Bản tin 20H: Ukraine tố Nga mang 32 xe tăng vượt biên giới

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Nhà chức trách Kiev ngày 7/11 tuyên bố, một đoàn 32 chiếc xe tăng và vũ khí hạng nặng đã tiến vào Ukraine từ phía Nga, sau những vụ giao tranh mới nhất làm 5 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và ít nhất 31 người khác bị thương.

Thông tin mới nhất từ Bộ Tài chính ngày 7/11 cho hay, Việt Nam đã phát hành thành công thành công trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm ra thị trường vốn quốc tế với tổng khối lượng 1 tỷ USD. Theo đại diện Bộ Tài chính, đợt trái phiếu đạt mức lãi suất cố định 4,8%/năm, thấp hơn mức dự kiến là 5,125%/năm. Đây là mức lãi suất thấp nhất trong các đợt phát hành từ trước đến nay (lần lượt là 6,875%/năm và 6,755/năm đối với trái phiếu phát hành năm 2005 và 2010). (Xem chi tiết)


Liên quan đến vụ tai nạn công trường đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông làm một người tử vong và hai người bị thương, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng đã yêu cầu Tổng thầu EPC và Tư vấn giám sát dự án phải chịu trách nhiệm chính trong vụ tai nạn, đặc biệt có thể xem xét khởi tố vụ án nếu có thể.


Ngày 7/11, bác sỹ Hồ Thị Kim Hoa, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Lào Cai cho biết, bệnh viện vừa điều trị thành công cho một bé sơ sinh bị nhiễm trùng uốn ván hết sức nguy kịch. Bệnh nhi tên là Giàng A Cương, sinh ngày 29/9/2014, dân tộc Mông, trú tại xã Na Pán, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên. Mẹ của bé chuyển dạ tại khu nhà trọ của công nhân ở huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Sau khi sinh, bố của bé đã tự lấy cật nứa ở vườn cắt dây rốn cho bé và bị nhiễm trùng.


Khoảng 16h ngày 7/11, đám cháy bùng phát tại kho hàng phụ tùng ô tô dưới tầng 1 khu tập thể F3 nhà máy cơ khí Trần Hưng Đạo, phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội khiến cả khu mất điện, nhiều hàng hóa trong khi bị thiêu rụi. Do khu vực cháy nằm sâu trong ngõ, lại xảy ra vào giờ cao điểm nên lực lượng chức năng cũng khó khăn khi tiếp cận hiện trường. Đến gần 17h, cơ bản đám cháy đã được dập tắt, rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)


Nhà chức trách Kiev ngày 7/11 tuyên bố một đoàn 32 chiếc xe tăng và vũ khí hạng nặng đã tiến vào Ukraine từ phía Nga, sau những vụ giao tranh mới nhất làm 5 binh sĩ Ukraine thiệt mạng và ít nhất 31 người khác bị thương. Người phát ngôn quân đội Ukraine, Andriy Lysenko khẳng định một đoàn tới 32 xe tăng, 16 pháo cùng 30 xe tải chở quân và thiết bị đã vượt qua đường biên giới đi vào khu vực Lugansk do quân ly khai kiểm soát vào ngày 6/11.


Mỹ đã bất ngờ tiến hành vụ thử hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis của nước này trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Moscow ngày càng xấu do những biến cố chính trị tại Ukraine. Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ cho biết, cuộc thử nghiệm thành công, và là lần thứ 29 trong tổng số 35 cuộc thử nghiệm từ năm 2002, hệ thống đánh chặn các mục tiêu đã định. (Xem chi tiết)


Chính phủ Mexico ngày 6/11 bất ngờ thông báo quyết định thu hồi gói thầu xây dựng tuyến đường sắt cao tốc trị giá gần 4 tỷ USD dành cho nhóm bốn công ty, gồm Tập đoàn xây dựng đường sắt Trung Quốc (China Railway Construction Corporation) và công ty của nước chủ nhà. Quyết định được đưa ra chỉ ba ngày sau khi các công ty trên được công bố trúng thầu dự án này.


Thi thể 16 người đàn ông Nigeria đã được tìm thấy với nhiều vết đạn bắn ở vùng đông bắc nước này chỉ vài giờ sau khi bị quân lính bắt giữ, giới chức y tế Nigeria ngày 6/11 cho biết. Chính quyền địa phương tin rằng, những người đàn ông bị giết vì họ thuộc nhóm sắc tộc Kanuri, được thành lập từ phần lớn các thành viên của Boko Haram, đồng thời đề nghị chính phủ nên điều tra vụ giết người máu lạnh này để bảo đảm rằng công lý được thực thi vì "một người lính không được phép giết người dựa trên chút nghi ngờ". (Xem chi tiết)


Tại cuộc triển lãm Air Show Airshow 2014 China diễn ra tại thành phố Chu Hải, Trung Quốc dự kiến sẽ trình làng tên lửa hành trình siêu âm CX-1, được cho là có tính năng tương tự như tên lửa BrahMos do liên danh Nga-Ấn Độ sản xuất. Tuy nhiên, tên lửa mới CX-1 của Trung Quốc có kích thước lớn hơn nhiều và chắc chắn là dùng để tác chiến chống các mục tiêu lớn như tàu sân bay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
Tỉnh ủy Tuyên Quang công bố quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ và kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến - Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy giữ chức vụ Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh.
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
Con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng từ nhỏ đã đọc nhật ký chuyện riêng tư của cha mẹ
TPO - “Con đường văn sĩ” chuyển tải hàng trăm trang nhật ký của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trong giai đoạn 1938 đến 1945. Mộng văn chương, quá trình thai nghén tác phẩm và thêm cả những chuyện đời thường cũng được Nguyễn Huy Tưởng nêu trong nhật ký. Nhà nghiên cứu Nguyễn Huy Thắng - con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng - tiết lộ từ bé đã đọc nhật ký của cha, trong đó có cả những chuyện riêng tư của cha mẹ.
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
Lý do giá vàng thế giới biến động mạnh
TPO - Dù đang trên đà giảm, giá vàng thế giới có mức tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày 24/4. Khi tình hình chính trị ở Trung Đông chưa có thêm căng thẳng thì dữ liệu kinh tế Mỹ, lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ lại tác động giá vàng.