Bản tin 21H: Nga lên án Triều Tiên khiêu khích khi phóng tên lửa

Bản tin 21H: Nga lên án Triều Tiên khiêu khích khi phóng tên lửa
TPO - Điện Kremlin chỉ trích Triều Tiên làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa bay qua Nhật Bản.

Đến chiều tối 15/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, thông kê sơ bộ tho thấy, bão số 10 đã làm 4 người chết, 8 người bị thương và hàng chục nghìn ngôi nhà tốc mái. Theo đó, 4 người chết ở 4 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình và Thừa Thiên-Huế; 8 người bị thương (Nghệ An 1 người, Quảng Bình 6 người, Huế 1 người). (Xem chi tiết)


Theo thống kê sơ bộ bước đầu của tỉnh Hà Tĩnh, hiện trên toàn tỉnh có gần 70 nghìn ngôi nhà dân bị đổ, tốc mái. Trong đó địa bàn TX Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh bị thiệt hại nặng nhất. Cụ thể, TX Kỳ Anh 17.500 nhà, huyện Kỳ Anh 23.500 nhà, huyện Cẩm Xuyên 20.000 nhà, huyện Lộc Hà 749 nhà…Nhiều trụ sở của cơ quan, đơn vị, trường học, trạm y tế bị đổ sập, tốc mái. Nhiều hệ thống đê liên xã ở các huyện Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh bị nước tràn qua gây sạt và phá vỡ  hàng chục mét. Hệ thống điện thắp sáng toàn tỉnh bị tê liệt từ lúc 10 giờ sáng 15/9. Tại TX Kỳ Anh, bão làm đổ sập cột ăngten Đài TT-TH và cột phát sóng Viettel làm mất liên lạc nhiều giờ. Gần 1.000 ha lúa mùa, nhiều diện tích rau màu bị bị ngập, hư hỏng; khoảng 8.000ha cây ăn quả bị hư hại, trong đó có 2.000 ha bưởi đang trong thời kỳ thu hoạch và 6.000 ha cam rất nhiều quả)...


Mặc dù bão số 10 không ảnh hưởng trực tiếp đến TT-Huế, nhưng nhiều huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh này vẫn chịu thiệt hại nặng nề về nhà cửa, hoa màu, cây công nghiệp, tính mạng con người do lốc xoáy, lũ cuốn gây nên kể từ đêm 14 tới ngày 15/9. Thống kê sơ bộ từ các cơ quan chức năng tại TT-Huế, tính đến chiều 15/9, toàn tỉnh có gần 800 ngôi nhà dân, trường học, hàng quán, cửa tiệm... bị lốc xoáy hủy hoại. Trong đó, nặng nhất là địa bàn thị xã Hương Thủy, với hơn 500 nhà; huyện miền núi A Lưới có trên 200 nhà, huyện Phong Điền gần 40 nhà. Lốc xoáy cũng xảy ra bất ngờ tại phường An Đông (thành phố Huế) vào đêm 14/9 làm hư hỏng 31 nhà dân. Địa bàn này bị cúp điện kéo dài từ khoảng 20 giờ 40 phút tối 14 cho đến 15 giờ 30 chiều 15/9. (Xem chi tiết)


Hội đồng kỷ luật trường Tiểu học Nguyễn Tri Phương (quận Ba Đình) Hà Nội đã chính thức đưa ra mức kỷ luật cảnh cáo đối với cô giáo L.T.V do dùng thước đánh 11 học sinh gây xôn xao dư luận vừa qua. Nhà trường cũng đã có quyết định phân công giáo viên khác làm chủ nhiệm lớp, thay cho cô giáo L.T.V. Trong báo cáo giải trình sự việc, bản thân cô giáo L.T.V đã tự nhận hình thức kỷ luật này. Được biết, cô giáo L.T.V sẽ nghỉ chế độ vào tháng 11/2017. Trong quá trình công tác, cô giáo L.T.V chưa có sai phạm gì. (Xem chi tiết)


