Bản tin 20H: Ukraine tuyên bố chiến tranh chưa kết thúc

TPO - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chiến tranh sẽ kết thúc chỉ khi Donbass và Crimea quay trở lại nước này. Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Thời điểm kết thúc chiến tranh sẽ phụ thuộc vào việc lấy lại (Donbass và Crimea).

Chiều 1/5, Trung tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam cho biết đã tìm thấy cả 2 hộp đen của 2 chiếc Su 22 số hiệu 5857 và 5863 của Trung đoàn Không quân 937 thuộc Sư đoàn 370 (Quân chủng Phòng không- Không quân) gặp nạn tại vùng biển Bình Thuận hôm 16/4. Theo Trung tướng Võ Văn Tuấn, do bị ngâm dưới nước biển lâu ngày, nên việc giải mã chi tiết 2 hộp đen sẽ có những khó khăn nhất định. (Xem chi tiết)


Kể từ hôm nay 1/5, giá mỗi lít xăng sẽ chính thức cõng” 3.000 đồng tiền thuế bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Bộ Tài chính khẳng định, việc điều chỉnh tăng thuế bảo vệ môi trường sẽ không làm tăng giá xăng, dầu. Để việc tăng thuế BVMT không làm tăng giá xăng dầu, Bộ Tài chính đã sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu. (Xem chi tiết)


Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4-1/5), cả nước xảy ra 163 vụ tai nạn giao thông, làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người. Cụ thể, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 155 vụ, làm chết 85 người, bị thương 108 người; đường thủy xảy ra 5 vụ, làm chết 4 người, mất tích 3 người (ngày 30/4 mất tích 2 người, ngày 1/5 mất tích 1 người); đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.


Qua trao đổi thông tin với Đoàn công tác của Đại sứ quán Việt Nam đang làm nhiệm vụ trợ giúp người Việt tại thủ đô Kathmandu của Nepal, cùng các thông tin phối hợp với Công ty bảo hiểm AIG và các nguồn thông tin khác, tính đến 15 giờ 30 phút ngày 1/5, đa số người Việt bị kẹt tại Nepal sau trận động đất đã an toàn ở Kathmandu. Cụ thể, ít nhất 35 người đang có mặt tại Kathmandu đã đến khách sạn Hyatt để chờ về Việt Nam bằng máy bay miễn phí do Công ty AIG thuê, dự kiến rời Kathmandu vào sáng 2/5, quá cảnh tại sân bay New Delhi, sau đó bay tiếp về Thành phố Hồ Chí Minh.


Được tin trận động đất lớn ngày 25/4/2015 tại Nepal gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ngày 1/5, Chính phủ Việt Nam đã quyết định viện trợ khẩn cấp cho nhân dân Nepal 50.000 USD để góp phần khắc phục hậu quả trận động đất. Trung tâm Chiến dịch Khẩn cấp Quốc gia vừa đưa ra thông báo mới nhất trong ngày 1/5, cho biết con số người thiệt mạng vì trận động đất khủng khiếp ở Nepal vào cuối tuần trước đã lên tới 6.204 người.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố chiến tranh sẽ kết thúc chỉ khi Donbass và Crimea quay trở lại nước này. Ông Poroshenko nhấn mạnh: "Thời điểm kết thúc chiến tranh sẽ phụ thuộc vào việc lấy lại (Donbass và Crimea). Cần bao nhiêu thời gian và nỗ lực? Thời gian sẽ mách bảo. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không thỏa hiệp đường hướng này". Trước đó, ngày 28/4, ông Poroshenko tuyên bố chiến tranh có thể nổ ra vào bất cứ lúc nào do nguy cơ leo thang xung đột ở Donbass vẫn lớn.


Na Uy đã hoan nghênh cuộc diễn tập chống tàu ngầm của NATO ở ngoài khơi bờ biển nước này. Hơn 10 tàu quân sự và trực thăng cùng với 5.000 lính NATO sẽ tham gia cuộc diễn tập có tên "Dynamic Mongoose" từ 4 đến 13/5. Na Uy tin rằng cuộc diễn tập này là lý tưởng để theo dõi tàu ngầm của kẻ thù. (Xem chi tiết)


Ngày 1/5, các nguồn tin y tế và nhân chứng cho biết liên quân Arab chống lực lượng nổi dậy Houthi ở Yemen đã không kích nhầm khu vực dân cư thuộc thủ đô Sanaa vào đêm trước đó, làm ít nhất 21 dân thường thiệt mạng. Theo người dân địa phương, liên quân do Saudi Arabia đứng đầu đã ném bom khu vực đông dân cư Sawan lúc nửa đêm, gây thiệt hại cho toàn bộ khu vực này, trong đó 9 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn. Một nhân viên y tế cho biết ngoài 21 người thiệt mạng, trong đó 8 người cùng một gia đình, còn có 11 người bị thương. Hiện tại, các nhóm cứu hộ đang tìm kiếm những nạn nhân sống sót.


Nhật báo Hurriyet ngày 1/5 đưa tin, Mỹ đã đưa 123 binh sỹ cùng trang thiết bị vũ khí tới Thổ Nhĩ Kỳ để huấn luyện cho lực lượng nổi dậy Syria chống tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Theo nhật báo này, 83 binh sỹ Mỹ đã được triển khai tại căn cứ không quân Incirlik và 40 người khác được đưa tới căn cứ Hirfanli thuộc tỉnh Kırsehir.


Nhà chức trách Anh vừa thu giữ được một lượng lớn cocaine trị giá tới hơn 500 triệu bảng Anh, cất giấu trên một tàu biển. Đây là lượng ma túy bảng A lớn nhất được phát hiện và thu giữ tại nước này cho đến nay. Trong một chiến dịch phối hợp giữa Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia (NCA), Lực lượng Biên giới và Hải quân Hoàng gia, nhà chức trách Anh đã phát hiện hơn 3 tấn ma túy cất giấu trong tàu MV Hamal đang di chuyển trên Biển Bắc.

MỚI - NÓNG