Bản tin 8H: 10 người chết, bị thương và mất tích do nổ tàu tại Thanh Hóa

Chiếc tàu cá bất ngờ nổ, cháy khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương. Ảnh: NLĐ
Chiếc tàu cá bất ngờ nổ, cháy khiến 2 người chết, 1 người mất tích và 7 người bị thương. Ảnh: NLĐ
TPO - Một chiếc tàu cá ở Thanh Hóa bất ngờ phát nổ như bom sau đó bốc cháy dữ dội trong đêm tối, khiến ít nhất 2 người tử vong, 1 người mất tích và khoảng 7 người bị thương.

Tàu nổ như bom, 10 người chết, bị thương và mất tích. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 20h30 tối ngày 23/9, một tiếng nổ lớn như bom phát ra từ chiếc tàu cá của gia đình ông Lê Xuân Bình (ngụ xã Hải Châu) ở bến cá thuộc thôn Xuân Thắng, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), rồi lửa bốc cháy ngùn ngụt sao đó. Ông Nguyễn Hữu Đức, Trưởng Công an xã Hải Châu cho biết, vụ việc đã làm 3 người rơi xuống biển, 2 người được tìm thấy (trong đó có chủ tàu) nhưng đều đã tử vong, 1 người đang mất tích và khoảng 7 người khác bị thương đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.


Ngày 23/9, tại Hội nghị lần thứ 21, Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức công bố và trao các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ. Tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hải Phòng đã trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chuẩn y đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời, Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về chỉ định 5 đồng chí làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng được trao.


Đình chỉ công tác vị bác sĩ nghi đánh nữ điều dưỡng nhập viện. Chiều 23/9, theo thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế, ngay sao khi biết về nghi vấn bác sĩ Ph. hành hung nữ điều dưỡng D.H.T.T tại nhà riêng đến mức nhập viện, Ban Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế đã khẩn trương yêu cầu các khoa, phòng liên quan báo cáo nhanh vụ việc và tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ph. và sau đó vị này cũng đã có đơn xin nghỉ việc. Còn về bệnh nhân, tình trạng của D.H.T.T. đã ổn định và được xuất viện vào ngày 23/9. Hiện, bệnh viện đã và đang tích cực phối hợp với cơ quan công an để xác minh, làm rõ sự việc. Bệnh viện cũng cam kết sẽ xử lý nghiệp theo quy định nếu có vụ việc nêu trên.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 24/9, các khu vực trên cả nước thời tiết thuận lợi, ban ngày trời nắng ráo. Trung Bộ, Nam Bộ, Tây Nguyên chiều tối và đêm đề phòng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, gió giật mạnh. Phía Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ 18-33 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Các tỉnh Trung Bộ (Thanh Hóa – Bình Thuận) ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 22 – 32 độ C, có nơi trên 32 độ C. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 – 33 độ C.


Sở Văn hóa – Thể thao TP HCM vừa có tờ trình gửi Thường trực UBND TP về Đề án xây dựng Bảo tàng TP. Theo tờ trình, Sở Văn hóa - Thể thao TP đề xuất xây Bảo tàng TP rộng 8 ha với tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỉ đồng tại Khu Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc, quận 9. Bảo tàng TP có tổng diện tích khoảng 52.000 m2, gồm khối trưng bày chính (5 chủ đề về vùng đất Sài Gòn từ trước thế kỷ XVII cho đến nay) và khối trưng bày chuyên đề (lịch sử - xã hội; văn hóa - nghệ thuật, nhân vật lịch sử - văn hóa...). Đây cũng là nơi trưng bày có thời hạn các chuyên đề nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị ngoại giao, giới thiệu hiện vật mới... Dự án sẽ được thực hiện từ năm 2020-2025.


Mùa đông 2019 ở miền Bắc sẽ ấm hơn năm ngoái. Theo ông Hoàng Phúc Lâm – Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ giữa tháng 9 đến nay miền Bắc đã đón nhiều đợt không khí lạnh có cường độ yếu. Thời tiết các tỉnh miền Bắc nắng hanh, vùng đồng bằng se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày trời có nắng. Vùng đồng bằng Bắc Bộ nhiệt độ phổ biến ở mức 22 - 23 độ C, vùng núi dưới 20 độ C. Ông Lâm nhận định, mùa đông năm 2019 ở miền Bắc có khả nang sẽ ấm hơn mùa đông năm ngoái. Cụ thể, nhiệt độ tháng 12 cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) khoảng 1-1,5 độ C, tháng 1 và tháng 2/2020 sẽ cao hơn TBNN khoảng 0,5-1 độ C.


Tòa nhà Thành ủy 100 tỉ vừa xây xong đã nứt toác. Với số vốn lên đên 118 tỉ đồng, tòa nhà Thành ủy Đồng Hới Quảng Bình nhìn từ xa khá hoành tráng với thiết kế “tân cỗ giao duyên” tọa lạc trên con đường rộng 36m. Tuy nhiên, tòa nhà vừa xây xong, cán bộ, nhân viên Thành ủy Đồng Hới vừa vào trụ sở mới thì đã đối mặt với nguy hiểm, khi mà hoàng loạt mảng từng bị nứt toác. Ông Lê Văn Phúc, Bí thư Thành ủy Đồng Hới cho biết, công trình hiện chưa hoàn thiện nhưng vì bức bí nơi làm việc nên Thành ủy đã chuyển các cơ quan đoàn thể về làm việc từ tháng 3/2019. Việc bị nứt, do công trình đang trong quá trình thi công, chưa bàn giao nên nhà thầu phải chịu trách nhiệm. (XEM CHI TIẾT)

MỚI - NÓNG