Bản tin 20H: Ukraine tuyên bố quét gần hết ly khai ở Slavyansk

Quân đội Ukraine ở cách thành phố Slavyansk khoảng 20km ngày 3/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Quân đội Ukraine ở cách thành phố Slavyansk khoảng 20km ngày 3/6. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết một thành công lớn nhất của Kiev trong chiến dịch kéo dài gần 3 tháng qua đó là phần lớn những phần tử ly khai và các thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng này đã đào thoát khỏi thành trì Slavyansk ở miền Đông nước này.

Khoảng 7h ngày 5/7, tại Km 7 Quốc lộ 3 thuộc địa phận xã Ngũ Lão, huyện Hòa An (tỉnh Cao Bằng), chiếc xe tải mang biển số 11C-00569 chở hơn 50 tấn gạo đã bị trượt, lao xuống vực sâu gần 20m khiến lái xe Phạm Nguyên Tường, sinh 1986, quê ở Thái Nguyên chết tại chỗ, thiệt hại sơ bộ ước tính hơn 500 triệu đồng. Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do đêm 4/7, khu vực này diễn ra một trận mưa lớn khiến nhiều đoạn đường bị sạt lở. (Xem chi tiết)


Ngày 4/7, Công an TP Hải Dương, vừa trao trả lại va li chứa hàng chục triệu đồng cùng nhiều đồ trang sức bằng vàng cho hai vợ chồng anh Hoàng Văn Hân. Trước đó, khoảng 5 giờ 30 một sáng cuối tháng 6/2014, ông Phạm Văn Vần mở cửa sau đi tập thể dục thì phát hiện một chiếc va li nhựa màu đen nằm ở vỉa hè có rất nhiều tiền mặt và một số đồ trang sức bằng vàng nên đã báo với công an sở tại. (Xem chi tiết)


Trong hai ngày liên tục 4/7 và 5/7, địa bàn huyện Bắc Trà My và Quế Sơn lại xuất hiện động đất. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, những trận động đất này không gây thiệt hại gì đáng kể. Theo thông tin từ Viện Vật lý Địa cầu, vào hồi 21 giờ 46 (giờ GMT) tức 4 giờ 46 (giờ Hà Nội) ngày 5/7, một trận động đất có cường độ 2,7 độ Richter xảy ra tại khu vực huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. 


Ngày 5/7, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết một thành công lớn nhất của Kiev trong chiến dịch kéo dài gần 3 tháng qua đó là phần lớn những phần tử ly khai và các thủ lĩnh hàng đầu của lực lượng này đã đào thoát khỏi thành trì Slavyansk ở miền Đông nước này. Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov nói: “Sáng nay, cơ quan tình báo cho biết Girkin (Igor Strelkov) và một phần chính của phiến quân đã chạy khỏi Slavyansk”.


Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko thông báo quân đội chính phủ đã chiếm được Slavyansk, thành phố có dân số khoảng 100.000 người và là trung tâm giao tranh giữa binh sỹ Kiev và các phần tử ly khai. Trước đó, ông Poroshenko đã ra lệnh cho các lực lượng quân đội "treo cờ chính phủ" ở phố Slavyansk, nơi nằm dưới sự kiểm soát của phiến quân từ đầu tháng 4. (Xem chi tiết)


Vấn đề do thám lại làm mối quan hệ đồng minh Đức-Mỹ dậy sóng. Ngày 4/7, Bộ Ngoại giao Đức đã triệu Đại sứ Mỹ tại Berlin tới sau khi nhà chức trách Đức bắt giữ một người bị nghi hoạt động gián điệp cho Mỹ. Văn phòng Công tố liên bang Đức xác nhận một người đàn ông Đức 31 tuổi đã bị cơ quan chức năng bắt giữ ngày 2/7 vừa qua vì nghi ngờ hoạt động gián điệp cho cơ quan tình báo nước ngoài.


Nước Mỹ kỷ niệm Ngày Quốc khánh 4/7 với các hoạt động truyền thống như bắn pháo hoa, diễu hành và cắm trại của người dân trên cả nước, trong điều kiện thời tiết mưa gió ở nhiều nơi do ảnh hưởng của cơn bão đầu mùa Arthur. Tại New York, người dân tập trung ở khu vực sông East để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ. Kéo dài 25 phút, với khoảng 1.600 quả pháo bông bắn mỗi phút, đây là màn trình diễn pháo hoa tráng lệ nhất trong lễ kỷ niệm năm nay.


Bắt đầu từ 0 giờ đêm 4/7, Ai Cập đã áp dụng giá nhiên liệu mới với mức tăng cao nhất - tới 175%, nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách và cải cách nền kinh tế trì trệ sau hơn 3 năm bất ổn chính trị. Tập đoàn Dầu khí Ai Cập (EGPC) cho biết giá của loại xăng phổ biến nhất tại Ai Cập là A92 tăng 40% so với mức giá cũ, lên mức 2,6 bảng (tương đương 7.673 đồng Việt Nam), và giá dầu diesel được nâng lên mức 1,8 bảng (5.479 VNĐ) mỗi lít, tăng tới 63%.


Trong một động thái bất ngờ, chiều 4/7, các tay súng Hồi giáo dòng Sunni thuộc tổ chức tự xưng là Nhà nước Hồi giáo Iraq và vùng Levant (ISIL) đã thả tất cả 46 y tá Ấn Độ bị chúng giam giữ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, những y tá nói trên đã liên lạc được với các quan chức Đại sứ quán Ấn Độ tại Erbil, miền Bắc Iraq và hiện là vùng không có xung đột.


Ngày 5/7, các tay súng Taliban đã đốt cháy hàng trăm xe tải chở nhiên liệu ở khu vực gần thủ đô Kabul, cho rằng đây là đoàn xe cung cấp cho quân đội nước ngoài tại Afghanistan. Theo thông tin từ cảnh sát thành phố, vụ việc xảy ra khoảng 22 giờ 30 đêm 4/7 khi một quả bom từ trường được cài trên các xe bồn tại một bãi đỗ ở khu vực Arghandi, cách thủ đô Kabul 20km về phía Tây, phát nổ. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG