Bản tin 20H: Xe tăng Nga bắn nhầm đồng đội, một binh sĩ thiệt mạng

Xe tăng Nga trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: RT.
Xe tăng Nga trong một cuộc diễn tập bắn đạn thật. Ảnh: RT.
TPO - Quả đạn bắn từ xe tăng bay chệch quỹ đạo, rơi trúng nhóm binh sĩ đang luyện tập ở St. Petersburg khiến nhiều người thương vong.

Chiều 8/9, ông Phan Văn Sáu - Tổng thanh tra Chính phủ cho biết cơ quan này đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Minh Mẫn - Quyền Vụ trưởng Vụ thanh tra khối văn hóa xã hội (Vụ III), đã có những phát ngôn thiếu chuẩn mực về báo chí trong buổi công bố thanh tra Đại học quốc gia TPHCM một năm trước. Theo đó, Thanh tra Chính phủ xác định những những phát ngôn "xúc phạm người làm báo" trong đoạn ghi âm trên mạng internet là của ông Nguyễn Minh Mẫn; ông này sẽ phải xin lỗi, còn việc cách thức cụ thể chưa được xác định. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Đặng Thanh Bình (SN 1954), nguyên Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 285, Bộ luật Hình sự và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Ông Bình bị khởi tố để làm rõ trách nhiệm liên quan tới vụ án kinh tế làm thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng của Phạm Công Danh và đồng phạm xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, Thanh tra Thanh tra Sở NN- PTNT Bạc Liêu cho biết, Đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện và bắt quả tang cơ sở kinh doanh do ông Đoàn Văn Phục, 36 tuổi, ngụ ấp Hòa 2, xã Long Điền (Đông Hải) làm chủ, có hàng chục người đang bơm chích tạp chất CMC vào tôm nguyên liệu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ gần 70 kg tôm nguyên liệu có chứa tạp chất CMC và chất CMC pha đặc, ống tiêm và 9 ký CMC chưa pha,… Đoàn kiểm tra liên ngành do Chánh thanh tra Sở NN- PTNT Bạc Liêu làm trưởng đoàn đã lập biên bản, thu giữ một số tang vật để xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, bà Trương Thị Thanh Vân, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai xác nhận xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm khiến nhiều người phải nhập viện trên địa bàn xã Na Hối hôm qua. Theo bà Vân, sán 7/9 các bệnh nhân ăn cỗ tại một đám cưới ở thôn Dì Thàng 2. Đến chiều cùng ngày nhiều người xuất hiện triệu chứng đi ngoài, nôn và được đưa đến bệnh viện. Theo thống kê sơ bộ có 73 trường hợp bị mắc các triệu chứng trên và 41 trường hợp được điều trị tại cơ sở y tế, 32 trường hợp nhẹ hơn được điều trị tại nhà. Hầu hết các bệnh nhân đều có triệu chứng rối loạn tiêu hóa thể nhẹ, không có diễn biến phức tạp và đã có 20 người điều trị ở cơ sở y tế được xuất viện. Hiện cơ quan chức năng đã lấy mẫu thực phẩm đi kiểm tra làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)

Khoảng 14h ngày 8/9, tài xế Cù Chính Huấn (32 tuổi, trú Nghệ An) điều khiển xe đầu kéo biển Nghệ An chạy trên đường Hồ Chính Minh theo hướng từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh. Khi đến ngã ba thuộc thị trấn Hương Khê (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), xe đầu kéo tông trúng ông Nguyễn Hữu Lộc (60 tuổi, trú xã Hòa Hải) đang điều khiển xe máy chở theo anh Nguyễn Văn Nhật (23 tuổi) vừa rời cây xăng rẽ sang đường. Cú tông mạnh khiến hai người ngồi trên xe máy ngã xuống đường, ông Lộc tử vong tại chỗ, anh Nhật bị kéo lê khoảng 30 m và được người dân dưa đi cấp cứu song không qua khỏi.

Liên quan đến việc các tài xế trả tiền lẻ khi qua trạm thu phí làm ách tắc giao thông trên quốc lộ 5, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã làm việc với một số tài xế để làm rõ ai là người xúi giục, kích động gây rối, gây ùn tắc giao thông. "Theo quy định nếu gây rối gây ách tắch giao thông từ 2 tiếng trở lên sẽ bị xử lý hình sự."-GĐ công an tỉnh cho biết. (Xem chi tiết)

Mỹ đang soạn một dự thảo nghị quyết mới nhằm ngăn chặn các chuyến hàng chở dầu tới Triều Tiên, cấm nhập khẩu hàng dệt may từ Bình Nhưỡng cũng như cấm các công ty nước ngoài thuê nhân đến từ quốc gia này. Dự thảo nghị quyết do Mỹ soạn thảo cũng bao gồm việc kêu gọi đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Triều Tiêu Kim Jong-un, đã được gửi đến 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Washington hy vọng các thành viên trong Hội đồng thực thi những biện pháp trừng phạt Triều Tiên triệt để hơn trong cuộc họp ngày 11/9 tới đây. (Xem chi tiết)

Quân đội Nga hôm nay (8/9) cho biết một sự cố bắn nhầm trong cuộc diễn tập bắn đạn thật tại một thao trường gần thành phố St. Petersburg, đã khiến một binh sĩ thiệt mạng và 5 người bị thương, RT đưa tin. Một quả đạn sau khi được khai hỏa từ xe tăng đã bay lệnh quỹ đạo dự kiến, nảy lên khỏi mặt đất và phát nổ gần vị trí luyện tập của một nhóm binh sĩ, gây ra thương vong. Một ủy ban điều tra quân sự đã được thành lập để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, trong khi các quân nhân bị thương được đưa tới bệnh viện để chữa trị.

Một quan chức giấu tên của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/9 khẳng định, việc triển khai tạm thời hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc là cần thiết để bảo vệ nước này trước những hoạt động khiêu khích từ Triều Tiên cũng như buộc Bình Nhưỡng quay trở lại bàn đàm phán. 

MỚI - NÓNG