Bản tin 20H: Việt Nam có thể bị H7N9 tấn công

Bản tin 20H: Việt Nam có thể bị H7N9 tấn công
TPO - Ngoài Trung Quốc, có Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Việt Nam có nguy cơ bị virus H7N9 tấn công do vẫn còn tồn tại các chợ bán gia cầm nằm lẫn trong khu vực dân cư.

Chiều 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì sang Việt Nam dự cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc.

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh tính nghiêm trọng và tác động rất tiêu cực của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 tại vùng biển Việt Nam. (Xem chi tiết)


Trong cuộc hội đàm ngày 18/6 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Ủy viên Quốc vụ Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì nhất trí quan điểm hai bên cần sớm ổn định tình hình trên biển, kiềm chế không để xảy ra xung đột. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ nhiệm ông Thạch Dư, Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia, giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông Thạch Dư từng là Phó Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh.

Ông Thạch Dư sinh năm 1957, quê ở xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, ông Thạch Dư là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Trà Vinh. (Xem chi tiết)


Sau cú va chạm mạnh với cột đèn, chiếc Toyota Camry màu đen trông như bị gãy gập lại. Có một người trong xe do không cài dây an toàn đã bị bắn ra ngoài, đập đầu xuống đường. Vụ tai nạn giao thông xảy ra rạng sáng nay, 18/6, tại khu vực chân cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội.

Một số nhân chứng tại hiện trường cho hay, đường vắng, chiếc xe lao đi với tốc độ khá cao. Đến địa điểm này thì xảy ra va chạm mạnh với cột điện chiếu sáng. (Xem chi tiết)


Chiếc xe khách chạy tuyến Đà Lạt - TP HCM trên quốc lộ 20 khi đi qua xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) đã va chạm với ông Hồ Đắc Lợi (67 tuổi) chạy xe máy cùng chiều. Ôtô khách 50 chỗ đã cuốn ông Lợi vào gầm, cán đứt đôi người khiến nạn nhân chết tại chỗ. Các nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe khách chạy khá nhanh. Cơ quan chức năng đang làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Khi những chùm vải thiều Lục Ngạn chín cũng là lúc các thương lái tấp nập đổ về thu mua với số lượng lớn. Trong những ngày qua, rất nhiều thương lái Trung Quốc có mặt tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) để thu mua vải thiều. Đích thân họ tìm đến các kho đóng hàng để lựa chọn những loại vải ngon đưa về Trung Quốc bán. Họ tỉ mỉ lựa chọn những mẫu vải ngon, to và đẹp với khối lượng lớn, trả giá cao hơn so với thương lái nội địa. (Xem chi tiết)


Ngoài Trung Quốc, có Bangladesh, Ấn Độ, Indonesia, Philippines và Việt Nam có nguy cơ bị virus H7N9 tấn công do vẫn còn tồn tại các chợ bán gia cầm nằm lẫn trong khu vực dân cư. H7N9 là một chủng virus cúm A đã cướp đi mạng sống của khoảng 100 người kể từ khi nó xuất hiện hồi tháng 3/2013 tại Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 4h sáng nay (giờ GMT), 18/6, phiến quân ISIS tấn công vào 2 trong 3 lối vào của nhà máy lọc dầu Baiji, cách phía bắc thủ đô Baghdad 200km, chiếm 75% nhà máy. Cuộc đụng độ giữa lực lượng an ninh và phiến quân vẫn đang tiếp diễn gần khu vực kiểm soát chính của nhà máy. Hiện chưa rõ con số thương vong trong cuộc đụng độ và pháo kích trên. (Xem chi tiết)


Cậu bé 12 tuổi phát hiện ra xác chết trong một ngôi nhà hoang ở Dayton, Ohio, Mỹ. Cảnh sát xác minh thi thể kia là ông Edward Brunton, 53 tuổi, chủ nhân của ngôi nhà hoang. Thi thể người đàn ông treo cổ ở đây từ năm 2009.

Các nhân viên điều tra tin rằng, người đàn ông đã treo cổ tự tử nhưng cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc. Thi thể người đàn ông trông giống xác ướp nhờ căn phòng kín đã ngăn các loài động vật và côn trùng tấn công xác chết. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG