Bản tin 20H: Xuất hiện 'Khu nhà ma' bên sông Hàn

Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng nhưng 12 biệt thự bên sông Hàn đang xuống cấp và hoang tàn.
Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng nhưng 12 biệt thự bên sông Hàn đang xuống cấp và hoang tàn.
TPO - Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng nhưng 12 biệt thự bên sông Hàn đang xuống cấp và hoang tàn. Người dân gọi đây là khu "nhà ma" giữa thành phố.

Từ ngày 1/10, các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn TP Hà Nội sẽ tăng giá bán nước sạch 19% so với giá hiện đang áp dụng. Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, giá bán nước sạch sinh hoạt theo cách tính lũy tiến sẽ tăng từ 5.020 đồng/m3 lên 5.973 đồng/m3 với 10m3 đầu tiên. Nếu hộ dân sử dụng khoảng 15m3/tháng thì số tiền hiện phải trả khoảng 79.850 đồng/tháng, còn theo giá nước sạch từ 1-10 phải trả 94.990 đồng/tháng.


Sau gần 9 giờ nỗ lực khắc phục vết vỡ đường ống nước sông Đà, đến 1h ngày 27.9, nước sạch đã được cấp trở lại cho 70.000 hộ dân Thủ đô. Ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex cho hay, ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước từ sông Đà về Hà Nội, đơn vị đã xuống hiện trường đào đất, thay thế đường ống mới. Hơn 100 công nhân cùng máy móc đã thay nhau làm thâu đêm.


UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng nếu không giải phóng mặt bằng ngay từ bây giờ thì dự án sân bay Long Thành khó có thể được khởi công trong năm 2018 như kế hoạch. Tỉnh kiến nghị cho tách tiểu dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và ứng vốn để địa phương bắt tay vào việc thực hiện thay vì phải chờ đến khi báo cáo khả thi dự án được trình lại xin ý kiến Quốc hội. (Xem chi tiết)


Được đầu tư hơn 160 tỷ đồng nhưng 12 biệt thự bên sông Hàn đang xuống cấp và hoang tàn. Người dân gọi đây là khu "nhà ma" giữa thành phố. Khu biệt thự này nằm ở cụm thể thao Tuyên Sơn (quận Hải Châu) dành cho các chuyên gia, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của Đà Nẵng. Năm 2007, toàn bộ cơ sở vật chất, hạ tầng ở đây được bàn giao lại cho một ngân hàng theo chủ trương xã hội hóa đội bóng với kinh phí hơn 160 tỷ đồng. Cũng từ đó, các chuyên gia ít dần và nơi đây trở thành khu hoang tàn. (Xem chi tiết)


Một đoạn video mới đây được cho là chiếu cảnh các sỹ quan cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen ngồi trên xe lăn đã làm bùng phát tranh cãi ở nước Mỹ. Đoạn video trên, quay bằng điện thoại di động và được công bố hôm 23/9, chiếu cảnh một sỹ quan cảnh sát liên tục hét "Giơ tay lên" và "bỏ súng xuống" đối với thanh niên da đen Jeremy McDole, 28 tuổi, đang ngồi trên xe lăn trên một con phố ở thành phố Wilmington thuộc bang Delaware. Sau đó vài giây, người ta tiếp tục nghe thấy nhiều tiếng súng, và nạn nhân đã đổ gục sang một bên, rơi khỏi xe lăn.


Ngày 27/9, quân đội Saudi Arabia cho biết Phó Tư lệnh Lữ đoàn số 8, Chuẩn tướng Ibrahim Hamzi đã thiệt mạng trên biên giới phía Nam nước này, giáp biên giới với Yemen, nơi ông đang thực hiện nhiệm vụ “bảo vệ đất nước”. Chuẩn tướng Ibrahim Hamzi đã qua đời do dính nhiều vết thương. Trước đó, tối 25/9, một đại tá và một lính biên phòng Saudi Arabia đã thiệt mạng trong vụ đấu súng dọc biên giới với Yemen.


Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, Đô đốc Scott Swift mới đây đã bày tỏ mong muốn Hạm đội 3 - có đại bản doanh tại thành phố San Diego ở bang California - sẽ mở rộng sự căn dự tại khu vực Tây Thái Bình Dương thông qua việc đẩy mạnh hợp tác với Hạm đội 7, đồn trú tại Nhật Bản. Bình luận trên của ông Swift được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng liên quan tới các tham vọng chủ quyền của Trung Quốc tại các vùng biển tranh chấp ở châu Á, đặc biệt tại Biển Hoa Nam (Biển Đông) - nơi Bắc Kinh đang xây 7 đảo nhân tạo và 3 đường băng.


Phát biểu với cộng đồng người Ukraine ở thành phố New York (Mỹ), Tổng thống Petro Poroshenko cho biết nước này đã đạt được thỏa thuận để Washington cử "các giảng viên Mỹ tốt nhất" tới huấn luyện lực lượng đặc nhiệm và lính đặc nhiệm Ukraine. Trong tuần này, Tổng thống Poroshenko đã ký ban hành học thuyết quân sự mới của Ukraine. Văn kiện cho rằng mối đe dọa quân sự thực sự với Ukraine là hành động "xâm lược vũ trang của Nga".


Ngày 27/9, Pháp cho biết đã tiến hành các cuộc không kích đầu tiên nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria sau gần 3 tuần triển khai các chuyến bay do thám. Văn phòng Tổng thống Pháp Francois Hollande cho hay các cuộc không kích đầu tiên đã được triển khai vào sáng cùng ngày nhằm vào các mục tiêu đã được xác định trong quá trình do thám trước đó.


Rạng sáng 27/9 (giờ địa phương), một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển tòa nhà chỉ huy của Cơ quan an ninh Ukraine ở thành phố Odessa. Theo truyền thông địa phương, kết quả điều tra ban đầu cho thấy sức nổ tương đương với hơn 1kg chất nổ TNT. Chất nổ được đặt ở cửa vào phụ không được sử dụng trong thời gian dài. Đây được xem là một trong những vụ nổ lớn nhất trong các vụ nổ xảy ra tại Odessa trong năm qua. Hiện chưa có thông tin thiệt hại về người.

MỚI - NÓNG