Kremlin".


Trước các cáo buộc của Mỹ và phương Tây cho rằng binh sỹ Nga đã xâm nhập lãnh thổ Ukraine, ngày 29/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố đây không phải lần đầu tiên các cáo buộc trên được đưa ra mà không đi kèm bằng chứng. Theo ông, che giấu sự thật là đặc điểm của Mỹ và một số nước phương Tây đối với những gì đang diễn ra tại Ukraine.


Đã có hai người thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ nổ xảy ra sáng 29/8 tại một khu chung cư ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Tiếng nổ phát ra từ một căn hộ ở tầng trệt của một tòa nhà chung cư ở khu Bắc Tả Gia Trang thuộc quận Triều Dương. Hoạt động cứu hộ đã diễn ra khẩn trương. Toàn bộ các nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế gần nhất và trong số những người bị thương, có một người đang trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Hơn 100 chuyến bay tại một số sân bay chính của Đức đã bị hoãn do phi công của hãng hàng không giá rẻ Germanwings thuộc Tập đoàn hàng không Đức Lufthansa tổ chức đình công. Các phi công của hãng Germanwings bắt đầu đình công từ 6 giờ sáng đến trưa ngày 29/8 (theo giờ địa phương). Cuộc đình công diễn ra liên quan tới một tranh chấp về các quy định nghỉ hưu sớm của nhân viên sân bay.


Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 29/8 đã đề xuất mức ngân sách lớn nhất từ trước đến nay cho tài khóa 2015, trong bối cảnh Tokyo tăng cường sức mạnh quân sự do quan ngại việc Trung Quốc đang mở rộng tầm hoạt động hải quân. Bộ trên đã đề xuất mức ngân sách quốc phòng lên tới 5.050 tỷ yen (48,7 tỷ USD) cho tài khóa mới, tăng 3,5% so với tài khóa 2014 (kết thúc vào tháng 3/2015).


Theo cảnh sát cho biết, 4 người đã thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay bị rơi xuống khu hội chợ phía nam New Mexico, Mỹ vào hôm qua (28/8). Chiếc máy bay hai động cơ gặp nạn khi đang trong lộ trình từ thành phố Las Cruces, bang New Mexico tới Phoenix, bang Arizona. May bay đã bị bốc cháy sau khi rơi xuống khu hội chợ, cách nơi cất cánh khoảng 1 dặm về phía nam. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h hôm qua (28/8). (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...