Bản tin 20H: Xả súng tại Cộng hòa thuộc Nga, nhiều thương vong

Pháo đài Naryn Kala. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)
Pháo đài Naryn Kala. (Nguồn: vestnikkavkaza.net)
TPO - Một người chết và 10 người khác bị thương trong một vụ nổ súng bất ngờ tại quận Derbent ở thủ đô Makhachkala của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đêm 29/12. Những kẻ xả súng đã nhanh chóng tẩu thoát ngay sau đó.

Trước thềm năm mới 2016, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa có cuộc gặp mặt, trả lời phỏng vấn báo chí, chia sẻ những đánh giá và nhận định về cơ hội và thách thức đối với đất nước và dân tộc. Theo Chủ tịch nước, trong năm 2016 và 5 năm tới, thuận lợi nhiều mặt tăng lên, nhưng khó khăn, thách thức cũng rất lớn. Trong bối cảnh đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu cao hơn, mạnh mẽ hơn, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, bền vững; củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và có sức chiến đấu cao; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tương xứng với thời kỳ hội nhập sâu rộng và tiêu chí cao, tiếp tục nâng cao đời sống và quyền làm chủ của nhân dân. (Xem chi tiết)


Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính và trật tự an toàn xã hội (Bộ Công an), cho biết, từ 1/1/2016 công dân không nhất thiết phải đổi chứng minh nhân dân sang thẻ căn cước công dân khi chứng minh nhân dân vẫn còn giá trị. Từ 1/1/2016, 16 tỉnh, thành phố sẽ bắt đầu triển khai cấp thẻ căn cước công dân cho công dân từ 14 tuổi trở lên. Bên cạnh đó, các địa phương khác vẫn tiếp tục cấp chứng minh nhân dân 12 số thay cho 9 số.


Chiều 30/12, trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại nhà, ông Nguyễn Văn Út, Bí thư huyện ủy Đức Hòa (Long An) cho biết cách đây vài tháng nhà ông cũng bị trộm đột nhập vào. Về tài sản thì ông cho biết không có mất mát gì đáng giá cả. Ông khẳng định, nhóm trộm bịt mặt, có 3 tên chứ không phải 4 - 5 tên như báo chí thông tin và đây là vụ trộm chứ không phải là cướp. Khi xảy ra vụ việc, chỉ có 1 tên đột nhập vào nhà qua cửa thông gió ở nhà vệ sinh. Hai tên đồng bọn khác đứng ngoài cổng, có ô tô đợi sẵn, khi bị phát hiện hai tên ở ngoài đã nổ súng để giải cứu đồng bọn bên trong. (Xem chi tiết)


Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc kiểm tra, xử lý đoàn xe chở hàng siêu trường không có Giấy phép lưu hành, lưu thông trên QL.10 qua địa bàn tỉnh Nam Định, Thanh tra Sở GTVT tỉnh Nam Định đã phối hợp với Thanh tra Cục Quản lý đường bộ I "phục kích" đón lõng tại Trạm Thu phí cầu Tân Đệ từ 12h đêm ngày 29/12. Đến 4 h sáng ngày 30/12, đoàn xe xuất hiện gồm 03 chiếc đầu kéo sơ mi rơ moóc chở hàng siêu trường đi qua cầu Tân Đệ thì bị tạm giữ và xử lý. Đáng chú ý các xe này bốc hàng tại cảng biển qua các trạm cân tại Hải Phòng, Thái Bình nhưng không bị xử lý. (Xem chi tiết)


Chiều 30/12, lực lượng chức năng thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã vớt được thi thể một ngư dân bị rơi xuống biển mất tích trong khi cùng bạn nghề trên đường đánh cá trở về. Trước đó, vào chiều ngày 27/12, anh Đoàn Thương và một ngư dân khác (cùng trú tại thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) dùng thuyền máy đi đánh bắt hải sản ngoài biển. Đến sáng 28/12, hai ngư dân này quay thuyền trở về gần cửa biển Lăng Cô thì bị sóng lớn đánh lật úp. Ngư dân đi cùng đã may mắn được các bạn nghề khác cứu sống, riêng anh Thương bị sóng lớn cuốn mất tích. (Xem chi tiết)


Lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hai đối tượng tình nghi được cho là đang lên kế hoạch tấn công khủng bố thủ đô Ankara vào thời khắc chuyển sang năm mới 2016. Hai đối tượng tình nghi đã bị bắt giữ vào sáng nay 30/12. Điều tra ban đầu cho biết, hai đối tượng tình nghi đánh bom tự sát đang chuẩn bị một cuộc tấn công khủng bố vào đêm ngày 31/12. Hai đối tượng trên được cho là có liên quan tới tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS). (Xem chi tiết)


Đại tá Lê Văn Tam – Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết tại buổi họp báo công bố vụ án bắn người Trung Quốc vào chiều nay (30/12), hung thủ tên là Feng Long Chun (A Lãng), từ Trung Quốc qua Thái Lan mua súng, sau đó sang Campuchia, nhập cảnh vào Việt Nam qua đường tiểu ngạch ở Mộc Bài (Tây Ninh). Sau đó, hung thủ rồi đón ô tô ra thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam) mua xe máy, chạy ra Đà Nẵng, ngủ lại trên đỉnh đèo Hải Vân một đêm để gây án… (Xem chi tiết)


Một người chết và 10 người khác bị thương trong một vụ nổ súng bất ngờ tại quận Derbent ở thủ đô Makhachkala của Cộng hòa Dagestan thuộc Nga đêm 29/12. Theo thông báo của Cơ quan điều tra Daghestan, vào lúc 23 giờ 30 ngày 29/12 (giờ địa phương) một số kẻ lạ mặt đã bất ngờ nổ súng tiểu liên về phía một nhóm khoảng 20 người khi họ tập trung tại một chòi quan sát cao của pháo đài Naryn Kala để nghỉ ngơi và ngắm nhìn thành phố từ trên cao. Những kẻ xả súng đã nhanh chóng tẩu thoát ngay sau đó. Trong số nạn nhân, 11 người bị thương, một người đã tử vong do vết thương quá nặng.


Một máy bay chiến đấu của Bahrain tham gia minh quân sự các nước Arab do Saudi Arabia đứng đầu chống phiến quân Houthi tại Yemen đã bị rơi ngày 30/12 tại Saudi Arabia. Trong một tuyên bố trên hãng thông tấn chính thức SPA của Saudi Arabia, liên minh trên cho biết máy bay F-16 này đã bị rơi tại khu vực Jazan, miền Tây Nam Saudi Arabia gần biên giới Yemen do lỗi kỹ thuật. Rất may, phi công lái máy bay này đã thoát chết. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi Bahrain thông báo 3 binh sỹ nước này thiệt mạng trong một tai nạn tại khu vực biên giới miền Nam của Saudia Arabia, nhưng không nói rõ nguyên nhân.


Ngày 30/12, sân bay tại Modlin, ngoại ô thủ đô ​Warsaw của Ba Lan đã phải sơ tán sau khi nhận được lời đe dọa đánh bom qua điện thoại và các nhân viên phát hiện một hành lý khả nghi. Theo lính cứu hỏa Mariusz Kwasniewski, vật khả nghi được phát hiện bên trong nhà chờ sân bay, cách khá xa đường băng.

MỚI - NÓNG