Bản tin 20H: Vùng Donbass bên bờ vực tiếp tục chiến tranh

Binh sĩ quân đội Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/12. Nguồn: AFP/TTXVN.
Binh sĩ quân đội Ukraine tuần tra tại thành phố Kramatorsk, vùng Donetsk, miền đông Ukraine ngày 24/12. Nguồn: AFP/TTXVN.
TPO - Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tình hình ở vùng Donbass (miền Đông Ukraine) trong những ngày đầu năm 2015 đang trở nên căng thẳng hơn. Hôm 5/1, dân quân Donetsk thông báo lực lượng an ninh Ukraine đã 46 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chỉ trong một ngày.

Trao đổi với Tiền Phong chiều 6/1, Trưởng Ban Bảo vệ sức khỏe Trung ương Nguyễn Quốc Triệu cho biết, ông Nguyễn Bá Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương sẽ không về Việt Nam trong hôm nay như chuyến bay dự kiến trước đó. Theo ông Triệu, máy bay cứu thương chở ông Thanh về Việt Nam phải trải qua chặng đường dài nên cần điều kiện thời tiết thích hợp, không thể bay trong điều kiện có mưa, gió lớn. (Xem chi tiết)


Từ 16h30 hôm nay (6/1), giá xăng RON 92 tiếp tục giảm 310 đồng/lít, từ mức 17.880 đồng/lít xuống. Đây là đợt giảm giá xăng dầu đầu tiên của năm 2015. Mức giảm lớn nhất là mặt hàng dầu diesel giảm 360 đồng/lít, từ mức 16.990 đồng/lít xuống còn 16.630 đồng/lít. Dầu hỏa có mức giảm 290 đồng/lít xuống còn 17.110 đồng/lít. (Xem chi tiết)


Khoảng 16h ngày 6/1, tại km 55+900 thuộc địa phận huyện Phù Ninh, Phú Thọ, chiếc xe tải hạng nhẹ chở gỗ mang BKS 17C-046.36 chạy hướng Lào Cai về Hà Nội khi đến địa phận trên bất ngờ nổ lốp, khiến chiếc xe mất lái lật ra giữa đường. Tại hiện trường, gỗ từ trên xe đổ tràn ra đường nhưng may mắn không gây tắc nghẽn giao thông và không có thương vong xảy ra. (Xem chi tiết)


Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai công tác năm 2015 tổ chức chiều 6/1, Công an Hà Nội cho biết trong năm 2014, đã phát hiện 5.255 vụ phạm pháp hình sự, trong đó tội phạm trộm cắp chiếm 53,5% tổng số vụ. Qua điều tra cũng phát hiện thủ đoạn trộm cắp mới như đối tượng sử dụng thiết bị điện tử dò mã của cửa cuốn, sau đó đột nhập lấy cắp tài sản. (Xem chi tiết)


Tờ Guardian hôm qua đưa tin, một tàu tuần tra của hải quân Indonesia đã phát hiện vật thể “khả năng cao” là đuôi máy bay chứa hộp đen ghi lại dữ liệu của máy bay QZ8501 gặp nạn. Phát biểu trong cuộc họp tại Jakarta, ông Fransiskus Bambang Soelistyo, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Indonesia chưa dám khẳng định đó chính xác là đuôi máy bay mà nó chỉ là vật thể đáng nghi và đang cố gắng xác minh(Xem chi tiết)


Ngày 6/1, hãng Interfax dẫn lời ông Viktor Yatsutsenko, người đứng đầu trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia Liên bang Nga cho biết, chuyến hàng nhân đạo thứ 11 của Nga viện trợ cho hai tỉnh miền Đông Ukraine là Donetsk và Lugansk sẽ tới nơi vào ngày 8/1 tới. Đoàn gồm 120 xe với hơn 1.400 tấn hàng, gồm cả thực phẩm cho người lớn và trẻ em và là đoàn xe nhân đạo đầu tiên trong năm 2015 được Nga tổ chức sang khu vực này. (Xem chi tiết)


Theo Đài Tiếng nói nước Nga, tình hình ở vùng Donbass (miền Đông Ukraine) trong những ngày đầu năm 2015 đang trở nên căng thẳng hơn. Hôm 5/1, dân quân Donetsk thông báo lực lượng an ninh Ukraine đã 46 lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn chỉ trong một ngày. Thành phố và khu vực ngoại vi Donetsk đã bị súng cối và pháo ngắn nòng nã vào, làm nhiều người bị thương trong khi nhiều ngôi nhà bị phá hủy. Đây là đợt nã pháo mạnh nhất trong hơn một tháng qua.


Cảnh sát Ukraine ngày 6/1 cho biết, ít nhất 12 binh sỹ Ukraine thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương sau khi một số xe tải quân sự va chạm với một chiếc xe buýt ở miền đông nước này. Vụ tai nạn xảy ra vào cuối ngày 5/1 gần một khu vực, nơi xảy ra xung đột giữa lực lượng ly khai với lực lượng chính phủ Ukraine. Số người thương vong chủ yếu thuộc về các đơn vị Cảnh vệ Quốc gia (National Guard). (Xem chi tiết)

Ngày 6/1, Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Đại tá Steve Warren cho biết, quân đội Mỹ đã bắt đầu huấn luyện các lực lượng vũ trang Iraq để đối phó với nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Ông Warren nêu rõ đợt huấn luyện này kéo dài 6 tuần cho 4 sư đoàn của lực lượng an ninh Iraq, diễn ra ở căn cứ Taji, phía Bắc thủ đô Baghdad.


Ít nhất 140 người bị thương trong một vụ va chạm giữa hai tàu hỏa tại khu vực một nhà ga thuộc thị trấn Mesquita, ngoại ô thành phố Rio de Janeiro, Brazil vào tối qua, ngày 5/1. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, truyền thông Brazil đồng loạt cho rằng, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tàu trật đường ray. Tuy nhiên, cơ quan quản lý đường sắt Brazil ngay sau đó đã phủ nhận thông tin này. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG