Bản tin 20H: Xung đột ở Ukraine có bùng phát dịp World Cup?

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: RT)
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: RT)
TPO - Ngày 7/6, trả lời câu hỏi của người dân từ vùng Donbass (Ukraine) về lo ngại xung đột vũ trang giữa chính quyền Ukraine với các khu vực ở miền Đông sẽ bùng phát trong dịp diễn ra World Cup, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng điều này sẽ không xảy ra.

Chủ tịch Thanh Hóa yêu cầu làm rõ vụ bổ nhiệm cán bộ sai quy định. Liên quan đến vụ việc giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa ký bổ nhiệm hàng loạt cán bộ chưa đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của UBND tỉnh, chiều 7/6, chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã có ý kiến chỉ đạo Sở Nội vụ kiểm tra, xác minh, làm rõ thông tin báo chí nêu, căn cứ quy định của pháp luật đề xuất hướng xử lý vi phạm (nếu có), báo cáo chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 20/6/2018. (XEM CHI TIẾT)


Tụt nóc hầm lò, 1 công nhân bị than vùi lấp tử vong. Theo đó, vào khoảng 21h40' ngày 6/6, tại lò thượng khởi điểm vỉa 9 mức -90 đến -35 thuộc Phân xưởng khai thác 5, Công ty Than Dương Huy đã xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 1 công nhân tử vong. Nạn nhân là công nhân Hà Văn Nhân (33 tuổi), thợ lò bậc 5/6, quê ở Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Sự việc xảy ra khi một nhóm công nhân đang lắp giá thủy lực di động XDY số 31 tại lò chợ thì một khối lượng lớn than ở nóc lò bất ngờ tụt xuống. Sự cố đã khiến công nhân Hà Văn Nhân bị vùi lấp, phải mất hơn 2h đào bới, đội cứu hộ mới đưa được thi thể nạn nhân bị vùi lấpra ngoài. Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu các đơn vị chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 6 triệu đồng.


Bộ Công an khai trương Cổng thông tin điện tử giao diện mới. Sáng 7/6, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã bấm nút khai trương giao diện mới Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (Cổng TTĐT). Theo Bộ Công an, trước những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra, đồng thời nhằm mục tiêu khắc phục những hạn chế của nền tảng công nghệ cũ, nâng cấp thêm các tính năng mới về nội dung của cổng TTĐT, tối ưu hóa tài nguyên hệ thống và tăng cường bảo mật, an ninh an toàn, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định phê duyệt dự án nâng cấp Cổng TTĐT. (XEM CHI TIẾT)


BHXH Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố Quyết định 585, về việc thành lập Đoàn thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT tại 40 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn. Theo BHXH tỉnh này, tới hết tháng 3/2018, tổng số tiền nợ BHXH trên địa bàn tỉnh trên 267 tỷ đồng (bằng 5,19% số phải thu). Trong đó, có hơn 1.500 đơn vị nợ tiền BHXH từ 3 tháng trở lên. Tình trạng nợ đọng BHXH tại những doanh nghiệp này đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của 1.844 người lao động, gây tâm lý hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ tác động xấu đến trật tự xã hội tại địa phương. Trong số những đơn vị có số nợ BHXH lớn nhất, Cty TNHH Đóng tàu và Cơ khí Hàng hải Sài Gòn đứng đầu danh sách, với số nợ hơn 38,9 tỷ đồng; Cty TNHH MTV An Thành nợ hơn 7,6 tỷ đồng; Cty CP Đầu tư Xây dựng Sản xuất Tân Thành nợ hơn 3,3 tỷ đồng...


Nga, Trung tập trận đối trọng với Vành đai Thái Bình Dương của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga hôm 4/6 ra tuyên bố nêu rõ, Nga, Trung Quốc và một số nước lớn trong khu vực sẽ tập kết khoảng 3.000 sĩ quan binh lính và 500 hệ thống vũ khí khí tài để tham gia cuộc tập trận chung chống khủng bố. Theo đó, cuộc tập trận chung chống khủng bố sẽ được tổ chức tại thành phố Urals (Liên bang Nga) vào tháng 8/2018. Ngoài Nga và Trung Quốc, các nước thành viên còn lại của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) cũng sẽ tham gia cuộc tập trận chung này. (XEM CHI TIẾT)


Thử nghiệm Agni-5, Ấn Độ phát triển hạt nhân theo cách của Triều Tiên. Ngày 3/6 vừa qua đã lan truyền thông tin về việc Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa Agni-5. Theo thông tin của hãng Odisha Sun Times, tên lửa này có khả năng mang đầu đạn nguyên tử. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Alexei Leonkov của Nga liên tưởng điều này giống với cách phát triển hạt nhân của Triều Tiên. Theo những thông tin được biết, tầm xa của Agni-5 là khoảng 8.000km. Đó là một tên lửa đạn đạo liên lục địa có 3 tầng. Nó là sản phẩm của các công trình sư Ấn Độ thuộc Tổ chức Nghiên cứu và chế tạo quốc phòng nước này (DRDO). Trong tên lửa có thể bố trí ngay lập tức một số loại đầu đạn, trong đó có những đầu đạn có thể vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương. Trọng lượng của tên lửa này là 50 tấn. (XEM CHI TIẾT)


Xung đột ở Ukraine sẽ không bùng phát dịp World Cup. Ngày 7/6, trả lời câu hỏi của người dân từ vùng Donbass (Ukraine) về lo ngại xung đột vũ trang giữa chính quyền Ukraine với các khu vực ở miền Đông sẽ bùng phát trong dịp diễn ra World Cup, Tổng thống Nga Vladimir Putin tin rằng điều này sẽ không xảy ra.  Nhà lãnh đạo Nga lý giải Ukraine đang bắt đầu chu trình chính trị mới, vì vậy chính quyền hiện nay khó có thể giải quyết vấn đề miền Đông ngay lúc này. Tuy nhiên, ông Putin cũng cảnh báo về hậu quả nặng nề nếu xảy ra xung đột.


Tổng thống Afghanistan tuyên bố ngừng bắn tạm thời với Taliban. Theo AFP, Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani ngày 7/6 tuyên bố một lệnh ngừng bắn tạm thời cho dịp lễ Eid al-Fitr, kết thúc tháng lễ Ramadan, tuy nhiên vẫn chưa rõ phiến quân Taliban có đồng ý với lệnh ngừng bắn này. Viết trên trang mạng xã hội Twitter, Tổng thống Ghani nêu rõ, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực "từ ngày thứ 27 của tháng Ramadan tới ngày thứ năm của dịp lễ Eid-ul-Fitr," tức từ ngày 11-15/6. Theo ông Ghani, lệnh ngừng bắn này áp dụng với phiến quân Taliban, trong khi các chiến dịch nhằm vào Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các lực lượng phiến quân khác vẫn sẽ được tiếp tục. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.