Bản tin 20H: VFF bị phạt 38.000 USD

Cửa sổ xe cổ động viên Indonesia bị ném vỡ. (Ảnh: FourFourTwo)
Cửa sổ xe cổ động viên Indonesia bị ném vỡ. (Ảnh: FourFourTwo)
TPO - Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phải nhận án phạt 38.000 USD (hơn 800 triệu đồng) sau vụ cổ động viên Việt Nam ném đá vỡ cửa kính xe chở tuyển Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 29/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường ở ngoài khơi Trung Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Dự báo tối và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao dưới 6 độ C; nhiệt độ thấp nhất ở Bắc và Trung Trung Bộ phổ biến 15-18 độ C. Hà Nội trời rét với nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ C. 


Sáng 29/12, kết luận hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đưa ra 30 nhiệm vụ yêu cầu các bộ ngành, địa phương lưu ý thực hiện trong năm tới. Trong đó, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh đến vấn đề đang rất bức xúc trong dư luận, đó là công tác quản lý đô thị và yêu cầu các địa phương cần chấn chỉnh kịp thời, không để quá muộn. Thủ tướng cũng nêu vấn đề rất lạ, là tất cả các cơ sở di dời ra khỏi nội thành đều trở thành các khu đô thị cao tầng, mật độ rất cao, nhiều khu chung cư cao 40 - 50 tầng dày đặc, gây ách tắc giao thông, quá tải trầm trọng giao thông, cấp thoát nước, môi trường. (Xem chi tiết)


Từ 7 giờ sáng nay (29/12), xe buýt nhanh (BRT) đã chạy thử nghiệm. Tuy nhiên, ùn tắc đã khiến tuyến BRT vận hành không được như mong muốn. 20 xe buýt BRT xuất bến, hoạt động vào giờ cao điểm khiến nhiều đoạn đường từ bến xe Kim Mã đến bến xe Yên Nghĩa ùn tắc. Điểm tắc nghẽn nhất phải kể đến đoạn nhà chờ Tố Hữu - Khuất Duy Tiến. Đáng chú ý, mặc dù có sự xuất hiện của lực lượng chức năng nhưng nhiều xe máy, ô tô vẫn tạt đầu, không nhường đường cho BRT, thậm chí còn chạy thẳng vào làn đường dành cho BRT. (Xem chi tiết)


Sáng nay (29/12), Ban quản lý Các dự án cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thi công công trình hầm chui nút giao thông Điện Biên Phủ - Nguyễn Tri Phương (quận Thanh Khê). Nút giao thông được thiết kế theo hầm chui có hình dạng chữ Y với tổng chiều dài 409m, độ tĩnh không là 4,75m. Theo thiết kế, nhánh đường Điện Biên Phủ (vào trung tâm thành phố) có bề rộng 48m, trong đó đường gom 2 bên rộng 14m, đường dành riêng cho xe buýt nhanh BRT 7m, đường dẫn vào hầm rộng 19m và vỉa hè 8m. Công trình này có vốn đầu tư 118,3 tỷ đồng từ Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng với thời gian thi công là 12 tháng. (Xem chi tiết)


Trưa 29/12, nhiều người dân đang ở khu vực tại Block D2 của chung cư Sunview Apartment nằm trên đường Cây Keo, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM nghe tiếng động mạnh phát ra phía sau tòa nhà nên chạy ra kiểm tra thì hoảng hồn khi thấy một người đàn ông nằm bất động dưới nền đất. Nhận tin báo, lực lượng chức năng Công an quận Thủ Đức cùng các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an TPHCM có mặt, tiến hành phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhân chứng điều tra vụ việc. Theo người dân sống tại chung cư này, nạn nhân là người đàn ông quốc tịch Philippines, khoảng 50 tuổi, sống trên tầng 16 của chung cư đã nhiều năm nay. (Xem chi tiết)


Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vừa phải nhận án phạt 38.000 USD (hơn 800 triệu đồng) sau vụ cổ động viên Việt Nam ném đá vỡ cửa kính xe chở tuyển Indonesia tại AFF Suzuki Cup 2016. Sự việc diễn ra sau trận bán kết lượt về AFF Cup 2016 tối ngày 7/12 trên sân Mỹ Đình. Tuyển Việt Nam nhận trận hòa 2-2 và bị loại chung cuộc với tỷ số 3-4. Sau trận đấu, những cổ động viên Việt Nam quá khích đã ném đá vỡ cửa kính xe chở đội tuyển Indonesia và khiến vài nhân viên của đội bóng này bị thương.


Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 29/12 cho biết Thổ Nhĩ Kỳ muốn thiết lập một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria trước khi bắt đầu năm mới 2017, đồng thời cho biết Ankara sẽ không đàm phán với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trước đó, hôm 28/12, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này và Nga đã chuẩn bị một thỏa thuận ngừng bắn ở Syria. Chi tiết của thỏa thuận này vẫn chưa được rõ ràng. Ngoại trưởng Cavusoglu cũng tái khẳng định rằng Thổ Nhĩ Kỳ cùng với Nga muốn bảo đảm cho thỏa thuận ngừng bắn trên. 


Ngày 29/12, Bộ Giao thông Nga cho biết thiết bị trong máy bay Tu-154 bị rơi ở Biển Đen đã "hoạt dộng không bình thường," tuy nhiên vẫn còn quá sớm để khẳng định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn. Phát biểu với các phóng viên, Bộ trưởng Maxim Sokolov nói: "Tất nhiên là thiết bị đã hoạt động không bình thường. Các chuyên gia vẫn đang tiến hành điều tra chuyện gì đã xảy ra". Ngoài ra, ông cũng cho hay kết luận sơ bộ có thể được công bố vào tháng 1/2017.

MỚI - NÓNG