Bản tin 20H: Vượt đèn vàng sắp phạt nặng như vượt đèn đỏ

Từ 1/8/2016, vượt đèn vàng sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng.
Từ 1/8/2016, vượt đèn vàng sẽ bị phạt đến 2 triệu đồng.
TPO - Nghị định 46 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016 quy định, xe vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt mức tiền cao hơn mức cũ. Lỗi vượt đèn vàng và đèn đỏ phạt như nhau. Theo đó, người điều khiển ôtô và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn vàng và đèn đỏ) bị phạt 1.200.000 - 2.000.000 đồng.

Nghị định 46 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2016 quy định, xe vượt đèn vàng sẽ bị xử phạt mức tiền cao hơn mức cũ. Lỗi vượt đèn vàng và đèn đỏ phạt như nhau. Theo đó, người điều khiển ôtô và các loại xe tương tự không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông (vượt đèn vàng và đèn đỏ) bị phạt 1.200.000 - 2.000.000 đồng. Với người điều khiển môtô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự vượt đèn vàng bị phạt tiền 300.000 - 400.000 đồng.


Trong khi chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh được Giám đốc Công ty môi trường đô thị thị xã Kỳ Anh, Lê Quang Hòa đưa về chôn lấp tại trang trại của mình ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh vẫn đang được các cơ quan chức năng phân tích, giám định làm rõ đó là chất thải nguy hại hay không nguy hại thì ngày 16/7, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục ghi nhận tại Công viên môi trường có địa chỉ ở tổ dân phố Hưng Thịnh, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh, có trên 10 tấn chất thải của Công ty Formosa Hà Tĩnh cũng đã được đem về đây để chôn lấp. (Xem chi tiết)


Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Vinatas) vừa công bố kết quả khảo sát về thức uống cà phê tại bốn tỉnh, thành gồm Hà Nội, TP.HCM, Bình Dương và Sóc Trăng. Kết quả cho thấy trong 253 mẫu cà phê được khảo sát có tới 30,04% có hàm lượng caffeine rất thấp (dưới 1g/l). Đặc biệt có tới năm mẫu hoàn toàn không chứa caffeine. Các mẫu khảo sát này được mua ngẫu nhiên tại các điểm kinh doanh cà phê khác nhau gồm: Quán cà phê lịch sự, quán cóc, căn tin bệnh viện, cà phê xe đẩy và cà phê vỉa hè.


Ngày 16/7, Công an quận 1 phối hợp với Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Đội 3, PC45) bắt giữ băng cướp giật khiến chị Lê Thị Bích Tuyền (25 tuổi, quê ở Đồng Tháp) ngã xuống đường tử vong hồi cuối tháng 6 gây xôn xao dư luận. 5 người đang bị cảnh sát lấy lời khai để làm rõ hành vi Cướp giật tài sản. Theo điều tra ban đầu, 6h hôm 27/6 chị Tuyền thuê xe ôm chở từ cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh đi bến xe Miền Tây, quận Bình Tân. Khi đi đến đường Võ Thị Sáu, phường Tân Định, quận 1 thì cô gái bị nhóm cướp giật tấn công. Do không đội mũ bảo hiểm nên chị Tuyền té, đập đầu xuống đường bị thương nặng. Sau 3 ngày điều trị, chị Tuyền đã tử vong. (Xem chi tiết)


Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung đồng thời chuyển hồ sơ tới Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án “vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Tổng công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex)". Trước đó, hồi tháng 11/2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao. Viện này đã ra cáo trạng truy tố 9 bị can và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội để xét xử. Đến ngày 31/5/2016, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội đã ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.


Chiều muộn ngày 15/7, tại km 12 tuyến đường quốc lộ 4B thuộc địa phận Bản Lầy, xã Xuân Lễ, huyện Lộc Bình; xe ô tô mang biển kiểm soát: 29A-784.28 lưu thông từ hướng thị trấn Lộc Bình (huyện Lộc Bình) ra thành phố Lạng Sơn, do phóng nhanh, đi lấn phần đường đã đâm vào hai xe mô tô đi ngược chiều. Hậu quả 3 người trên mô tô bị thương nặng, trong đó có một người đã tử vong. Xe ô tô và 2 xe mô tô đều hư hỏng nặng. Sau khi gây tai nạn, lái xe ô tô đã bỏ trốn khỏi hiện trường; đến cuối giờ trưa hôm nay (16/7), anh này mới đến trụ sở công an huyện trình diện. (Xem chi tiết)


Khoảng hơn 8g sáng 16/7, trên đường DT743A, đoạn qua ngã ba Bà Điểm, Khu phố Trung Thắng, P.Hiệp Thắng, thị xã Dĩ An, Bình Dương, xe container do tài xế Cao Tiến Đổng, điều khiển trên đường 30-4, hướng ra đường DT743A va chạm với xe máy do chị Trần Mai Hoa điều khiển chở theo con gái 4 tuổi chạy trên đường DT743A, hướng từ trạm thu phí Bình Thắng đi ngã ba Tân Vạn. Cú va chạm khiến chị Hoa cùng xe máy lọt xuống gầm, bị bánh xe container cán qua người. Bé gái văng ra ngoài may mắn thoát nạn.


Trong bài phát biểu thứ hai tại sân bay Ataturk ngày 16/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố chính phủ và Tổng thống đang nắm quyền kiểm soát. Ông Erdogan khẳng định quân đội không thể và không có khả năng cầm quyền tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, trong bài phát biểu đầu tiên, ông Erdogan đã kêu gọi đập tan cuộc đảo chính do một nhóm các binh lính và sĩ quan của quân đội nước này thực hiện đồng thời "làm sạch" bộ máy quân đội.


Một quan chức cấp cao của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Tổng Tham mưu trưởng quân đội Hulusi Akar đã được giải cứu và đưa đến nơi an toàn. Trước đó, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin ông Akar đã bị bắt làm con tin trong cuộc đảo chính của một bộ phận quân đội nước này. Cùng ngày, theo AFP, Một quan chức cấp cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hầu hết các vụ tấn công nhằm vào trụ sở Quốc hội và Phủ Tổng thống đều đã tạm ngừng.

MỚI - NÓNG