Bản tin 20H: Xông vào bệnh viện đánh chết đối thủ đang cấp cứu

Ảnh minh họa: Internet.
Ảnh minh họa: Internet.
TPO - Ném gạch khiến ba nạn nhân bị thương, nhóm trai làng lại cầm dao xông vào nơi những người này cấp cứu, tiếp tục đâm chém.

Kết luận tọa đàm khoa học giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn sáng 7/9, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL nói rằng đồng ý tiếp tục tổ chức lễ hội chọi trâu Đồ Sơn vào 9/8 âm lịch sắp tới, tuy nhiên cần “thu hẹp quy mô, ngăn chặn tính thương mại hóa để trục lợi”. Bà Thủy nhấn mạnh địa phương cần có biện pháp cụ thể về sử dụng vũ khí, biện pháp an toàn để bảo đảm lễ hội an toàn cho người dân và những người tham gia lễ hội. Về giải pháp ngăn chặn thương mại trục lợi, bà Thủy yêu cầu BTC làm tốt niêm yết giá, tránh để hiện tượng đưa trâu ngoài vào lừa người mua. (Xem chi tiết)


Chiều 7/9, đại tá Nguyễn Hồng Vị-Trưởng công an thành phố Bắc Ninh (tỉnh Bắc Ninh) cho biết, cơ quan công an đã xác định được nguyên nhân gây ra tình trạng hàng loạt phương tiện đâm trúng đinh trên cao tốc Bắc Giang - Hà Nội, đoạn qua cầu Như Nguyệt thuộc địa phận TP Bắc Ninh một ngày trước. Theo đó, nguồn gốc số đinh trên mặt cao tốc được xác định là do một xe tải chở phế liệu từ công ty sản xuất ốc vít có trụ sở tại khu công nghiệp Đình Trám (Việt Yên, Bắc Giang) về làng sắt Đa Hội (Bắc Ninh). Trên đường đi, vật liệu kim loại được đựng trong thùng phuy trên xe tải không đậy nắp đã rơi xuống mặt đường trên cao tốc. Về việc xử lý người để rơi vật liệu kim loại gây ra hàng loạt vụ thủng săm dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trên cao tốc, trưởng công an thành phố Bắc Ninh cho hay, sau khi làm rõ, đơn vị đã cử cán bộ truy tìm và mời người chở vật liệu để rơi vãi số đinh xuống đường lên trụ sở công an để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. (Xem chi tiết)


Chiều 7/9, lãnh đạo Công an phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã làm việc với cô gái xuất hiện ở hồ Hoàn Kiếm chèo kéo các bạn trẻ mua tăm nhân đạo ủng hộ bị người dân bắt tại trận chiều một ngày trước. Tại cơ quan công an, cô gái này được xác định tên A., ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Người này thừa nhận mang tăm lên hồ Gươm để bán nhân đạo ủng hộ tuy nhiên chưa kịp bán đã bị một người phụ nữ và nam thanh niên giữ lại, báo công an. Về phản ánh nhóm này có nhiều người, trong đó có hai thanh niên bảo kê mỗi khi có người gây sự, phản ứng, vị cán bộ công an phường cho biết do không xác định được bị hại về việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên sau khi lấy lời khai, cơ quan công an đã xử phạt cô hành chính đối với cô gái này về hành vi bán hàng rong phố cấm 150.000 đồng. Đồng thời yêu cầu người này ký cam kết không tái phạm. (Xem chi tiết)


Khoảng 11h20 ngày 7/9, bà Nguyễn Thị M. (SN 1967, trú tại xã Hải Giang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang điều khiển xe đạp lưu thông trên quốc lộ 21B, khi đi đến gần khu vực giữa cầu Hải Giang thì bất ngờ bị sét đánh tử vong tại chỗ. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân đã thông báo chính quyền địa phương. Nhận được tin báo của nhân dân, Công an xã Hải Giang đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra, làm rõ danh tính nạn nhân và thông báo cho người nhà.

Các bác sĩ Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP HCM ngày 7/9 tiếp nhận cấp cứu và tiến hành tháo máy ra khỏi bàn tay phải của bệnh nhân. May mắn ở đốt ngón số hai bị máy xay cuốn dính, vết thương không dập nát nhiều. Bác sĩ đã rửa, cắt lọc và khâu vết thương ngón tay cũng như nẹp bột cẳng bàn tay phải. Bệnh nhân được theo dõi nguy cơ hoại tử đốt xa ngón tay do chèn ép lâu. Chị làm việc tại một quán cơm chay ở TP HCM, khi đang dùng máy xay thịt để nghiền đậu phụ thì tay bị cuốn vào máy.


Khoảng 23h ngày 2/9, tại khu vực cầu chui cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (huyện Phú Xuyên, Hà Nội), nhóm của anh Lâm Như Hoàn (22 tuổi) xảy ra xô xát với Lê Văn Mạnh đang chở bạn gái đi cùng nhóm bạn. 10 phút sau va chạm, nhóm Hoàn bị khoảng 10 thanh niên là bạn của Mạnh lao đến bao vây, cầm gạch đá tấn công. Hoàn cùng hai người bạn bị thương phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Xuyên. Đến rạng sáng 3/9, nhóm bạn của Mạnh tiếp tục kéo đến bệnh viện hành hung ba bệnh nhân này. Trận đòn thứ hai khiến Hoàn bị chấn thương sọ não, tử vong. Hai người bạn bị thương nặng. Công an huyện Phú Xuyên cho hay Mạnh đã ra đầu thú vào chiều 5/9. Đơn vị đang truy bắt Nguyễn Trung Dự, Nguyễn Thế Sáng, Lê Văn Dương và Đoàn Trung Tiền.


Đang dừng xe nói chuyện tại trước cổng đại học Ngân hàng (đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức) nhóm 3 tài xế GrabBike bất ngờ bị 6 thanh niên dùng hung khí tự chế, gạch đá tấn công, gây thương tích. Công an quận Thủ Đức (TP HCM) tình nghi, vụ việc có sự tham gia của một  số tài xế xe ôm truyền thống đang hành nghề gần đó. (Xem chi tiết)


Quân đội Syria thông báo các máy bay chiến đấu Israel sáng 7/9 đã tấn công một cơ sở của quân đội Syria gần thị trấn Masyaf thuộc tỉnh Hama, khiến hai người thiệt mạng và gây thiệt hại về tài sản. Ngoài ra, quân đội Syria cũng cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của hành động gây trên đối với an ninh và ổn định trong khu vực. 


Thủ tướng quốc đảo Antigua và Barbuda Gaston Browne ngày 7/9 mô tả đảo Barbuda ở biển Caribe "tan hoang" sau khi siêu bão Irma quét qua, đồng thời cho biết nước này sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế trợ giúp tái thiết sau thiên tai. Trả lời phỏng vấn hãng truyền thông Anh BBC, ông Browne cho biết gần một nửa trong tổng số 1.800 người dân trên đảo Barbuda rơi vào cảnh mất nhà do bão Irma. Cứ 10 tòa nhà thì có chín tòa bị ảnh hưởng nặng nề do bão, trong đó nhiều tòa bị phá hủy hoàn toàn. Tính đến thời điểm hiện tại, bão Irma đã cướp đi sinh mạng của ít nhất một trẻ nhỏ 2 tuổi tại đảo Barbuda và tám người khác ở đảo St Martin thuộc Pháp đồng thời phá hủy 95% hòn đảo nghỉ dưỡng hoang sơ này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.