Bản tin 20H: Vận chuyển 2 kg ma túy đá vào Việt Nam

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - Trong khi thực hiện tuần tra tại khu vực xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, Cao Bằng, lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách của một đối tượng có gói nylon màu đen chứa hơn 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều 31/5, nắng nóng tạm thời gián đoạn ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ với nền nhiệt độ phổ biến 33-36 độ C; nắng nóng gay gắt đã dịu bớt trên khu vực các tỉnh phía Tây Bắc Bộ với nền nhiệt nhỉnh hơn, từ 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Ngày mai (1/6), nắng nóng sẽ bắt đầu quay trở lại khu vực Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 38 độ C.


Thông tin trích xuất từ dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của xe container gây tai nạn thảm khốc tại quận Thủ Đức (TP HCM) khiến 5 người trong một gia đình tử vong cho thấy, xe chạy 55 km/h; tốc độ tăng đột biến trước khi gây họa. Cụ thể, tại thời điểm 3 giờ 25 phút, tốc độ ghi nhận là 55 km giờ. Trước đó 5 phút xe này di chuyển rất chậm, ở dải tốc độ 15-20 km giờ sau đó đột ngột tăng tốc. Trước khi gây tai nạn ở đèn đỏ khoảng 2 phút, xe duy trì ở tốc độ 55 km/h, không có biểu hiện hãm tốc độ. (Xem chi tiết)


Khoảng 13h45 ngày 31/5, địa bàn xã xuất hiện trận mưa to kèm theo gió mạnh, lúc này ông Võ Tá Lục (SN 1966, trú tại thôn Nam Bình) đang đi làm ngoài đồng thấy thời tiết như vậy nên đã thu dọn đồ để về nhà. Ông Lục điều khiển xe máy mang BKS 53V6 - 5948 đi về theo đường QL15A hướng Hương Khê - TP Hà Tĩnh, khi đi qua đoạn thôn Nam Bình, bất ngờ bị cây ngô đồng bên đường ngã xuống đè trúng đầu làm ông Lục ngã xuống đường tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Vào hồi 16 giờ ngày 30/5, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tà Lùng, huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng, trong khi thực hiện tuần tra tại khu vực xóm Phia Khoang, thị trấn Tà Lùng, đã phát hiện đối tượng có dấu hiệu nghi vấn và yêu cầu kiểm tra. Lực lượng chức năng phát hiện bên trong túi xách của đối tượng có gói nylon màu đen chứa hơn 2kg ma túy đá, 2 điện thoại di động cùng một số giấy tờ liên quan.


Chiều 31/5, các đơn vị đầu mối kinh doanh, phân phối mặt hàng gas tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã công bố giá gas tháng 6/2015. Theo các đơn vị đầu mối, giá gas tại khu vực này sẽ giảm 1.167 đồng/kg, tương đương 14.000 đồng/bình 12kg so với tháng trước. Lý giải nguyên nhân giá gas tháng này giảm so với tháng 5/2015, ông Đỗ Trung Thành, Phó trưởng phòng Kinh doanh-Công ty Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), cho biết do giá gas thế giới bình quân tháng 6/2015 vừa công bố ở mức 422,5 USD/tấn, giảm 47,5 USD/tấn so với tháng trước, nên giá gas trong nước được điều chỉnh giảm theo.


Hãng thông tấn nhà nước RIA của Nga ngày 30/5 cho biết, máy bay quân sự nước này đã phải xuất kích khẩn cấp để ngăn chặn một tàu khu trục của Mỹ có hành động “gây hấn” trên Biển Đen. Washington lập tức bác bỏ cáo buộc này. Eileen Lainez, phát ngôn viên của Lầu Năm Góc khẳng định, hải quân Mỹ hoạt động thường xuyên ở biển Đen, phù hợp luật pháp quốc tế và việc triển khai tàu khu trục Ross đến biển Đen được công bố công khai, không phải hoạt động bất thường. (Xem chi tiết)


Bộ ngoại giao các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/5 đã yêu cầu Nga có lời giải thích thỏa đáng sau khi Moscow công bố danh sách đen các quan chức cấp cao EU bị cấm nhập cảnh vào nước này. Nga đã áp đặt một lệnh cấm nhập cảnh đối với 89 chính trị gia và các nhà lãnh đạo quân sự châu Âu, một động thái khiến châu Âu tức giận và có thể khiến mối quan hệ giữa Nga với châu Âu vốn đang căng thẳng do liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine ngày càng trở nên trầm trọng hơn. (Xem chi tiết)


Ngày 30/5, quân đội Iraq đã tiến hành các cuộc không kích ở tỉnh miền Tây Anbar và tiêu diệt được 28 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Tại tỉnh Anbar, lực lượng an ninh Iraq phối hợp với lực lượng dân quân đồng minh Hashd Shaabi đã tiến sát thành phố Ramadi, thủ phủ tỉnh Anbar cách thủ đô Baghdad khoảng 110 km về phía tây nam và chiếm giữ đồn cảnh sát giao thông tỉnh sau cuộc đụng độ ác liệt với các chiến binh IS. (Xem chi tiết)


Chính phủ được quốc tế công nhận ở Libya ngày 30/5 đã kêu gọi quốc tế giúp đỡ trong cuộc chiến chống các phần tử thánh chiến, đồng thời cảnh báo việc các tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chiếm được sân bay Gardabiya ở thành phố cảng Sirte đã đe dọa các cảng dầu lân cận. IS đã kiểm soát sân bay Gardabiya ở Sirte - khu vực có nhiều mỏ dầu, sau khi lực lượng chính phủ tự phong tại thủ đô Tripoli bị thất thủ.


Hàng nghìn trường học trên khắp Nepal ngày 31/5 đã chính thức mở cửa trở lại đón học sinh, năm tuần sau trận động đất kinh hoàng cướp đi sinh mạng của hơn 8.600 người. Theo quyết định của Bộ Giáo dục Nepal, các lớp học được tổ chức tại các phòng học dựng tạm từ tre hoặc tại các lều đặt ở sân của trường học cũ, do hầu hết các tòa nhà đã bị phá hủy hoặc không còn an toàn. Ước tính, gần 8.000 trường học với 24.000 lớp học đã bị hư hại hoặc phá hủy trong trận động đất ngày 25/4; 90% trong số đó tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Gorkha, Sindhupalchok và Nuwakot.

MỚI - NÓNG