Bản tin 20H: Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc tới LHQ

Bản tin 20H: Việt Nam phản đối hành động của Trung Quốc tới LHQ
TPO - Tại hội nghị lần thứ 15 tiến trình tư vấn của Liên hợp quốc về đại dương và luật biển, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu phản đối các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông.

Ngày 29/5, TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Lê Thị Tuyết Lan Anh nguyên Thượng úy, kế toán Phòng Công tác chính trị và công tác quần chúng - PX15 Công an Đồng Nai, mức án 20 năm tù về tội "Tham ô tài sản". Tại phiên tòa, nguyên thượng úy công an Lan Anh khai nhận, do thiếu nợ nhiều người nên thường bị các đối tượng "xã hội đen" đe dọa. Sợ ảnh hưởng đến gia đình, Lan Anh đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của cơ quan để trả nợ. (Xem chi tiết)


Chiều 29/5, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt quyết định khởi tố 9 bị can về hành vi "đánh bạc và tổ chức đánh bạc"; bắt tạm giam Nguyễn Văn Thái về hành vi "tổ chức đánh bạc", 2 bị can khác được tại ngoại. Theo điều tra, các bị can trên tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng trong thời gian dài với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.


Từ ngày 27 đến 30/5, tại trụ sở chính ở thành phố New York, Hoa Kỳ, Liên hợp quốc đã diễn ra Hội nghị lần thứ 15 tiến trình tư vấn của Liên hợp quốc về đại dương và luật biển với chủ đề “Vai trò của thủy-hải sản với an ninh lương thực toàn cầu". Tại hội nghị này, Trưởng đoàn Việt Nam đã có bài phát biểu phản đối các hành động bất hợp pháp của Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại phiên họp thường kỳ tháng 5 diễn ra sáng 29/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, trong gần 1 tháng qua, Việt Nam đã có 30 cuộc gặp các cấp của Trung Quốc để nói rõ về hành vi sai trái của họ trên vùng biển chủ quyền Việt Nam, đồng thời thông báo công khai, đầy đủ, trung thực với thế giới về các hành vi của Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều nay 29/5 cho hay, Trung Quốc dùng “chiêu” mới bằng cách cho tàu cá chạy sát tàu Kiểm ngư Việt Nam nhằm tạo ra các vụ đâm va để vu cáo bị tàu chấp pháp Việt Nam tấn công. Trung Quốc cũng cho tàu cá bám sát, thả lưới và các vật dụng nhằm cản trở tàu Kiểm ngư Việt Nam làm nhiệm vụ. Trung Quốc vẫn dùng 3-4 tàu vây ép, sẵn sàng đâm và dùng vòi rồng tấn công tàu Việt Nam. (Xem chi tiết)


Chiều nay, Cục Kiểm ngư cho biết, có hiện tượng 2 tàu Trung Quốc, trong đó có tàu hải cảnh, chạy song song gần giàn khoan, đồng thời tự phun nước vào nhau... Hiện, lực lượng chấp pháp Việt Nam đang xác định hành động “lạ” này của các tàu Trung Quốc  nhằm mục đích gì? (Xem chi tiết)


Lực lượng biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine hôm nay 29/5 đã bắn hạ một trực thăng quân sự, làm 14 người thiệt mạng, trong đó một vị tướng quân đội. Chiếc trực thăng được cho là đã bị bắn sau khi đưa các binh sĩ tới một căn cứ quân sự. Thành phố Slavyansk đã chứng kiến các cuộc giao tranh ác liệt giữa các phần tử ly khai và lực lượng chống chính phủ trong những tuần gần đây.


Tại cuộc họp báo quốc tế ngày hôm nay 29/5 tại Thủ đô Bangkok, quân đội Thái Lan đã tuyên bố rằng, cuộc đảo chính hôm 22/5 là cần thiết nhằm ngăn chặn một cuộc nội chiến và rằng quân đội Thái Lan sẵn sàng tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng.


Anh đã tiêu tốn 9,56 tỷ bảng cho các chiến dịch tại Iraq từ năm 2003-2009, còn việc tham gia vào cuộc chiến ở Afghanistan từ năm 2006-2013 đã "ngốn" của nước này 19,59 tỷ bảng, chưa kể chi phí cho việc rút quân khỏi Afghanistan trong năm nay. Tổng số tiền lên tới 30 tỷ bảng Anh (hơn 50 tỷ USD) - tương đương 1.000 bảng cho mỗi người đóng thuế ở nước này. (Xem chi tiết)


Chiến đấu cơ đa chức năng Su-35S của Nga vừa thực hiện chuyến bay với quãng đường lên tới 9.000km tới Trung tâm Thử nghiệm và Đào tạo Hàng không Quốc gia Lipetsk. Máy bay do đại tá, phi công Vasily Yakimovitch điều khiển. Sau khi tới Trung tâm Thử nghiệm và Đào tạo Hàng không Quốc gia Lipetsk, trực thuộc Bộ Quốc phòng Nga, Su-35S sẽ được thử nghiệm trong điều kiện tác chiến. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.