Bản tin 20H: Vinashinlines xin phá sản

Bản tin 20H: Vinashinlines xin phá sản
TPO - Tiếp tục điều tra vụ nhận hối lộ tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, Vinashinlines nộp đơn xin phá sản, quân đội Nga đã dùng vũ lực chiếm đóng hàng loạt căn cứ quân sự của Ukraine tại Crimea... là những thông tin đáng chú ý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ thông tin đưa hối lộ tại Tổng cty Đường sắt Việt Nam, nếu phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì khởi tố, điều tra. Trước đó, Tập đoàn Tư vấn giao thông Nhật Bản khai nhận đã hối lộ cho đơn vị này để có được hợp đồng tư vấn thiết kế dự án sử dụng vốn ODA của Nhật Bản tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Cũng liên quan tới thông tin nhận hối lộ 16 tỷ đồng tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, chiều 24/3, Cục trưởng Đường sắt Việt Nam - Bộ GTVT đã ký quyết định đình chỉ công tác để giải trình đối với ông Trần Văn Lục, Trưởng ban Quản lý dự án đường sắt thuộc Cục. (Xem chi tiết)


Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương (Vinashinlines) nộp đơn xin phá sản. Trước đó, tại hội nghị tái cơ cấu Tổng công ty Hàng hải (Vinalines) vào cuối tháng 2, Bộ trưởng Đinh La Thăng đã yêu cầu tổng công ty tuyên bố phá sản ngay với Vinashinlines và Công ty Vận tải Dầu khí (Falcon). (Xem chi tiết)


Khoảng 20h tối qua 23/3, 5 nữ sinh lớp 11, trường THPT Đặng Huy Trứ, tỉnh Thừa Thiên - Huế đạp xe đến trường cắm trại và bất ngờ bị xe tải cùng chiều đâm vào. Tai nạn khiến 1 em học sinh tử vong tại chỗ, 4 em còn lại bị thương nặng. (Xem chi tiết)


Lúc 12h ngày 24/3 trên cầu Trần Quang Cơ giáp giữa huyện Hóc Môn và quận 12, Tp.HCM , anh Hiếu điều khiển xe máy chở vợ và con gái học lớp 2 bị xe ben đâm phải khiến cả nhà bị cuốn vào gầm xe ben. Anh Hiếu bị thương nặng ở chân, rất may vợ con anh chỉ bị thương nhẹ. (Xem chi tiết)


Các nhà phân tích Mỹ lo ngại phía Malaysia đang giấu dữ liệu radar về chuyến bay MH370. Họ tin Kuala Lumpur muốn che giấu những điểm yếu của radar và hệ thống vệ tinh. Chính phủ Malaysia không công bố toàn bộ dữ liệu radar về chiếc Boeing 777 mất tích của hãng hàng không quốc gia Malaysia. (Xem chi tiết)


Cộng đồng mạng lại đang đồn đoán có sự che giấu thông tin về số phận chiếc máy bay mất tích của Malaysia sau khi hai bức ảnh chụp hai hành khách sử dụng hộ chiếu giả bị phát hiện là có giả mạo. Hai người thanh niên có phần chân và giầy giống hệt nhau. (Xem chi tiết)


Quân đội Nga đã dùng vũ lực chiếm đóng hàng loạt căn cứ quân sự của Ukraine tại Crimea. Tuy tình hình rất căng thẳng và phức tạp, Tổng thống Mỹ Barack Obama không cho rằng cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Crimea và Ukraine là “trò chơi phải có kẻ thắng người thua" giữa Washington và Moscow. (Xem chi tiết)


Chuyến bay MH066 của Malaysia Airlines (MAS) đã phải chuyển hướng và hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay quốc tế Hong Kong-Trung Quốc lúc 2h53 vì máy phát điện không hoạt động. Chiếc Airbus A330-300 cất cánh từ thủ đô của Malaysia lúc 23h37 hôm qua, dự kiến đến Incheon lúc 6h50 sáng nay. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.