Xảy ra mâu thuẫn trong lúc đòi tiền công xây dựng, ông Nguyễn Minh Luân (55 tuổi, ngụ huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang) dùng búa chém nhiều nhát khiến ông Lê Văn Tư (55 tuổi) ngụ xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho gục tại chỗ. Công an TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã bắt giữ ông Luân để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. (Xem chi tiết)


Bỏ chạy khi bị cướp đánh lúc dừng xe bên đường tâm sự, khi quay lại thấy Nguyễn Văn Kép (27 tuổi) đang hiếp dâm chị Đ.T.T.D. (31 tuổi), anh N.V.T. (37 tuổi) đã đưa cho đồng bọn của Kép là Nguyễn Văn Tuấn (24 tuổi) Tuấn 800.000 đồng và xin được đưa bạn gái về. Công an thị xã Hồng Ngự (Đồng Tháp) đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng trên về hành vi Hiếp dâm, Cướp tài sản. (Xem chi tiết)

 

AFP, hôm nay (15/9) dẫn lời ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên Điện Kremlin cho hay, Nga quan ngại sâu sắc các vụ phóng tên lửa gần đây mang tính khiêu khích, dẫn tới căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Nga kiên quyết lên án các hành động đó. Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo từ khu vực gần Sunan, Bình Nhưỡng về phía biển Nhật Bản. Tokyo cho biết tên lửa Triều Tiên bay qua Hokkaido và rơi xuống khu vực cách đó 2.000 km về phía đông. Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ và quân đội Hàn Quốc tin rằng đây là tên lửa đạn đạn tầm trung, giống loại Hwasong-12 được phóng hồi tháng 8. Nhưng Ngoại trưởng Nhật Taro Kono tin nó là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, có tầm phóng lớn hơn nhiều.


Theo AFP, ngày 15/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera cho biết ông tin rằng Triều Tiên luôn “bận tậm về Guam” sau vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này,đồng thời nhấn mạnh tên lửa của Bình Nhưỡng đã đạt đủ tầm bắn tới hòn đảo thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương này.

83 người thiệt mạng và 93 người khác bị thương trong vụ tấn công vũ trang kép gần thành phố Nasriyah, tỉnh Dhi Qar, Iraq vào chiều ngày 14/9 (theo giờ địa phương).
Cụ thể, khi các tay súng tấn công vào nhà hàng ở khu vực Fadak, phía tây thành phố Nasriyah, cách thủ đô Baghdad 375km về phía nam, một chiếc xe phát nổ tại trạm kiểm soát gần nhà hàng trên. Lực lượng an ninh Iraq đã chạm trán với những kẻ tấn công tại hiện trường và bắn chết 4 trong số đó, Bộ Tư lệnh Hành quân Rafidain – cơ quan chịu trách nhiệm về an ninh của tỉnh Dhi Qar – cho biết trong một tuyên bố. Nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng sau đó đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công kép trên. Tuy nhiên, chính quyền Iraq chưa xác minh được tuyên bố trên. (Xem chi tiết)


Quan chức cấp cao Triều Tiên khẳng định vụ phóng tên lửa mới nhất của nước này là một phần trong tiến trình bình thường nhằm tăng cường năng lực răn đe hạt nhân của nước này. Đài NHK chiều nay 15/9 dẫn lời Phó Vụ trưởng Vụ các Vấn đề Bắc Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên, ông Choe Kang Il cho biết thông tin trên. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
HÌNH SỰ: Nhà hàng ở TPHCM có cả trăm nhân viên bán dâm, kích dục cho khách
TPO - TIN NÓNG ngày 28/3: Thêm một Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc bị bắt vì nhận hối lộ; Tạm giữ hình sự tài xế lái xe khách tông chết người rồi bỏ trốn; Người đàn ông bị ‘bắt cóc’ lên ô tô đưa đi ký giấy nợ mua bán thiên thạch; Nhà hàng tuyển cả trăm tiếp viên múa thoát y, bán dâm cho khách nam và nữ...