Bản tin 20H: Vietnam Airlines lọt top an toàn nhất thế giới

Đại sứ Đoàn Xuân Hưng (giữa) cắt băng khai trương chuyến bay chính thức đầu tiên bằng Boeing 787-9 Dreamliner tại sân bay Frankfurt/Main ngày 26/10/2015
Đại sứ Đoàn Xuân Hưng (giữa) cắt băng khai trương chuyến bay chính thức đầu tiên bằng Boeing 787-9 Dreamliner tại sân bay Frankfurt/Main ngày 26/10/2015
TPO - Ngày 12/1, Trung tâm đánh giá dữ liệu tai nạn hàng không (JACDEC) của Đức đã công bố danh sách 60 hãng hàng không an toàn nhất trên thế giới trong năm 2015, trong đó Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng được xếp trong nhóm này.

Ngày 12/1, Trung tâm đánh giá dữ liệu tai nạn hàng không (JACDEC) của Đức đã công bố danh sách 60 hãng hàng không an toàn nhất trên thế giới trong năm 2015, trong đó Hãng hàng không quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cũng được xếp trong nhóm này. Sở dĩ Vietnam Airlines được đưa vào danh sách trên là nhờ tính an toàn, ổn định và hiệu quả trong các hoạt động bay. Bên cạnh đó còn là nhờ hãng đã áp dụng chuyển đổi sang đội máy bay thế hệ mới, như 787-9 Dreamliner và Airbus A350-900XWB; nâng cấp chất lượng dịch vụ 4 sao, đổi mới bộ nhận diện thương hiệu...


ANA Holdings - công ty điều hành hãng hàng không All Nippon Airways vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Vietnam Airlines, với giá trị thương vụ gần 110 triệu USD. Sau sự kiện này, Vietnam Airlines sẽ báo cáo Bộ Giao thông Vận tải và Thủ tướng phê chuẩn kết quả, trước khi hai bên tiếp tục tiến hành ký bộ Hợp đồng mua bán cổ phần, dự kiến trong quý I này. Trong khi đó, phía ANA cho hay sẽ cử đại diện tham gia Hội đồng Quản trị của Vietnam Airlines, đồng thời cam kết chia sẻ các kinh nghiệm quản trị hỗ trợ phía Việt Nam nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa hoạt động khai thác. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, tại hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, bà Ngô Thị Thanh Hằng – Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết thông tin, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết luận đối với 1 ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy và 6 cán bộ ở đảng bộ huyện Mê Linh. Theo đó, những cán bộ này đã cung cấp tài liệu, thông tin liên quan đến nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho đảng viên không có trách nhiệm và có cả người không phải là đảng viên từng gửi nhiều đơn thư tố cáo, thiếu tính xây dựng. (Xem chi tiết)


Sáng 12/1, tại Hà Nội, Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người tổ chức buổi sinh hoạt cộng đồng về hiến, ghép tạng. Tại đây GS.TS Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Điều phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết, dự kiến tới năm 2017, thế giới sẽ tiến hành ca ghép đầu người đầu tiên. Sau ca ghép này, Việt Nam sẽ sẵn sàng mời các chuyên gia chuyển giao kỹ thuật này. Việc chuẩn bị nhân lực và kỹ thuật sẽ có 150 bác sỹ và điều dưỡng được đào tạo trong 2 năm. (Xem chi tiết)


Ngày 12/1, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của xã đang tích cực tìm kiếm cháu Điêu Ngọc Duy (sinh năm 2005, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học số 1 Pa Tần) bị mất tích trên sông Nậm Na từ trưa 11/1. Trước đó trưa 11/1, 4 học sinh đi trên thuyền gỗ trên sông Nậm Na, bất ngờ nước sông chảy xiết và dâng cao do thủy điện Nậm Na 2 xả nước, khiến thuyền gỗ bị đẩy trôi. Các cháu không điều khiển được thuyền, hoảng sợ đã cùng nhảy ra khỏi thuyền, tìm cách bơi vào bờ. Do nước sông chảy xiết, chỉ có ba cháu bơi được vào bờ, còn cháu Điêu Ngọc Duy đến thời điểm này vẫn mất tích.


Ngày 12/1, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước nội dung phát biểu Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/1/2016 liên quan đến việc tàu bay Trung Quốc bay ra sân bay mà Trung Quốc xây dựng bất hợp pháp trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nêu rõ: Việt Nam kiên quyết bác bỏ các quan điểm sai trái trong phát biểu của Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 11/1/2016. Một lần nữa, chúng tôi khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa cũng như đối với quần đảo Hoàng Sa.


Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển trung tâm thành phố Istanbul vào sáng ngày hôm nay, 12/1. Truyền thông địa phương cho biết, ít nhất 10 người chết và 15 người khác bị thương do vụ đánh bom gây ra. Một kẻ đánh bom tự sát đã kích nổ quả bom quấn quanh người gần một nhóm du khách quốc tế ở quảng trường Sultanahmet thuộc trung tâm thành phố Istanbul, địa điểm yêu thích đối với khách du lịch đến Istanbul. (Xem chi tiết)


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 12/1 đã triệu tập cuộc họp an ninh khẩn cấp với sự tham gia của các Bộ trưởng và quan chức cấp cao của các bộ, ngành chủ chốt sau khi xảy ra vụ nổ lớn tại một quảng trường cổ ở thành phố Istanbul, làm ít nhất 10 người chết và 15 người bị thương. Tham gia cuộc họp này còn có Bộ trưởng Nội vụ Efkan Ala và Giám đốc Cơ quan tình báo Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan. Trước đó chỉ vài giờ, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại quảng trường cổ Sultanahmet ở trung tâm Istanbul. Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ nổ này liên quan đến khủng bố và đây có thể là một vụ đánh bom liều chết.


Áo sẽ có hành động cứng rắn hơn tại biên giới để trục xuất những người di cư vì lý do kinh tế nhằm giảm bớt số người di cư tràn vào nước này. Thủ tướng Áo Werner Faymann đã tuyên bố như vậy trong cuộc phỏng vấn đăng trên báo Krone của Áo số ra ngày 12/1. Tổng thống Faymann nhấn mạnh Áo sẽ phối hợp với Đức để trục xuất và gửi trả lại tất cả những người di cư vì mục đích kinh tế, đồng nghĩa với việc sẽ làm giảm số người nhập cư nói chung.

MỚI - NÓNG