Bản tin 20H: Xe biển xanh lao vào đám đông, nhiều người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Dân Trí
TPO - Một chiếc xe biển xanh đang lưu thông từ quốc lộ 45 vào chợ Bến Sung, Thanh Hóa bất ngờ tông thẳng vào nhiều người đang ngồi bán hàng trong chợ khiến nhiều người thương vong.

Liên quan đến vụ việc hàng chục bé trai bị lây nhiễm sùi mào gà sau khi khám, nong bao quy đầu tại phòng khám không phép của y sĩ Bùi Thị Hiền tại Khoái Châu, Hưng Yên, PGS.TS Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết thông qua đường dây nóng, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Hưng Yên khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc nhiều bé trai bị viêm nhiễm sùi mào gà ở Khoái Châu, Hưng Yên. Bên cạnh đình chỉ công tác của bà Hoàng Thị Hiền (tại Trạm Y tế xã Mỗ Sở, huyện Văn Giang); Sở Y tế Hưng Yên cần yêu cầu bà Hiền kiểm điểm và báo cáo trung thực về hoạt động khám, chữa bệnh tại cơ sở khám chữa bệnh của bà Hiền. (Xem chi tiết)


Cục Hàng không Việt Nam vừa có quyết định cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không đối với ông N.X.T, sinh năm 1976, thường trú tại quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thời gian ông T. bị cấm vận chuyển là 9 tháng, tính từ ngày 15/7/2017 đến hết ngày 14/4/2018 và kiểm tra trực quan bắt buộc 6 tháng tiếp theo tính từ ngày 15/4/2018 đến hết ngày 14/10/2018. Lý do là ông T. đã có hành vi vi phạm quy định về an ninh hàng không: Liên tục có lời nói thô tục, chửi bới tiếp viên và trêu ghẹo, quấy rối 3 hành khách nữ ngồi hàng ghế phía trên (chuyến bay VN262 SGN-HAN ngày 24/6/2017). (Xem chi tiết)


Sau khi thành phố Hà Nội có chỉ đạo, Sở Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi lãnh đạo UBND thành phố về việc đồng ý cấm hình thức dịch vụ đi xe chung (Share) của xe Grab, Uber tại Hà Nội. (Xem chi tiết)


Gần 14h ngày 19/7, ôtô 5 chỗ biển xanh Thanh Hóa chạy trên đường dân sinh thuộc thị trấn Bến Sung (Như Thanh, Thanh Hóa). Khi đến gần cổng chợ, xe chạy với tốc độ cao tông vào đuôi ôtô 5 chỗ đậu ven đường, rồi lao về phía trước đâm vào cổng chợ và nhiều hàng quán. 5 người bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Hiện 3 nạn nhân đã chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng nguy kịch. Còn 2 người đang điều trị tại Bệnh viện huyện Như Thanh. Công an đang điều tra nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Đến cơ quan làm việc vào buổi sáng, thủ quỹ Sở Y tế tỉnh Bình Phước phát hiện chiếc két sắt đặt tại văn phòng cơ quan đã bị phá tung, số tiền 1,8 tỷ đồng đã"không cánh mà bay". Theo cơ quan điều tra, Sở Y tế còn một chiếc két sắt cất giữ số tiền lớn được đặt tại tầng một nhưng kẻ gian không phát hiện. Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Sau đêm ở chung với người yêu là T.V.H. (SN 2001, trú xã Tiên Phong, huyện Tiên Phước), H.T.T.V. (SN 2001, trú phường An Xuân, TP. Tam Kỳ) nhập viện trong tình trạng nguy kịch và tử vong. Người dân địa phương cho biết, trước đó có nghe tiếng la hét cầu cứu của thiếu nữ này. Công an thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) đang điều tra vụ việc. (Xem chi tiết)


Phụ trách đơn vị báo chí Hạm đội Phương Bắc của Nga, Đại úy Vadim Serga, ngày 19/7 cho biết một đội tàu chiến săn ngầm thuộc Căn cứ Hải quân Bạch Hải đã tổ chức thành công cuộc tập trận chống "kẻ thù" trên vùng biển này. Đại úy Serga thông báo đội tàu chiến chống tàu ngầm của Căn cứ Hải quân Bạch Hải đã hoàn thành các bài tập phòng thủ ở ngoài khơi, cũng như tại vị trí thường trực của lực lượng này. Trong quá trình tập trận, các tàu hộ tống chống ngầm Onega và Naryan-Mar đã triển khai hoạt động tổ chức và bảo vệ một tàu hộ tống. Bên cạnh đó, các thành viên của đội tàu này cũng diễn tập bắn pháo trong cuộc huấn luyện tác chiến trên biển với một tàu nổi giả định của kẻ thù.


Ngày 19/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani tuyên bố Tehran sẽ "đáp trả thích đáng" những biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, song Iran vẫn tiếp tục thực hiện cam kết về thỏa thuận hạt nhân mà quốc gia này đạt được với nhóm P5+1 (gồm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Trung Quốc cùng Đức) hồi năm 2015. Phát biểu trong cuộc họp nội các Iran, Tổng thống Rouhani nêu rõ: "Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ luôn thực hiện những cam kết quốc tế. Tuy nhiên, nếu Mỹ muốn thúc đẩy những biện pháp trừng phạt mới dưới bất kỳ lý do nào, Iran sẽ đáp trả một cách thích đáng." Ông Rouhani khẳng định: "Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho những hành động vi phạm của người Mỹ và chúng tôi sẽ chống lại điều đó."


Ngày 19/7, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã chỉ định ông Francois Lecointre làm Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang của nước này, thay Tướng Pierre de Villiers, người bất ngờ từ chức do bất đồng với nhà lãnh đạo Pháp về vấn đề cắt giảm ngân sách quốc phòng. Tướng Villiers, một thành viên trong êkíp của Thủ tướng Edouard Philippe, từng phục vụ trong quân ngũ ở Bosnia -Herzegovina và là người đứng đầu phái bộ huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU) tại Mali.


Video lan truyền trên các mạng xã hội gần đây cho thấy một chiếc trực thăng S-92 Helibus màu xám do hãng Sikorsky của Mỹ sản xuất bay lượn trên bầu trời thành phố Raqqa, Syria, Drive ngày 18/7 đưa tin. Trong video, trực thăng S-92 xuất hiện cùng hai máy bay vận tải đa năng hạng nặng V-22 Osprey, được cho là cũng đang phục vụ tích cực các hoạt động của quân đội Mỹ tại Syria. Hiện chưa rõ chiếc trực thăng này thuộc quản lý của đơn vị nào và đảm nhận nhiệm vụ gì ở Syria.
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.